1. Truyền thông Nga hân hoan trước sự sụp đổ của Greenland — “NATO sụp đổ”

Các chuyên gia Nga đã hoan nghênh đường lối của Tổng thống Trump đối với Greenland, mà họ cho rằng “đang giáng một đòn chí mạng vào NATO”.

Trên chương trình truyền hình Nga “Sự thật của chính mình”, do Roman Babayan dẫn chương trình, nhà khoa học chính trị Sergey Stankevich cho rằng việc Tổng thống Trump cố gắng chiếm Greenland là “đòn giáng thảm khốc vào NATO vì một quốc gia thành viên của NATO đang chiếm đoạt lãnh thổ thuộc về một quốc gia cũng là thành viên của NATO, bất chấp mọi phản đối và luật pháp quốc tế.”

Điều này diễn ra sau khi Điện Cẩm Linh hôm thứ Hai tuyên bố rằng “Tổng thống Trump chắc chắn sẽ đi vào lịch sử” nếu ông nắm quyền kiểm soát Greenland. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov nói thêm rằng ông không bàn về việc bước đi đó là tốt hay xấu—mà chỉ đơn giản là nêu lên một sự thật.

Tạp chí Newsweek đã liên hệ với văn phòng báo chí của NATO qua email để xin bình luận.

Căng thẳng xoay quanh đường lối của Tổng thống Trump đối với Greenland đang ngày càng leo thang. Tổng thống mới đây đã đưa ra cảnh báo cho NATO, nói rằng bất cứ điều gì ngoài việc Mỹ kiểm soát Greenland sẽ là “không thể chấp nhận được”, và các nhà lãnh đạo của tất cả 27 quốc gia thuộc Liên minh Âu Châu đã tập trung vào Chúa Nhật để họp khẩn cấp, nhằm xác định các biện pháp ứng phó khả thi đối với mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ áp thuế 10% vào ngày 1 tháng 2, và tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 6, đối với Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hòa Lan và Phần Lan vì phản đối nỗ lực sáp nhập Greenland của ông. Tổng thống Trump cho biết các mức thuế này sẽ được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận về Greenland.

Trong chương trình, người dẫn chương trình Babayan nói “Vâng, điều đó thật tuyệt vời, hãy để họ tự giải quyết vấn đề Greenland, tôi nghĩ điều này sẽ có lợi cho chúng ta” trong khi các chuyên gia tiếp tục thảo luận về hành động của Tổng thống Trump đối với Greenland và ý nghĩa của nó đối với NATO.

Nhà báo người Mỹ đang sinh sống tại Mạc Tư Khoa, Michael Bohm cho biết: “Nỗ lực của Tổng thống Trump rất khác so với tất cả những lần trước, bởi vì ông ấy nói rằng nếu họ không muốn giải quyết một cách tử tế, và Đan Mạch cũng không muốn, thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách tồi tệ. Điều này rất nghiêm trọng.”

Babayan đáp lại: “Tuyệt vời.”

Bên cạnh phản ứng của các chuyên gia trên chương trình của NTV, thuộc sở hữu của Gazprom-Media, một tập đoàn truyền thông lớn của Nga có mối quan hệ mật thiết với nhà nước, các tờ báo Nga cũng đã bình luận về sự leo thang căng thẳng liên quan đến Greenland.

Theo BBC, một tờ báo, Moskovsky Komsomolets, gần đây đã đăng một bài báo có nội dung: “Âu Châu đang hoàn toàn bối rối và, thành thật mà nói, thật là một niềm vui khi chứng kiến điều này…”

Theo một báo cáo của BBC, tờ báo nhà nước Nga, Rossiyskaya Gazeta, cho biết “Thế giới cũ rất muốn giữ Greenland cho riêng mình, ngay cả khi điều đó có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ của NATO”, nhưng dựa trên phân tích của BBC về tờ báo này, dường như chính phủ Nga đang đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo Âu Châu về nguy cơ sụp đổ chứ không phải Ông Donald Trump, và không có bất kỳ lời chỉ trích nào đối với các hành động của Tổng thống Trump.

Đài BBC cho biết bài báo gần như “mang tính ca ngợi” Tổng thống Trump về vấn đề Greenland. Theo BBC, bài báo viết: “Điều cản trở bước đột phá lịch sử của tổng thống Mỹ là sự ngoan cố của Copenhagen và sự đoàn kết giả tạo với nước này của một số thủ đô Âu Châu cứng đầu, bao gồm cả những nước được gọi là bạn bè của Mỹ - Anh và Pháp.”

Điều này diễn ra trong bối cảnh các nhân vật thân cận với Putin hoan nghênh lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc áp thuế đối với các đồng minh NATO liên quan đến Greenland.

Kirill Dmitriev, một nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán với Mỹ về cuộc chiến ở Ukraine, đã đăng trên X rằng “liên minh xuyên Đại Tây Dương đã chấm dứt.”

Hôm Chúa Nhật, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hòa Lan, Na Uy, Thụy Điển và Vương quốc Anh cũng đã đưa ra một tuyên bố chung, như Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã chia sẻ trên X, trong đó nêu rõ: “Chúng tôi hoàn toàn đoàn kết với Vương quốc Đan Mạch và người dân Greenland. Tiếp nối tiến trình đã bắt đầu từ tuần trước, chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại dựa trên các nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà chúng tôi kiên quyết ủng hộ.”

