1. Rumani chỉ trích Chính Thống Moldova là công cụ can thiệp bầu cử của Tòa Thượng phụ Nga
Nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất Moldova—vẫn nằm dưới quyền quản lý của Mạc Tư Khoa—đã tước bỏ quyền lực của 11 linh mục sau khi họ chuyển sang quyền tài phán của nhà thờ Rumani vào năm 2020 và biến cuộc chiến tôn giáo thành vũ khí phản ánh cuộc đấu tranh giành độc lập tôn giáo của Ukraine khỏi Nga.
Giáo phận Bessarabian của Rumani đã phản pháo lại việc trục xuất các linh mục, tuyên bố rằng chính cái tên “Giáo hội Chính thống Moldova” đã gây hiểu lầm cho các tín hữu. Giáo hội Rumani nói rằng tổ chức này chỉ đơn giản là “một cấu trúc giáo hội địa phương của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa” trá hình dưới danh nghĩa giáo hội quốc gia Moldova.
Trước đó, Thượng hội đồng Giáo hội Chính thống giáo Moldova đã tước bỏ chức thánh của 11 linh mục sau khi họ chuyển từ Tổng giáo phận Moldova sang Tổng giáo phận Bessarabia.
“Những 'lệnh tuyệt thông' được công bố không có hiệu lực về mặt giáo luật cũng như pháp lý, vì các linh mục được đề cập cùng với cộng đồng của họ đã không thuộc thẩm quyền của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa trong nhiều năm”, Giáo phận Bessarabian tuyên bố, đồng thời gọi động thái này là biểu hiện của “sự thất vọng trước sự trở lại của ngày càng nhiều cộng đồng và linh mục vào Giáo hội Chính thống giáo Rumani”.
Nhà thờ Rumani cũng cáo buộc một số giáo sĩ Moldova can thiệp “trực tiếp và hung hăng” vào tiến trình bầu cử của Moldova.
“Sau sự tham gia trực tiếp và hung hăng của một số giáo sĩ và chức sắc của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa vào các tiến trình bầu cử và chính trị của đất nước—những hành động bị xã hội dân sự, báo chí, các cơ quan có thẩm quyền và cả Chính quyền đô thị Bessarabia lên án công khai—tuyên bố hôm nay 'kịch liệt lên án' sự tham gia của Giáo hội vào chính trị”, Tòa Thượng phụ Bessarabia tại Chișinău tuyên bố.
Mặc dù Chính Thống Moldova phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng vào tháng 10 này, cảnh sát Moldova đã ghi nhận sáu trường hợp đại diện nhà thờ can thiệp vào các chiến dịch bầu cử thay mặt cho các đảng phái chính trị thân Nga.
Chính Thống Moldova có liên hệ với Mạc Tư Khoa phủ nhận sự kiểm soát của Nga
Giáo hội Chính thống giáo Moldova gọi những cáo buộc từ Giáo hội Bessarabian của Rumani là “không thân thiện và nguy hiểm”.
Trong một tuyên bố của hội đồng, các quan chức nhà thờ khẳng định họ đại diện cho “tất cả mọi người sống tại Cộng hòa Moldova”, bất kể quốc tịch, và tuyên bố “tự do và độc lập trong việc quản lý”.
So sánh với Ukraine, nơi Chính Thống Giáo có liên hệ với Nga phải đối mặt với lệnh cấm vì lo ngại về an ninh, Chính Thống Moldova coi cáo buộc của Rumani là nỗ lực “chia rẽ”, chỉ ra “kinh nghiệm tương tự ở một quốc gia láng giềng” - rõ ràng là ám chỉ đến Ukraine - nơi những nỗ lực hạn chế nhà thờ có liên hệ với Mạc Tư Khoa đã dẫn đến “những thất bại và biến động xã hội sâu sắc”.
Tuyên bố của Chính Thống Moldova nêu rõ: “Cộng hòa Moldova không nên lặp lại sai lầm của nước khác, nhưng đã đến lúc phải duy trì sự cân bằng và khôn ngoan vì lợi ích chung của nhân dân chúng ta”.
