
Victoria Cardiel, trong bản tin ngày 27 tháng 10 năm 2025 của CNA, loan báo: Hôm thứ Hai, Tòa Thánh Vatican đã công bố chương trình đầy đủ cho chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, chuyến đi sẽ đưa ngài đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12.
Chuyến đi sẽ tập trung vào hai sự kiện quan trọng: chuyến hành hương đến İznik (Nicaea cổ) để kỷ niệm 1,700 năm Công đồng Nicaea lần thứ nhất và chuyến viếng thăm mộ Thánh Charbel Makhlouf tại Li-băng.
Công đồng Nicaea, được Hoàng đế Constantine triệu tập năm 325, là một bước ngoặt trong lịch sử Kitô giáo. Công đồng này đã hình thành nên bản Kinh Tin Kính Nicea đầu tiên - sau này được thông qua như lời tuyên xưng đức tin phổ quát - và đặt mục tiêu thống nhất ngày lễ Phục sinh trên toàn Giáo hội.
Thổ Nhĩ Kỳ: Tôn vinh sự hiệp nhất và đối thoại Kitô giáo
Đức Giáo Hoàng sẽ khởi hành từ Sân bay Fiumicino của Rome vào thứ Năm, ngày 27 tháng 11, đến Ankara vào buổi trưa. Sau lễ đón chính thức, ngài sẽ viếng thăm Lăng Mustafa Kemal Atatürk, người sáng lập Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, và gặp gỡ Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, các thành viên của xã hội dân sự và đoàn ngoại giao.
Tối hôm đó, ngài sẽ đến Istanbul.
Vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu ngày mới bằng buổi cầu nguyện cùng các giám mục, linh mục, phó tế và các nhân viên mục vụ tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Thánh Thần. Sau đó, ngài sẽ đến thăm một nhà dưỡng lão do Dòng Tiểu muội Người Nghèo điều hành.
Buổi chiều, ngài sẽ đi trực thăng đến İznik để tham dự buổi cầu nguyện đại kết gần tàn tích của Vương cung thánh đường Thánh Neophytus cổ kính, tưởng nhớ Công đồng Nicaea I, công đồng đã khẳng định Chúa Kitô là “Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật”.
Trở lại Istanbul vào tối hôm đó, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp riêng các giám mục của đất nước.
Lịch trình hôm thứ Bảy bao gồm các chuyến thăm đến Nhà thờ Xanh và Hagia Sophia gần đó, những biểu tượng của đối thoại liên tôn và di sản Kitô giáo. Ngài sẽ gặp riêng các nhà lãnh đạo của các Giáo hội Kitô giáo khác tại Nhà thờ Chính thống giáo Syriac Mor Ephrem, sau đó cùng Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew I đọc kinh tôn vinh và ký kết tuyên bố chung tại Nhà thờ Thượng phụ Thánh George.
Ngày này sẽ kết thúc bằng Thánh lễ tại Volkswagen Arena, nơi Đức Giáo Hoàng sẽ giảng một bài giảng.
Liban: Cầu nguyện tại mộ Thánh Charbel và liên đới với một quốc gia đang bị tổn thương
Chúa nhật, ngày 30 tháng 11, Đức Giáo Hoàng sẽ viếng thăm Nhà thờ Tông đồ Armenia ở Istanbul trước khi khởi hành đến Beirut. Tại đây, ngài sẽ được Tổng thống Liban Joseph Aoun - người được bầu vào tháng 1 sau hơn hai năm bế tắc chính trị - chào đón và gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc gia khác.
Hệ thống chính trị theo tín ngưỡng của Liban, được thiết lập theo Hiệp ước Quốc gia năm 1943 và được tái khẳng định trong Hiệp định Taif năm 1989, dành chức tổng thống cho một Kitô hữu Maronite, chức thủ tướng cho một người Hồi giáo Sunni, và chức chủ tịch quốc hội cho một người Hồi giáo Shiite.
Vào thứ Hai, ngày 1 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Leo sẽ đến Annaya để cầu nguyện tại mộ Thánh Charbel Makhlouf, vị tu sĩ Maronite thế kỷ 19 được tôn kính vì sự thánh thiện và những phép lạ của ngài. Sáng hôm đó, ngài sẽ gặp gỡ các giáo sĩ và nhân viên mục vụ tại Đền Đức Mẹ Li-băng ở Harissa và gặp gỡ các Thượng phụ Công Giáo tại Tòa Sứ thần Tòa thánh.
Chiều hôm đó, ngài sẽ tham dự một buổi họp đại kết và liên tôn tại Quảng trường Các Thánh Tử đạo của Beirut và gặp gỡ các bạn trẻ bên ngoài Tòa Thượng phụ Maronite ở Bkerké.
Ngày cuối cùng của chuyến đi, thứ Ba, ngày 2 tháng 12, sẽ bắt đầu bằng chuyến thăm Bệnh viện De la Croix ở Jaled Dib, sau đó là phút cầu nguyện thinh lặng tại cảng Beirut, nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng năm 2020.
Đức Giáo Hoàng Leo sẽ cử hành Thánh lễ bế mạc chuyến đi của mình tại Bến tàu Beirut trước khi trở về Rome, nơi ngài dự kiến sẽ đến vào lúc 4:10 chiều giờ địa phương.