Họ nói thêm: “Các mối đe dọa về thuế quan làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một vòng xoáy đi xuống nguy hiểm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết và phối hợp trong phản ứng của mình. Chúng tôi cam kết bảo vệ chủ quyền của mình.”

[Newsweek: Russian Media Rejoices at Greenland— “NATO’s Collapse”]

2. Cựu lãnh đạo MI6: Putin dùng người đóng thế – Tiết lộ thời điểm

Cựu lãnh đạo tình báo Anh, Sir Richard Dearlove, cho biết ông “chắc chắn” rằng Putin sử dụng người đóng thế trong một số dịp công cộng để giảm nguy cơ bị ám sát.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun, cựu lãnh đạo MI6 cho biết việc sử dụng người đóng thế sẽ là một biện pháp an ninh hợp lý và “bình thường” đối với một nhà lãnh đạo cao cấp và bị tấn công nhiều như Putin, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Nga ở Ukraine.

“Sẽ có những trường hợp, và tùy thuộc vào hoàn cảnh, khi mà vì lý do an ninh, anh ta chắc chắn sẽ có người đóng thế,” Dearlove nói.

Ông nói thêm rằng ám sát từ lâu đã là một đặc điểm của đời sống chính trị Nga và những rủi ro mà Putin phải đối mặt chỉ tăng lên kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

“Nếu người Ukraine biết chính xác vị trí của ông ấy, ông ấy cũng sẽ trở thành mục tiêu của máy bay điều khiển từ xa”, Dearlove nói. “Vì vậy, tôi nghĩ rằng trong một số trường hợp nhất định… ông ấy sử dụng người đóng thế là điều khá hợp lý.”

Ông Dearlove cho rằng người đóng thế sẽ không được sử dụng trong các tình huống tiếp xúc gần như các cuộc họp ngoại giao, nơi việc che giấu danh tính sẽ khó duy trì. Thay vào đó, ông nói, người đóng thế sẽ xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện công cộng, ngoài trời hoặc các sự kiện được kiểm soát lỏng lẻo.

“Nhưng giả sử ai đó đang đi dạo quanh một nhà máy sản xuất xe hơi, hoặc đến thăm một sân chơi trẻ em – đặc biệt nếu đó là một sự kiện ngoài trời và giới báo chí đứng ở khoảng cách xa,” ông nói.

“Đây là những trường hợp mà Putin sẽ dùng người đóng thế,” ông ấy nói thêm.

Những lời đồn đoán về việc Putin sử dụng người đóng thế đã lan truyền trong nhiều năm, cùng với những tin đồn dai dẳng về sức khỏe của ông. Điện Cẩm Linh luôn bác bỏ những tuyên bố này là thuyết âm mưu, khẳng định rằng Putin vẫn hoàn toàn xuất hiện trước công chúng và nắm quyền kiểm soát.

Các báo cáo của Ukraine về những người đóng thế cho Putin.

Tuy nhiên, các cơ quan an ninh Ukraine đã nhiều lần cáo buộc rằng nhiều người đàn ông có vóc dáng, dáng đi và cấu trúc khuôn mặt giống Putin đã được huấn luyện để đóng giả ông.

Các quan chức phương Tây và chuyên gia an ninh cũng chỉ ra những lần xuất hiện trước công chúng ngày càng được dàn dựng kỹ lưỡng và các quy trình an ninh thắt chặt hơn xung quanh nhà lãnh đạo Nga.

Vào năm 2023, đài truyền hình TBS của Nhật Bản đã tiến hành phân tích các lần xuất hiện trước công chúng của Putin bằng trí tuệ nhân tạo, tập trung vào nhận diện khuôn mặt và cử động cơ thể.

Mạng lưới này kết luận rằng Putin dường như đã đích thân tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm đó ở Mạc Tư Khoa, nhưng cho rằng một người khác có thể đã thị sát Cầu Crimea vài tháng trước đó. Phân tích của AI chỉ tìm thấy sự trùng khớp 53% giữa hai lần xuất hiện này.

Theo đài TBS, chuyến thăm Mariupol cho thấy độ trùng khớp là 40%, trong khi hình ảnh từ Crimea chỉ đạt 18%, khiến các chuyên gia kết luận rằng rất có thể có ít nhất hai người đóng thế tham gia.

Vào cuối tháng 10 năm 2022, nhà lãnh đạo Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR lúc bấy giờ, là Trung Tướng Kyrylo Budanov, cho biết Putin đang sử dụng những người đóng thế đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

“Giờ đây chuyện đó đã trở thành thông lệ. Chúng tôi biết cụ thể về ba người liên tục xuất hiện, nhưng không biết có bao nhiêu người. Tất cả họ đều đã phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống nhau”, Budanov nói.

“Dấu hiệu nhận biết rõ nhất chính là chiều cao của họ. Điều này thể hiện rõ trong các video và hình ảnh. Ngoài ra, cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể và dái tai cũng vậy, vì mỗi người đều có đặc điểm riêng,” ông nói thêm.

Trước đó, Budanov đã liên kết việc sử dụng người đóng thế với những nỗ lực che giấu vấn đề sức khỏe của Putin.

Vào tháng 8 năm 2022, ông nói rằng những người đóng giả ông đang được sử dụng trong các sự kiện công cộng để che giấu các vấn đề sức khỏe đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, mặc dù những tuyên bố đó đã bị các nhà phân tích phương Tây và các quan chức Mỹ bác bỏ.