Trên thực tế, tranh chấp giáo hội ở Moldova diễn ra theo một mô hình quen thuộc ở Ukraine, nơi Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa đã sử dụng các tổ chức tôn giáo làm công cụ gây ảnh hưởng chính trị trong nhiều năm. Chính Giáo hội Chính thống giáo Ukraine đã tuyên bố độc lập khỏi Mạc Tư Khoa vào năm 2022, ngay sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga, mặc dù sự chia rẽ này vẫn còn gây tranh cãi.
Bất chấp mọi lời phủ nhận, phương tiện truyền thông Moldova đưa tin rằng Giáo hội Chính thống giáo Moldova về mặt cấu trúc vẫn là một phần của Giáo hội Chính thống giáo Nga, có trung tâm ở Mạc Tư Khoa và thực sự trực thuộc Thượng phụ Kirill.
Source:EuroMaidan
2. Đức Cha Kevin Rhoades được bầu làm thư ký USCCB, 6 lãnh đạo ủy ban được bầu
Giám mục Kevin Rhoades của Giáo phận Fort Wayne-South Bend, Indiana, đã được bầu làm thư ký của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB tại Đại hội toàn thể mùa thu vào ngày 12 tháng 11.
Các giám mục đã tổ chức bầu cử vị trí thư ký và lãnh đạo sáu ủy ban vào thứ Tư. Hôm thứ Ba, họ đã bầu Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley của Oklahoma City làm chủ tịch và Đức Giám Mục Daniel Flores của Brownsville, Texas, làm phó chủ tịch hội đồng.
Đức Cha Rhoades, người trước đây từng là chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo, đã chỉ trích các chính sách của chính phủ áp đặt lệnh phá thai và biện pháp tránh thai. Báo cáo của ủy ban năm nay nêu rõ những lo ngại về các chính sách liên quan đến ý thức hệ giới tính và thực thi luật nhập cư là mối đe dọa đối với quyền tự do của các tổ chức tôn giáo.
Chủ tịch mới của Ủy ban Tự do Tôn giáo sẽ là Đức Tổng Giám Mục Alexander Sample của Portland, Oregon.
Cuộc bầu cử diễn ra bất phân thắng bại giữa Đức Cha Sample và Giám mục Michael Sis của San Angelo, Texas. Mặc dù Đức Cha Sis được trao vị trí này vì thủ tục quyết định dựa trên vị giám mục lớn tuổi hơn, Đức Cha Sis đã rút lại đề cử để Đức Cha Sample đảm nhận vai trò này.
Trong phần còn lại của cuộc bầu cử, người chiến thắng sẽ giữ chức chủ tịch được bầu trong một năm trong khi các chủ tịch đương nhiệm kết thúc nhiệm kỳ. Các vị mới được bầu sẽ đảm nhiệm các vị trí này vào năm 2026.
Đức Tổng Giám Mục Borys Gudziak của Tổng Giáo phận Công Giáo Ukraine tại Philadelphia đã được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế. Tổng Giáo phận này phục vụ nhiều người nhập cư Ukraine, những người có quê hương tiếp tục chịu đau khổ trong bối cảnh cuộc xâm lược của Nga đang diễn ra.
Đức Tổng Giám Mục Jeffrey Grob của Milwaukee được bầu làm chủ tịch Ủy ban Giáo luật và Quản trị Giáo hội. Giám Mục Phụ Tá Peter Smith của Tổng giáo phận Portland, Oregon, được bầu làm chủ tịch Ủy ban Đại kết và Liên tôn.
Các giám mục cũng đã bầu Đức Cha William Wack của Giáo phận Pensacola-Tallahassee, Florida, làm chủ tịch Ủy ban Truyền giáo và Giáo lý. Các giám mục cũng đã bầu Đức Cha Mark O'Connell của Albany, New York, làm chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Trẻ em và Thanh thiếu niên.
Source:Catholic News Agency
3. Các trường Công Giáo ở Bangladesh đóng cửa do bất ổn chính trị
Một số trường Công Giáo ở Dhaka đã phải đóng cửa từ hôm Thứ Năm, 13 Tháng Mười Một, do lo ngại về bạo lực chính trị khi Tòa án Tội phạm Quốc tế Bangladesh chuẩn bị công bố ngày tuyên án đối với Thủ tướng bị lật đổ Sheikh Hasina.
