Trong số báo hôm Chúa Nhật 11/8/2002, tờ Sunday Independence tại Luân Đôn đã tiết lộ rằng thủ lãnh Do Thái Giáo, rabbi trưởng Jonathan Sax có mức lương cao nhất trong số các vị lãnh đạo tôn giáo tại Anh. Trong khi đó, Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, Tổng Giám Mục Westminster, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Anh đứng hạng chót về mức lương bổng.

Tuần báo Sunday Independence cho biết rabbi trưởng Jonathan Sax, thủ lãnh của 300,000 tín hữu Do Thái mỗi năm lãnh lương khoảng 160,000 Mỹ Kim và được hưởng căn nhà tiện nghi ở mạn Tây Bắc Luân Đôn với một vợ và ba con. Số tiền 160,000 Mỹ Kim là chưa kể tiền phụ cấp cho bà vợ và 3 đứa con. Đứng hạng chót về lương bổng là Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor, thủ lãnh của 9 triệu người Công Giáo Anh. Ngài chỉ nhận được lối 11,000 Mỹ Kim một năm giống như các cha sở ở Luân Đôn và không có gia đình phải cấp dưỡng. Đức Tổng Giám Mục Rowan Williams, tân Tổng Giám Mục Cantebury của Anh Giáo lãnh 94,500 Mỹ Kim một năm và có nhiều phụ cấp khác cùng với hai dinh thự tại thủ đô Luân Đôn và Cantebury, một tài xế riêng, một xe Limousine. Thủ lãnh Hồi Giáo tại Anh Quốc Jatski Paraguy lãnh lương hàng năm là 75,000 Mỹ Kim.

Trong khi đó số tín đồ các tôn giáo tại Anh theo thống kê 2001: Anh Giáo (Anglican) 27 triệu, Công Giáo 9 triệu, Hồi Giáo 1 triệu, Tin Lành Trưởng Lão 800,000, Tin Lành Methodist 760,000, Đạo Sikh 400,000, Ấn Giáo 350,000, Do Thái Giáo 300,000