Tháng 4 năm 2023, các quan chức Ukraine một lần nữa cho rằng người đóng thế đã được sử dụng trong chuyến thăm được tổ chức công khai rộng rãi bởi Điện Cẩm Linh tới lãnh thổ Ukraine bị Nga tạm chiếm.

Ông Oleksiy Danilov, khi đó là Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, đã mô tả cá nhân xuất hiện trên truyền hình nhà nước Nga khi đến thăm Mariupol vào tháng 3 năm 2023 và các khu vực bị tạm chiếm thuộc vùng Kherson của Ukraine vào tháng 4 là “một người có ngoại hình bình thường”.

“Không có Putin nào ở đó cả. Đây là điều ai cũng biết. Để liên lạc được với Putin thật, bạn phải cách ly ít nhất 10-14 ngày”, Danilov nói.

Ông ta không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho tuyên bố của mình, và Điện Cẩm Linh liên tục từ chối bình luận về việc liệu có sử dụng người đóng thế để đại diện cho nhà lãnh đạo Nga hay không.

Người đóng thế trong lịch sử hiện đại

Việc các nhà lãnh đạo độc tài bị cáo buộc sử dụng người đóng thế không phải là điều chưa từng xảy ra.

Các quan chức quân đội Mỹ tin rằng cựu độc tài Iraq Saddam Hussein đã sử dụng nhiều người đóng thế, điều này đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Donald Rumsfeld công khai xác nhận việc bắt giữ Hussein vào năm 2003.

“Biết rằng những người đóng thế ông ta đã sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ và rất có thể đã xăm hình, tạo vết đạn và nhiều thứ khác [như] nốt ruồi để khiến họ trông giống Saddam Hussein, nên quyết định đã được đưa ra là công khai danh tính của ông ta,” Rumsfeld nói trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài năm 2004.

Nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin cũng nổi tiếng là người sử dụng người đóng thế, trong đó có một người được tường trình đã được tuyển dụng để tham dự các bữa tiệc và cuộc họp thay mặt ông.

Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân cũng được tường trình sử dụng người đóng thế để giảm nguy cơ bị ám sát, với việc truyền thông quốc tế công bố đoạn phim năm 2017 cho thấy ông xuất hiện cùng những người được tường trình đóng giả mình.

Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro cũng dựa vào người đóng thế, sử dụng những người có ngoại hình giống mình cả trong thời gian ốm đau và làm mồi nhử để tránh hơn 600 vụ ám sát mà chính quyền Cuba tuyên bố là đã xảy ra.

Các nhà lãnh đạo Anh cũng đã sử dụng người đóng thế, chủ yếu cho mục đích đánh lừa và tuyên truyền trong thời chiến.

Trong Thế chiến II, cựu Thủ tướng Winston Churchill đã sử dụng người đóng thế để ghi âm các chương trình phát thanh khi ông không thể tham dự các buổi thu âm tại trường quay. Diễn viên Norman Shelley nổi tiếng với câu nói kinh điển, “Chúng ta sẽ chiến đấu với chúng trên các bãi biển,” tái hiện lại các bài phát biểu mà Churchill đã đọc trước đó tại Quốc hội.

Cơ quan tình báo Anh cũng sử dụng các chiến thuật đánh lừa trong chiến tranh, với việc MI5 sử dụng một người lính có ngoại hình rất giống Thống chế Bernard Montgomery để đánh lạc hướng quân Đức trước cuộc đổ bộ Normandy.

[Kyiv Post: Ex-MI6 Chief: Putin Uses Body Doubles – Reveals When]

3. Tổng thống Trump mời Putin tham gia “Hội đồng Hòa bình” Gaza — bất chấp lệnh bắt giữ tội ác chiến tranh đang có hiệu lực của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC.

Ngày 19 tháng Giêng, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov xác nhận Putin đã nhận được lời mời tham gia “Hội đồng Hòa bình” mới được Tổng thống Donald Trump thành lập dành cho Gaza.

Ông Putin vẫn bị Tòa án Hình sự Quốc tế truy nã vì tội ác chiến tranh trục xuất trái phép trẻ em Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm. Theo Euronews, Tòa án Hình sự Quốc tế gần đây đã tái khẳng định lệnh truy nã này sẽ vẫn có hiệu lực bất kể thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.

Tháng 3 năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Putin và Cao ủy Quyền trẻ em Nga Maria Lvova-Belova vì tội ác chiến tranh trục xuất và chuyển giao trẻ em trái phép từ các khu vực bị tạm chiếm của Ukraine sang Nga.

Chính quyền Ukraine đã ghi nhận 19.546 trẻ em bị trục xuất kể từ cuộc xâm lược năm 2022, mặc dù con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Mới tháng trước, Nga đã bỏ tù vắng mặt các thẩm phán và công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC liên quan đến lệnh bắt giữ, bác bỏ luật hình sự quốc tế là bất hợp pháp, theo tờ The Moscow Times.

Điện Cẩm Linh cân nhắc ghế trị giá 1 tỷ Mỹ Kim tại hội đồng hòa bình.

Ông Peskov nói với các phóng viên: “Tổng thống Putin đã nhận được lời mời thông qua kênh ngoại giao để trở thành thành viên của Hội đồng Hòa bình này. Hiện tại, chúng tôi đang xem xét tất cả các chi tiết của đề xuất này và hy vọng sẽ thảo luận tất cả các khía cạnh với phía Mỹ.”