Vào ngày 13 tháng 11, Tòa án Tội phạm Quốc tế sẽ công bố ngày đưa ra phán quyết đầu tiên trong vụ án đang diễn ra về tội ác chống lại loài người đối với Hasina, người đã bị lật đổ vào tháng 8 năm 2024.
Tình hình chính trị trở nên bất ổn khi Liên đoàn Awami bị lật đổ đã kêu gọi phong tỏa Dhaka trên mạng xã hội vào thứ năm.
Vào tháng 7 năm 2024, một cuộc nổi dậy do sinh viên lãnh đạo đã lật đổ chính phủ của Hasina, và vào ngày 5 tháng 8 năm 2024, bà đã chạy trốn sang Ấn Độ. Một chính phủ lâm thời sau đó được thành lập dưới sự lãnh đạo của nhà khoa học đoạt giải Nobel Muhammad Yunus. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, khoảng 1.400 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình vào tháng 7 năm 2024.
Trong 11 ngày kể từ khi tòa án ấn định ngày công bố phán quyết đầu tiên, ít nhất 17 vụ nổ bom tự chế đã xảy ra ở 15 địa điểm và chín phương tiện đã bị đốt cháy, Ủy viên Cảnh sát Thủ đô Dhaka Sheikh Sajjat Ali cho biết.
“Một nhóm có hoạt động bị cấm và những người liên quan đang cố gắng thực hiện các hoạt động chính trị ẩn náu, gây ra sự hoảng loạn trong công chúng”, Ali nói.
Mặc dù Hội đồng Giáo dục Công Giáo Bangladesh chưa quyết định đóng cửa các cơ sở giáo dục chính quy hoặc chuyển sang lớp học trực tuyến, nhưng một số cơ quan quản lý cơ sở giáo dục đã quyết định đóng cửa cơ sở của mình hoặc chuyển sang lớp học trực tuyến.
Đại học Notre Dame, trường đại học duy nhất do Giáo Hội Công Giáo điều hành tại Bangladesh, đã thông báo rằng tất cả các kỳ thi sẽ bị hủy vào thứ Năm và các lớp học sẽ được tổ chức trực tuyến.
Cao đẳng Notre Dame, trường cao đẳng danh tiếng nhất Bangladesh, không đóng cửa các lớp học nhưng đã hoãn mọi kỳ thi.
Trường Quốc tế St. Joseph sẽ đóng cửa vào thứ Năm. Một vụ nổ bom thô bạo đã xảy ra trước trường vào ngày 8 tháng 11.
Một số cơ sở giáo dục khác cũng đã thông báo rằng các lớp học sẽ đóng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến.
Jyoti F. Gomes, thư ký của BCEBT cho biết: “Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ chỉ thị nào thay mặt cho Hội đồng Giáo dục Công Giáo Bangladesh, gọi tắt là BCEBT, nhưng các nhà chức trách của các cơ sở giáo dục đã quyết định đóng cửa các cơ sở giáo dục hoặc tổ chức các lớp học trực tuyến, vì sự an toàn của học sinh”.
“Không ai biết tình hình chính trị của đất nước sẽ ra sao vào ngày mai, vì vậy sự an toàn của sinh viên phải được đặt lên hàng đầu”, Gomes nói với CNA.
Theo BCEBT, các Kitô hữu điều hành một trường đại học, 18 trường cao đẳng, 80 trường trung học và gần 1.000 trường tiểu học và mầm non, phục vụ khoảng 300.000 học sinh, chủ yếu là người Hồi giáo, hàng năm tại quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi ở Nam Á này.
Source:Catholic News Agency
4. Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ sự phản đối đối với việc trục xuất hàng loạt bừa bãi
Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB đã bỏ phiếu áp đảo thông qua một tuyên bố phản đối việc trục xuất hàng loạt những người nhập cư không có tư cách pháp lý và kêu gọi chính phủ bảo vệ phẩm giá của người di cư.
Các giám mục đã thông qua thông điệp đặc biệt về vấn đề nhập cư tại Đại hội Toàn thể Mùa thu năm 2025 vào ngày 12 tháng 11. Đề xuất này đã được thông qua với sự ủng hộ của hơn 95% các giám mục Hoa Kỳ đã bỏ phiếu. Đề xuất nhận được 216 phiếu thuận, chỉ năm phiếu chống và ba phiếu trắng.
Thông điệp nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi phản đối việc trục xuất người dân hàng loạt một cách bừa bãi”.
