Giáo hội Chính Thống Thụy Điển đã ban hành cảnh báo chính thức tới các giáo đoàn của mình về việc không mời các nữ tu từ Tu viện St. Elisabeth của Belarus, với lý do tu viện này hỗ trợ tài chính cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga và có mối liên hệ với tình báo quân sự Nga.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các tổ chức tôn giáo liên kết với Mạc Tư Khoa hoạt động như những nút thắt trong cỗ máy chiến tranh của trùm mafia Vladimir Putin. Lãnh đạo tinh thần của tu viện, Linh mục Andrey Lemeshonok, đã công khai tuyên bố rằng tu viện của ông “cũng là một đơn vị chiến đấu” với các nữ tu “chiến đấu vì tương lai của chúng ta”.

Ngôn ngữ này gợi nhớ đến tuyên bố của Giáo hội Chính thống giáo Nga, gọi tắt là ROC, vào tháng 3 năm 2024 về cuộc xâm lược của Nga là một “cuộc thánh chiến”. Kể từ năm 2022, ROC đã nổi lên như một đối tác quan trọng của Điện Cẩm Linh trong các tội ác chiến tranh, ủng hộ hành động xâm lược quân sự, phát tán tuyên truyền và tạo điều kiện trục xuất thường dân Ukraine.

Đài truyền hình công cộng Thụy Điển SVT đưa tin, lời cảnh báo nêu rõ rằng thu nhập của tu viện hỗ trợ cho cuộc xâm lược của Nga và tu viện duy trì liên lạc chặt chẽ với cơ quan tình báo quân sự Nga, gọi tắt là GRU.

“Họ gián tiếp ủng hộ chế độ Nga, và chúng tôi không muốn góp phần vào điều đó”, Lisa-Gun Bernerstedt, nhà lãnh đạo bộ phận chuẩn bị dân sự tại Giáo hội Thụy Điển, cho biết. Giáo hội ước tính rằng có khoảng 10-20 giáo xứ Thụy Điển có thể đã hợp tác với tu viện trong những năm qua.

Tu viện St. Elisabeth phủ nhận việc hỗ trợ cuộc xâm lược, khẳng định tiền của tu viện được dùng để cung cấp bữa ăn cho người nghèo và chăm sóc người già.

Người sáng lập tu viện Lemeshonok đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ chiến tranh của Nga. Trong bài phát biểu Ngày Chiến thắng được Christian Vision ghi lại, ông tuyên bố rằng “ngày nay chiến tranh lại đang diễn ra” - lần này “với cùng một chủ nghĩa phát xít, với sự vô thần và ma quỷ”. Ông gọi những người lính Nga đang hy sinh ở Ukraine là “những người anh hùng của chúng ta”.

Theo Veridica, khi Tổng thống Belarus Aliaksandr Lukashenka đến thăm tu viện vào Tháng Giêng năm 2023, ông đã ca ngợi các chiến dịch hỗ trợ binh lính Nga của Lemeshonok.

Cuộc điều tra của Buro Media phát hiện tu viện hoạt động như một “công ty mẹ Chính thống giáo” với khoảng 1.600 nhân viên tại 12 nhà thờ, 70 cửa hàng và hơn 10 xưởng.

Mối liên hệ với GRU bắt đầu từ năm 2017, khi trung tá GRU Anton Manshin của Nga có bài phát biểu tại tu viện để quảng bá ý thức hệ “thế giới Nga” trong khi mô tả sự tham gia của ông vào các cuộc chiến của Nga ở Chechnya, Ukraine và Syria, theo tờ báo độc lập Nasha Niva của Belarus.

Thụy Điển gia nhập danh sách ngày càng dài các quốc gia Âu Châu phản đối hoạt động gây quỹ của tu viện. Vào tháng 12 năm 2024, những người biểu tình Belarus ở Szczecin, Ba Lan, đã giương cao biểu ngữ “Mua hàng ở đây là ủng hộ hành động xâm lược của Nga đối với Ukraine” bên ngoài gian hàng chợ Giáng Sinh của tu viện, dẫn đến việc tu viện phải đóng cửa, theo Veridica đưa tin.

Theo Global Sisters Report, vào năm 2022, Nhà thờ Winchester ở Anh đã tạm dừng gian hàng chợ Giáng Sinh của tu viện vì lo ngại về quan điểm thân Nga trong giới lãnh đạo, đặc biệt là Linh mục Andrey Lemeshonok.

Lời cảnh báo của Giáo hội Thụy Điển đánh dấu lời cảnh báo chính thức đầu tiên của tổ chức này về hoạt động của tu viện tại Scandinavia.


Source:Euro Maiden