Theo bản dự thảo điều lệ mà tờ Washington Post thu được, để có được một ghế thường trực trong hội đồng quản trị cần phải đóng góp 1 tỷ đô la cho việc tái thiết Gaza.

Cơ quan này do Tổng thống Trump làm chủ tịch và bao gồm một ủy ban điều hành với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner, và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Theo Al Jazeera, các nhà lãnh đạo thế giới đã nhận được lời mời tham gia hội đồng, trong đó có cả Tổng thống Belarus Aliaksandr Lukashenka, đồng minh của Putin. Hội đồng này có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến của Israel ở Gaza, giám sát cấu trúc quản trị ba cấp và công cuộc tái thiết Gaza.

Israel bác bỏ hội đồng mà họ không phối hợp.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thành phần của hội đồng quản trị “không được phối hợp với Israel và đi ngược lại chính sách của nước này”, theo Euronews đưa tin.

Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich gọi kế hoạch này là “có hại cho Nhà nước Israel”, và nói thêm: “Gaza là của chúng ta, tương lai của nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta nhiều hơn bất kỳ ai khác.”

Thủ tướng Anh Keir Starmer xác nhận Anh đang đàm phán với các đồng minh về hội đồng này. Ủy ban Âu Châu cho biết họ muốn “đóng góp vào một kế hoạch toàn diện để chấm dứt xung đột Gaza”.

Việc Putin có khả năng tham gia sẽ đánh dấu sự trở lại của ông với một dự án quốc tế lớn do phương Tây dẫn đầu kể từ khi xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Theo báo The Hill, cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của khoảng 15.000 thường dân Ukraine và hàng trăm ngàn binh lính ở cả hai phía.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vì đã trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình.

Tổng thống Zelenskiy đáp lại: “Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là trở ngại cho hòa bình. Khi người dân Ukraine bị mất điện từ 20 đến 30 giờ vì Nga, và khi các cuộc tấn công của Nga nhằm mục đích phá hoại hệ thống năng lượng và người dân của chúng tôi, thì chính Nga mới là đối tượng cần phải chịu áp lực.”

Theo báo Kyiv Independent dẫn nguồn Financial Times, chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét mở rộng khái niệm “Hội đồng Hòa bình” để bao gồm cả Ukraine.

Điều này có thể tạo ra một cơ quan mà ở đó Putin sẽ giám sát việc tái thiết một đất nước mà ông ta đang tích cực phá hoại.

[Kyiv Independent: Trump invites Putin to join Gaza “Board of Peace”—despite active ICC war crimes warrant]

4. Lời kêu gọi phế truất Tổng thống Trump theo Tu chính án thứ 25 ngày càng gia tăng sau bức thư của ông gửi Na Uy.

Những người chỉ trích Tổng thống Donald Trump đang kêu gọi phế truất ông khỏi chức vụ Tổng thống thông qua Tu chính án thứ 25 vì bức thư ông gửi cho Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre liên quan đến Greenland.

Kể từ khi trở lại nắm quyền vào Tháng Giêng năm 2025, Tổng thống Trump đã leo thang những lời lẽ về việc Hoa Kỳ có thể sáp nhập Greenland, một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Ông lập luận rằng hòn đảo Bắc Cực này rất quan trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ trước các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc, và Tòa Bạch Ốc đã không loại trừ khả năng sử dụng quân sự để giành lấy Greenland.

Lập trường của Tổng thống Trump đối với Greenland đã vấp phải sự phản đối trên trường quốc tế, khi các đồng minh Âu Châu coi quan điểm của ông là mối đe dọa đối với chủ quyền của hòn đảo. Một số quốc gia Âu Châu đã điều quân đến Greenland, trong khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế đối với các quốc gia Âu Châu phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát lãnh thổ này.

Theo đài PBS News đưa tin hôm Chúa Nhật, Tổng thống Trump đã nhắc lại những lời đe dọa liên quan đến Greenland trong bức thư gửi cho nhà lãnh đạo Na Uy.

Theo nguồn tin, tổng thống đã viết: “Jonas thân mến: Xét việc đất nước của cậu đã quyết định không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình vì đã ngăn chặn 8 cuộc chiến tranh trở lên, tôi không còn cảm thấy có nghĩa vụ phải chỉ nghĩ đến hòa bình nữa, mặc dù nó sẽ luôn là điều tối quan trọng, mà giờ đây có thể nghĩ về những gì tốt và phù hợp cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đan Mạch không thể bảo vệ vùng đất đó khỏi Nga hay Trung Quốc, và tại sao họ lại có 'quyền sở hữu' ở đó chứ?”

“Không có văn bản nào ghi chép lại, chỉ biết rằng một con thuyền đã cập bến ở đó hàng trăm năm trước, nhưng chúng ta cũng từng có những con thuyền cập bến ở đó. Tôi đã làm được nhiều điều cho NATO hơn bất kỳ ai khác kể từ khi thành lập, và giờ đây, NATO nên làm điều gì đó cho Hoa Kỳ. Thế giới sẽ không an toàn trừ khi chúng ta kiểm soát hoàn toàn Greenland. Cảm ơn! Tổng thống DJT.”

Sau khi bức thư được công bố, các nhà phê bình đã kêu gọi viện dẫn Tu chính án thứ 25, cho phép các thành viên Nội các của tổng thống có thể hợp pháp bãi nhiệm ông khỏi chức vụ nếu họ không tin rằng ông đủ năng lực lãnh đạo. Tu chính án này có thể được thực thi bất cứ khi nào phó tổng thống và đa số các thành viên Nội các khác tin rằng tổng thống “không có khả năng thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chức vụ mình”.

