
Tom Colsy, trong bản tin ngày 26 tháng 10, 2025 của The Catholic Herald, tường trình rằng: Hàng ngàn tín hữu hành hương đã đến Rome để tham dự chuyến hành hương Summorum Pontificum thường niên từ thứ Sáu, ngày 24 tháng 10 đến Chúa nhật, ngày 26 tháng 10, cử hành Thánh lễ Latinh Truyền thống dưới sự bảo hộ của Đức Giáo Hoàng ngay tại trung tâm Giáo Hội Công Giáo.
Năm nay, nghi thức Thánh lễ cổ xưa, theo nghi thức đại trào, một lần nữa được phép cử hành tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 10, tại Bàn thờ Ngai Tòa, sau hai năm gián đoạn.
Được Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cho phép trở lại, Đức Hồng Y Raymond Lêô Burke đã chủ sự và cử hành Thánh lễ trước một cộng đoàn đông đảo ngoài dự kiến, với nhiều tín hữu hành hương đã được yêu cầu không vào khu vực cử hành được chỉ định.
Ban tổ chức và nhân viên Vatican đều không lường trước được số lượng người tham dự đông đảo đến vậy. Linh mục João Silveira, trước đây là một trong những người tổ chức sự kiện với tư cách là giáo dân, chia sẻ với tờ Catholic Herald rằng hơn 3,000 người Công Giáo truyền thống đã tham dự năm nay - gấp ba lần so với năm ngoái.
Với đông đảo những người trẻ tân tòng từ khắp nơi trên thế giới đến vì tình yêu dành cho Thánh lễ truyền thống, tâm điểm của cuộc hành hương tại Đền thờ Thánh Phêrô được dẫn đầu bởi một hội nghị kéo dài một ngày tại học viện Augustinianum.
Hội nghị có sự tham dự của các diễn giả và những người theo chủ nghĩa truyền thống tận tụy đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Brazil, Bồ Đào Nha, Ý và Hoa Kỳ. Cũng tham dự có Đức Hồng Y Robert Sarah, người đã chào đón những người hành hương.
Nguồn gốc của cuộc hành hương bắt nguồn từ tự sắc Summorum Pontificum của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, tự sắc này đã giải phóng Thánh lễ Latinh truyền thống và cho phép tất cả các linh mục cử hành Thánh lễ này. Hành động mang tính giáo huấn này đã bác bỏ những giả định cho rằng Thánh lễ đã bị Đức Giáo Hoàng Phaolô VI bãi bỏ sau nỗ lực thực hiện lời kêu gọi cải cách phụng vụ của Công đồng Vatican II trong Sacrosanctum Concilium.
Trong bài giảng bằng tiếng Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Anh, Đức Hồng Y Burke đã nói với những người hiện diện: “Thánh lễ đại trào hôm nay được cử hành theo hình thức cổ xưa nhất của Nghi lễ Rôma, Usus Antiquior.”
Ngài nói tiếp: “Giáo hội kỷ niệm 18 năm ngày ban hành tự sắc Summorum Pontificum, mà qua đó Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã cho phép cử hành Thánh lễ thường xuyên theo hình thức này, đã được sử dụng từ thời Thánh Grêgôriô Cả.”
“Hôm nay, trong đặc ân được tham dự Hy tế Thánh lễ, chúng ta không khỏi nghĩ đến các tín hữu, qua nhiều thế kỷ Kitô giáo, đã gặp gỡ Chúa và đào sâu đời sống mình trong Người qua hình thức đáng kính này của Nghi lễ Rôma. Nhiều người đã được soi sáng để thực hành đức anh hùng của sự thánh thiện, thậm chí đến mức tử đạo.”
Thánh lễ kết thúc với lời cầu nguyện trừ tà và ban phép lành bằng lời cầu xin Thánh Michael Tổng lãnh Thiên thần từ Đức Hồng Y Ernest Simoni - một vị giáo phẩm người Albania sinh năm 1928, người đã bị chế độ cộng sản bắt giữ và tra tấn vào thế kỷ 20.
Hôm Chúa nhật, những người theo chủ nghĩa truyền thống, từng du hành khắp thế giới, đã tản mác để chu toàn nghĩa vụ Chúa Nhật của họ tại các trung tâm Thánh lễ Latinh khác nhau trên khắp thành phố.
Hầu hết đã tham dự Thánh lễ của Hiệp hội Liên huynh Linh mục Thánh Phêrô (FSSP) lúc 11 giờ sáng tại Santissima Trinità, nơi sức chứa quá tải đến nỗi khách hành hương không thể vào nhà thờ do thiếu chỗ. Lượng người tham dự được mô tả là "bùng nổ", và trong một số trường hợp, khách hành hương không thể rước lễ vì nhà thờ hết bánh thánh.
Được đặt tên theo tự sắc năm 2007 của Đức Bênêđictô XVI, cuộc hành hương Summorum Pontificum đã làm tăng đáng kể số lượng Thánh lễ Latinh Truyền thống, bắt nguồn từ năm 2011 và đã trở thành hoạt động thường niên cho các cộng đồng gắn bó với Thánh lễ Latinh Truyền thống.