TIỂU SỬ: TU SĨ LINH MỤC GIOAN BOSCO NGUYỄN VĂN ĐÌNH, OFM

Tu sĩ linh mục Gioan Bosco Nguyễn Văn Đình sinh ngày 24/09/1937, tại Giáo xứ Rú Đất, Giáo phận Vinh, thuộc Long Thành, Yên Thành, Nghệ An. Song thân là cụ ông Phaolô Nguyễn Văn Thức và cụ bà Maria Nguyễn Thị Thái.

Năm 1949, lúc 12 tuổi, cha vào Dòng Phanxicô tại Vinh, và 11 năm sau, năm 1960, cha được nhận vào Tập viện tại Mons-en-Barœul, nước Pháp. Cũng tại Mons-en-Barœul, cha tuyên khấn lần đầu vào ngày 28/08/1961. Sau đó, cha qua Đức để tiếp tục chương trình huấn luyện và đã tuyên khấn trọng thể vào ngày 15/11/1964 tại Münster - Westphalia, Đức; rồi ba năm sau, cha được truyền chức linh mục ngày 11/03/1967 tại Paderborn, Đức.

Sau đây là những nơi cha đã sống và phục vụ:

§ Từ năm 1961 đến 1967, cha học chương trình Triết - Thần tại Pháp và Đức.

§ Năm 1967, cha trở về Việt Nam, tháp nhập Tu viện Thủ Đức và đảm nhận việc giảng dạy tại Chủng viện Phanxicô.

§ Từ năm 1972 đến năm 1975, cha được chuyển về Tu viện Đakao – Sài Gòn.

§ Từ năm 1975 đến năm 1976, cha được chuyển đến Tu viện Du Sinh – Đà Lạt.

§ Từ năm 1976 đến năm 1990, cha trở về Tu viện Đakao, đảm nhận các chức vụ: Quản xứ thánh Phanxicô Đakao trong 9 năm (1978 - 1987); Cố vấn Hạt Dòng nhiệm kỳ 1978 – 1981; Cố vấn Tỉnh Dòng, kiêm Trợ úy Quốc gia Phan Sinh Tại Thế, nhiệm kỳ 1987 – 1990.

§ Từ năm 1990 đến năm 1993, cha được chuyển đến Tu viện Cầu Ông Lãnh – Sài Gòn, đảm nhận vai trò Phó Phụ trách Tu viện, tiếp tục làm Trợ úy Quốc gia Phan Sinh Tại Thế nhiệm kỳ 1990 – 1993.

§ Từ năm 1993 đến năm 2002, cha trở lại Tu viện Đakao, tiếp tục giữ chức Trợ úy Quốc gia Phan Sinh Tại Thế nhiệm kỳ 1993 – 1996, sau đó, làm Phụ trách Tu viện nhiệm kỳ 1999 – 2002.

§ Từ năm 2002 đến năm 2008, cha chuyển về Tu viện Thủ Đức, giữ chức Phụ trách Tu viện trong 2 nhiệm kỳ.

§ Từ năm 2008 đến năm 2014, cha xuôi về An Giang, đảm nhận vai trò Phó Phụ trách Tu viện Cù Lao Giêng nhiệm kỳ 2008 – 2011.

§ Từ năm 2014 đến năm 2017, vâng theo đề nghị của Tỉnh Dòng, cha trở về Tu viện Đakao và tiếp tục đảm nhận vai trò Trợ uý Quốc gia Phan Sinh Tại Thế nhiệm kỳ 2014 – 2017.

§ Từ năm 2017 đến ngày 08/03/2023, cha về nghỉ dưỡng tại Tu viện Thủ Đức, và cũng tại đây, sau khi Nhà An Hưu dưỡng khánh thành, cha được chuyển sang nghỉ dưỡng cho đến nay.

§ Ngoài ra, trong hành trình dâng hiến và phục vụ, cha còn tham gia giảng dạy tại một số Đại Chủng viện, một số Học viện của các dòng tu, và hướng dẫn tinh thần cho các nhóm ơn gọi, các nhóm sinh viên Công Giáo. Đặc biệt, cha đã góp công khởi xướng, đặt nền tảng, và là cầu nối cho Dòng Augustinô - Đức Mẹ Lên Trời hiện diện trên quê hương Việt Nam.

Thế rồi, vào lúc 05 giờ 15 phút, chiều thứ Sáu, ngày 29/12/2023, cha đã về Nhà Cha trong bình an tại Bệnh viện Chợ Rẫy, với 86 năm làm con Chúa, 62 năm khấn dòng và 56 năm linh mục.

Tu sĩ linh mục Gioan Bosco Nguyễn Văn Đình đã thể hiện hình ảnh một người anh em Phan Sinh với nhiều điểm sáng. Ngài có lối sống giản dị, đơn sơ, vui tươi, thân thiện với mọi người, yêu mến anh em Phan Sinh trẻ, quan tâm đồng hành với những nhóm sinh viên, di dân và người nghèo. Ngài dấn thân không mệt mỏi trong vai trò hướng dẫn tinh thần cho anh chị em PSTT suốt 12 năm làm Trợ uý Quốc gia; và ngay cả khi đã nghỉ hưu, ngài vẫn ưu tư, thao thức, biên soạn sách vở, tài liệu để gửi cho anh chị em PSTT và mọi người.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ đón nhận người môn đệ của thánh Phanxicô, là tu sĩ linh mục Gioan Bosco Nguyễn Văn Đình, vào hưởng Nhan Thánh Cha muôn đời.


Alf. Nguyễn Công Minh, ofm