Trong trường hợp đó, phó tổng thống sẽ trở thành tổng thống. Không một thành viên nội các nào bày tỏ ý định phế truất Tổng thống Trump.

“Đây chính là mục đích của Tu chính án thứ 25,” nhà hoạt động Shannon Watts nói để đáp lại tin tức về bức thư.

Nhà báo Simon Nixon đã viết trên diễn đàn: “Chắc chắn chỉ riêng lá thư này thôi cũng đủ để kích hoạt Tu chính án thứ 25 rồi chứ? Đây là bằng chứng của bệnh tâm thần nghiêm trọng.”

“Điều này hoàn toàn nằm trong phạm vi Tu chính án thứ 25,” Evan Rosenfeld, phó giám đốc kỹ thuật số của Bulwark, nói.

Cựu chiến lược gia đảng Cộng hòa Rick Wilson viết: “Cơn giận dữ khổng lồ mới của Tổng thống Trump về Na Uy đã đi sâu vào phạm vi Tu chính án thứ 25.”

“Trời đất ơi, đến lúc này thì sao? Lãnh địa của Đô đốc thứ 25 đã lùi xa vào dĩ vãng rồi, và chúng ta đang ngày càng lún sâu vào sự điên rồ.”

[Newsweek: Calls To Invoke 25th Amendment Grow After Trump Norway Letter]

5. Đan Mạch điều thêm quân đến Greenland.

Trong bối cảnh Ông Donald Trump tiếp tục gia tăng áp lực trong nỗ lực sáp nhập Greenland, Đan Mạch hôm thứ Hai đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trên hòn đảo Bắc Cực này, theo các báo cáo của báo chí địa phương.

Theo đài truyền hình TV2 của Đan Mạch, một “lượng binh sĩ đáng kể” của Đan Mạch dự kiến sẽ đến Kangerlussuaq, nơi đặt phi trường quốc tế chính của Greenland, vào tối thứ Hai.

Thiếu tướng Søren Andersen, chỉ huy quân sự cao cấp nhất của Đan Mạch tại Bắc Cực, cho biết khoảng 100 binh sĩ Đan Mạch đã đến Nuuk, thủ phủ của Greenland, và một số lượng tương tự đến Kangerlussuaq, ở phía tây Greenland. Các binh sĩ này dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận Arctic Endurance. Tuần trước, Andersen cho biết việc điều động quân là để đáp trả các mối đe dọa từ Nga chứ không phải từ Tổng thống Trump.

Hôm thứ Hai, Copenhagen đã yêu cầu NATO cử một phái bộ đến Greenland, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết, sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo liên minh Mark Rutte tại trụ sở NATO ở Brussels. Ông nói với các phóng viên: “Chúng tôi đã đề xuất điều đó, và Tổng thư ký NATO cũng đã ghi nhận điều đó.”

Lund Poulsen lên án những lời đe dọa của Tổng thống Trump đối với Greenland là “thực sự rất gây tổn hại”, nhưng cảnh báo rằng liên minh vẫn không thể cắt đứt quan hệ với Washington.

“Nếu người Mỹ rút khỏi NATO vào ngày mai, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thách thức rất lớn trong việc tự lo liệu,” ông nói, và thêm rằng: “điều đó cũng tạo động lực để chúng ta nỗ lực hơn nữa ở phía Âu Châu.”

Những binh lính bổ sung được điều đến Greenland sẽ không sớm trở về nước.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ này trong một năm, có thể là hai năm, với sự hợp tác của các binh sĩ nước ngoài. Chúng tôi đang cố gắng lập kế hoạch điều động quân đội đến Greenland vào năm 2026 và năm tiếp theo, vì vậy, đúng vậy, đây là một nhiệm vụ dài hạn,” Andersen nói với Le Monde.

Trong những ngày qua, các sĩ quan quân đội Âu Châu đã tham gia một nhiệm vụ trinh sát và “đánh giá các cơ hội huấn luyện trong suốt cả năm và đang lên kế hoạch trở lại vào tháng 3 với những năng lực khác nhau”, Andersen cho biết.

Việc điều động quân sự diễn ra trong bối cảnh áp lực từ Tổng thống Trump ngày càng gia tăng, người muốn sáp nhập hòn đảo Bắc Cực, một lãnh thổ bán tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Ông không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thực hiện điều đó.

Tổng thống Trump lên án động thái của các nước đồng minh, cảnh báo: “Những quốc gia này, những kẻ đang chơi trò chơi rất nguy hiểm này, đã đặt ra mức độ rủi ro không thể chấp nhận được hoặc bền vững.”

Tổng thống Trump lập luận rằng Đan Mạch chưa làm đủ để bảo vệ Greenland khỏi một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga hoặc Trung Quốc, và nói đùa rằng Copenhagen chỉ có hai chiếc xe trượt tuyết kéo chó để bảo vệ hòn đảo. Trên thực tế, năm ngoái Đan Mạch cho biết họ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng cho Greenland thêm 27,4 tỷ krone (3,7 tỷ euro) để mua tàu hải quân, máy bay tuần tra, máy bay điều khiển từ xa và radar giám sát.

Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump rằng các tàu Trung Quốc và Nga đang “hiện diện khắp nơi” gần Greenland, không có bằng chứng nào cho thấy điều đó là sự thật.