“Chúng tôi cầu nguyện cho những luận điệu và bạo lực phi nhân tính, dù nhắm vào người nhập cư hay lực lượng thực thi pháp luật, sẽ chấm dứt,” thông cáo nói thêm. “Chúng tôi cầu xin Chúa dẫn dắt các nhà lãnh đạo quốc gia, và chúng tôi biết ơn vì những cơ hội trong quá khứ và hiện tại để đối thoại với các quan chức nhà nước và dân cử.”
Các giám mục cho biết họ “gắn bó với người dân của mình bằng mối quan hệ hiệp thông và lòng trắc ẩn trong Chúa Giêsu Kitô” và “rất buồn trước tình trạng tranh luận hiện nay và sự phỉ báng đối với những người nhập cư”.
Các ngài cho biết: “Chúng tôi lo ngại về điều kiện tại các trung tâm giam giữ và việc thiếu sự chăm sóc mục vụ”.
“Chúng tôi đau buồn vì một số người nhập cư tại Hoa Kỳ đã bị tước bỏ tư cách pháp lý một cách tùy tiện,” họ tiếp tục. “Chúng tôi lo ngại về những lời đe dọa nhắm vào sự thiêng liêng của các nhà thờ và tính chất đặc biệt của bệnh viện và trường học. Chúng tôi đau buồn khi gặp những bậc phụ huynh lo sợ bị giam giữ khi đưa con đến trường và khi chúng tôi cố gắng an ủi những người thân đã bị chia cắt khỏi gia đình.”
Thông điệp ghi nhận sự đóng góp của người nhập cư và cho biết các giám mục cảm thấy cần phải “lên tiếng bảo vệ nhân phẩm mà Chúa ban tặng” cho người nhập cư. Các ngài kêu gọi cải cách nhập cư và khẳng định “nhân phẩm và an ninh quốc gia không xung đột với nhau”.
Tuyên bố này cũng thừa nhận rằng các chính phủ có “trách nhiệm quản lý biên giới và thiết lập một hệ thống nhập cư công bằng và có trật tự vì lợi ích chung”. Tuyên bố tiếp tục kêu gọi “các con đường an toàn và hợp pháp” cho việc nhập cư.
Kinh Thánh dạy phải có lòng trắc ẩn đối với “những người dễ bị tổn thương nhất”, bao gồm cả “người lạ”, tuyên bố lưu ý. Mối quan tâm của Giáo hội đối với người di cư “là lời đáp lại mệnh lệnh của Chúa về việc yêu thương như Người đã yêu thương chúng ta”, tuyên bố nói thêm.
Văn bản gốc của thông điệp được đưa ra thảo luận không bao gồm nội dung nêu rõ sự phản đối của các giám mục đối với việc trục xuất hàng loạt, nội dung này được thêm vào trong một bản sửa đổi vào phút chót của thông điệp.
Đức Hồng Y Blase Cupich của Tổng Giáo phận Chicago đã giới thiệu bản sửa đổi này. Ngài cho biết thông điệp cần phải rõ ràng khi nói với người di cư rằng “chúng tôi sát cánh cùng các bạn” bằng cách phản đối mạnh mẽ “việc trục xuất người dân một cách bừa bãi đang diễn ra”.
Không có giám mục nào lên tiếng phản đối sửa đổi của Hồng Y Cupich.
Lần gần đây nhất các giám mục phê chuẩn một thông điệp mục vụ đặc biệt là vào năm 2013, phản đối lệnh bắt buộc sử dụng biện pháp tránh thai của liên bang. Theo một tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, những thông điệp như vậy nhằm thể hiện “sự đồng thuận của toàn thể” các giám mục Công Giáo Hoa Kỳ.
Cuộc thảo luận về trục xuất và thực thi luật nhập cư là chủ đề chính trong suốt thời gian diễn ra phiên họp toàn thể.
Vào ngày hôm trước, Chủ tịch Ủy ban Di cư USCCB, Giám mục Mark Seitz đã công bố sáng kiến quốc gia nhằm hỗ trợ những người di cư có nguy cơ bị trục xuất, sáng kiến này được lấy cảm hứng từ những nỗ lực tương tự đã được điều động tại các giáo phận trên khắp cả nước.
Source:Catholic News Agency