Tuần trước, Đan Mạch tuyên bố sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại Greenland và cuộc tập trận có thể bao gồm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu, hỗ trợ chính quyền địa phương, tiếp nhận quân đội đồng minh, điều động máy bay chiến đấu trong và xung quanh Greenland cũng như tiến hành các hoạt động hải quân.

[Politico: Denmark sends more troops to Greenland]

6. Hơn 163.000 binh sĩ Nga thiệt mạng ở Ukraine đã được xác định danh tính qua cuộc điều tra của truyền thông.

Hãng truyền thông độc lập Mediazona của Nga, phối hợp với đài BBC tiếng Nga, đã xác nhận danh tính của 163.606 quân nhân Nga thiệt mạng tại Ukraine.

Kể từ lần cập nhật cuối cùng của các phương tiện truyền thông vào giữa tháng 12, tên của 7.445 binh sĩ Nga đã được thêm vào danh sách thương vong.

Các nhà báo lưu ý rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều lần, vì thông tin đã được xác minh của họ đến từ các nguồn công khai như cáo phó, bài đăng của người thân, báo cáo của truyền thông khu vực và tuyên bố từ chính quyền địa phương và các giáo xứ.

Theo các phương tiện truyền thông, số người chết được xác nhận hiện bao gồm gần 54.000 tình nguyện viên, gần 20.000 tù nhân bị tuyển mộ và 16.500 binh lính được huy động. Hơn 6.300 sĩ quan cũng được xác nhận đã thiệt mạng.

Vào tháng 8 năm 2025, Mediazona, phối hợp với hãng thông tấn độc lập Meduza của Nga, đã công bố một báo cáo ước tính rằng khoảng 220.000 người Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến của nước này chống lại Ukraine - mặc dù con số đó đã tăng lên đáng kể kể từ đó.

Mạc Tư Khoa và Kyiv hiếm khi công bố chính thức tổn thất của mình. Ukraine ước tính tổng số thương vong của Nga trong cuộc chiến toàn diện đã vượt quá 1.200.000 người.

Bất chấp tổn thất nặng nề, Nga vẫn đạt được những bước tiến nhỏ ở khu vực tiền tuyến của Ukraine nhờ khả năng bù đắp thương vong bằng các binh lính hợp đồng mới. Dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState của Ukraine báo cáo rằng lực lượng Nga đã xâm lược 4.336 km² lãnh thổ Ukraine vào năm 2025, chiếm chưa đến 1% diện tích quốc gia.

Ngược lại, Kyiv phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là trong các đơn vị bộ binh giữ vững tiền tuyến. Trong một báo cáo hiếm hoi, Bộ trưởng Quốc phòng mới của Ukraine, Mykhailo Fedorov, cho biết vào ngày 14 Tháng Giêng rằng có hai triệu người Ukraine đang bị truy nã vì trốn quân dịch, và 200.000 binh sĩ khác vắng mặt không phép trong khi các đơn vị bộ binh tiếp tục phải vật lộn để bù đắp những tổn thất nặng nề.

Tính đến ngày 17 tháng Giêng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine ước tính rằng Nga đã mất 1.225.590 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, bao gồm cả những người bị thương, thiệt mạng và mất tích. Con số này phần lớn phù hợp với ước tính của các cơ quan tình báo phương Tây.

Tờ báo này lần đầu tiên công bố danh sách đầy đủ các trường hợp tử vong được xác định vào tháng Hai, đánh dấu ba năm kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Theo thông tin từ tờ báo, các tình nguyện viên nhập và xác minh thủ công từng mục để tránh trùng lặp dữ liệu.

[Kyiv Post: Over 163,000 Russian soldiers killed in Ukraine identified by media investigation]

7. Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo mới về Greenland

Trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang về tương lai của Greenland, Ông Donald Trump đã đưa ra một lời cảnh báo mới, chỉ trích Đan Mạch vì đã không “loại bỏ được mối đe dọa từ Nga”, đồng thời tuyên bố “Việc đó sẽ được thực hiện”.

Tổng thống Mỹ nói tối Chúa Nhật: “NATO đã nói với Đan Mạch trong 20 năm qua rằng 'các bạn phải loại bỏ mối đe dọa từ Nga khỏi Greenland'. Thật không may, Đan Mạch đã không thể làm gì được. Giờ là lúc, và điều đó sẽ được thực hiện!!! Tổng thống Donald J. Tổng thống Trump.”

Tạp chí Newsweek đã liên hệ với Tòa Bạch Ốc, Chính phủ Greenland và Bộ Ngoại giao Đan Mạch để xin bình luận qua email ngoài giờ làm việc thông thường.

Bài đăng của Tổng thống Trump đánh dấu những bình luận mới nhất từ tổng thống trong cuộc tranh cãi ngày càng leo thang về hòn đảo này, một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Tuyên bố của ông về việc áp thuế đối với tám quốc gia Âu Châu phản đối tham vọng kiểm soát lãnh thổ này của Mỹ đã dẫn đến những cảnh báo từ các quốc gia NATO rằng họ có nguy cơ rơi vào “vòng xoáy đi xuống nguy hiểm”, và dẫn đến những tuyên bố rằng thỏa thuận thương mại Liên Hiệp Âu Châu-Mỹ, được ký kết vào mùa hè năm ngoái, có thể gặp nguy hiểm.

Tổng thống Trump phát biểu tại lễ khánh thành một phần của Đại lộ Southern, đoạn đường mà Hội đồng Thị trấn Palm Beach vừa bỏ phiếu đổi tên...Đọc thêm | AP

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Greenland, vùng đất mà ông nói muốn Mỹ giành được vì lý do an ninh quốc gia, đang chịu áp lực từ Nga và Trung Quốc. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hồi đầu tháng này, ông nói: “Có tàu khu trục và tàu ngầm của Nga, và tàu khu trục và tàu ngầm của Trung Quốc ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra.”

Thiếu tướng Søren Andersen, chỉ huy Bộ Tư lệnh Liên hợp Bắc Cực của Đan Mạch tại Greenland, đã phản bác lại luận điểm này, trả lời mạng lưới phóng viên toàn cầu Axel Springer: “Không. Hiện tại chúng tôi không thấy mối đe dọa nào từ Trung Quốc hay Nga. Nhưng chúng tôi luôn theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng, và đó là lý do chúng tôi đang huấn luyện cho điều đó.”

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump hôm thứ Bảy tuyên bố rằng tám quốc gia Âu Châu—Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hòa Lan và Phần Lan—sẽ phải chịu thuế quan 10% vào ngày 1 tháng 2 nếu họ phản đối việc Mỹ mua lại Greenland.

Ông cũng đe dọa các quốc gia đó bằng việc tăng thuế lên 25% vào ngày 1 tháng 6 và nói rằng các biện pháp này sẽ được áp dụng “cho đến khi đạt được thỏa thuận mua lại toàn bộ Greenland”.

Các quốc gia này đã phản bác trong một tuyên bố chung hôm Chúa Nhật, cáo buộc Mỹ làm suy yếu các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và có nguy cơ dẫn đến một “vòng xoáy đi xuống nguy hiểm”.

“Chúng tôi hoàn toàn sát cánh cùng Vương quốc Đan Mạch và người dân Greenland”, các thành viên liên minh tuyên bố.

[Newsweek: Donald Trump Issues Fresh Greenland Warning]

8. Berlin và Paris đang tìm kiếm chiến lược chung để đối phó với mối đe dọa áp thuế của Tổng thống Trump, theo lời Thủ tướng Merz của Đức.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm thứ Hai cho biết Berlin và Paris sẽ đàm phán một chiến lược chung để ngăn chặn các mối đe dọa áp thuế mới nhất của Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc họp của 27 nhà lãnh đạo khối tại Brussels trong tuần này.

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm Chúa Nhật đã yêu cầu Liên minh Âu Châu kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng ép của khối, được mệnh danh là “súng bazooka thương mại”. Đức - quốc gia phụ thuộc vào thương mại với Mỹ nhiều hơn Pháp - tỏ ra dè dặt hơn trong việc đáp trả mạnh mẽ Washington.

Thủ tướng Merz nói: “Pháp bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Mỹ ở mức độ khác so với chúng ta, và về mặt này, tôi hiểu rằng chính phủ Pháp và tổng thống Pháp muốn phản ứng mạnh mẽ hơn chúng ta một chút. Tuy nhiên, chúng ta đang cố gắng thống nhất và sẽ tìm được lập trường chung trước khi đưa vấn đề này ra Hội đồng Âu Châu.”

Thủ tướng Merz nhấn mạnh ông đang tìm cách giảm leo thang tình hình, một phần bằng cách tìm cách gặp Tổng thống Trump tại Davos vào thứ Tư. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Liên Hiệp Âu Châu sẽ sẵn sàng đáp trả nếu cần thiết, giữ mọi lựa chọn mở.

“Chúng tôi có trong tay một loạt công cụ, và chúng tôi đồng ý rằng chúng tôi không muốn sử dụng chúng. Nhưng nếu buộc phải sử dụng, thì chúng tôi sẽ làm vậy. Ở mức độ nào, với cường độ ra sao? Điều đó sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tế với chính phủ Mỹ”, vị thủ tướng trung hữu nói.

[Politico: Berlin and Paris seek joint strategy against Trump’s tariff threat, Germany’s Merz says]

9. Kyiv cảnh báo Nga đang lên kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Hôm Thứ Ba, 20 Tháng Giêng, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine, với mục đích làm suy yếu hơn nữa lưới điện của nước này trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng.

Lời cảnh báo được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Zelenskiy tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng do Nga liên tục tấn công vào lưới điện.

“Trong những ngày tới, chúng ta phải hết sức cảnh giác. Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công – một cuộc tấn công quy mô lớn – và đang chờ thời điểm để thực hiện nó”, Tổng thống Zelenskiy nói trong bài phát biểu tối nay.

Tổng thống kêu gọi người dân hết sức chú ý đến hệ thống báo động trên không và chỉ thị các khu vực chuẩn bị kế hoạch ứng phó khẩn cấp trước khi cuộc tấn công xảy ra.

Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cho biết cuộc tấn công của Nga sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm cả các cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở phục vụ các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Ông Shmyhal cho biết ông đã thông báo cho Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA Rafael Grossi về mối đe dọa này.

Ông Shmyhal cho biết: “Tôi đã thông báo cho ông Grossi về việc Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào cơ sở hạ tầng năng lượng, với khả năng nhắm vào các cơ sở và mạng lưới phục vụ các nhà máy điện hạt nhân”.

“Chúng tôi đã đồng ý cùng nhau lắng nghe ý kiến từ các nhà quản lý nhà máy điện hạt nhân và các trưởng phái đoàn của IAEA đang làm việc tại các cơ sở này trong thời gian tới.”

Các quan chức đã thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc họp bất thường của hội đồng IAEA để đánh giá hậu quả của cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Cảnh báo mới nhất của Kyiv được đưa ra sau báo cáo ngày 17 Tháng Giêng của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR về kế hoạch của Mạc Tư Khoa nhằm tấn công các trạm biến áp liên kết với ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở miền tây và miền nam Ukraine. HUR cho biết mục tiêu là cắt đứt hoàn toàn nguồn cung cấp nhiệt và điện cho người dân Ukraine.

Chiến dịch kéo dài nhiều tháng của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine đã dẫn đến tình trạng mất điện có kiểm soát trên khắp cả nước để tránh quá tải lưới điện, khiến hàng triệu người phải sống trong cảnh giá rét. Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn việc tiếp cận nước sạch, điện, sưởi ấm và thực phẩm của người dân.

Đêm trước lời cảnh báo của Tổng thống Zelenskiy ngày 19 tháng Giêng, Nga đã phát động các cuộc tấn công xuyên đêm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở “một số khu vực”, khiến người dân ở 5 tỉnh của Ukraine bị mất điện. Các khu vực này bao gồm các tỉnh Sumy, Chernihiv và Kharkiv giáp biên giới Nga ở phía bắc, cũng như tỉnh Odesa ở phía nam và tỉnh Dnipropetrovsk ở miền trung-đông.

[Kyiv Independent: Russia planning large-scale attack against Ukraine, Kyiv warns]

10. Pháp bác lời mời của Tổng thống Trump tham gia hội đồng hòa bình Gaza vì lo ngại hội đồng này muốn thay thế Liên Hiệp Quốc.

Văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai cho biết ông đã bác bỏ lời đề nghị của Tổng thống Donald Trump về việc tham gia “Hội đồng Hòa bình” có nhiệm vụ giám sát các bước tiếp theo ở Gaza.

Quyết định này được đưa ra do lo ngại rằng “Hội đồng Hòa bình”, do Tổng thống Trump đứng đầu, sẽ có quyền lực rộng lớn vượt ra ngoài phạm vi quản lý chuyển tiếp Dải Gaza, và làm suy yếu khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc.

Thông cáo nêu rõ rằng điều lệ của hội đồng “vượt ra ngoài khuôn khổ Gaza và đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng, đặc biệt là liên quan đến các nguyên tắc và cấu trúc của Liên Hiệp Quốc, những điều không thể bị nghi ngờ”.

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump tuyên bố thành lập hội đồng này — mà ông ca ngợi là “Hội đồng vĩ đại và uy tín nhất từng được thành lập ở bất kỳ thời điểm nào, bất kỳ nơi nào” — như một phần quan trọng trong kế hoạch 20 điểm của ông nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Israel và Hamas.

Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đặc biệt lưu ý đến phạm vi hoạt động của điều lệ hội đồng “ở Gaza và những nơi khác” và “quyền hạn rất rộng lớn” được trao cho chủ tịch như một điểm đáng lo ngại. Theo ông Barrot, với tư cách là chủ tịch hội đồng, Tổng thống Trump sẽ có thể phê duyệt sự tham gia của các thành viên, chọn người kế nhiệm của mình và phủ quyết các quyết định được thông qua bởi đa số thành viên.

“Điều này hoàn toàn trái ngược với Hiến chương Liên Hiệp Quốc”, ông nói trong bài phát biểu trước các học giả Pháp tại Paris.

“Hội đồng Hòa bình” của Tổng thống Trump đang đối mặt với một tranh cãi khác liên quan đến khoản phí 1 tỷ đô la mà các quốc gia thành viên dự kiến phải trả nếu muốn duy trì tư cách thành viên thường trực sau ba năm.

Thủ tướng Mark Carney cho biết Canada sẽ tham gia nhưng sẽ không chi trả cho ghế thường trực.

Tổng thống Trump cũng đã gửi lời mời tham gia hội đồng quản trị tới Đức và Vương quốc Anh, cũng như Albania, Á Căn Đình, Ai Cập, Hung Gia Lợi, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Bất chấp cuộc chiến tranh xâm lược đang diễn ra của Nga chống lại Ukraine, Putin cũng đã nhận được lời mời, Điện Cẩm Linh cho biết hôm thứ Hai.

Một trợ lý của Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki hôm thứ Hai cho biết ông cũng đã được mời và đang cân nhắc phản hồi, nhưng đã chỉ ra việc Putin được mời, lưu ý rằng ông nằm trong số các nhà lãnh đạo “được tường trình bất đồng” với Tổng thống Ba Lan. Thủ tướng Donald Tusk sau đó đã đăng trên X rằng việc tham gia hội đồng quản trị sẽ cần sự chấp thuận của quốc hội, đồng thời nói thêm, “Chúng tôi sẽ không để ai lừa chúng tôi.”

Theo một quan chức Saudi Arabia, nước này cũng đã được mời tham gia hội đồng quản trị và đang xem xét lời mời này.

Ban chấp hành của hội đồng quản trị sẽ bao gồm, trong số những người khác, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, con rể của Tổng thống Trump là Jared Kushner và Ajay Banga, nhà lãnh đạo Ngân hàng Thế giới.

[Politico: France rejects Trump Gaza peace board invite over fears it wants to supplant UN]