
Ishmael Adibuah thuộc hãng tin EWTNNews, ngày 24 tháng 8 năm 2026, tường trình rằng: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhấn mạnh sự cao cả của sứ mệnh người lính trong việc bảo vệ Tổ quốc và duy trì pháp quyền.
Đức Giáo Hoàng đã có buổi tiếp kiến riêng vào ngày 24 tháng 8 tại Vatican với một phái đoàn từ Quân đoàn Giám mục Bồ Đào Nha, đơn vị kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm 1966. Phái đoàn bao gồm các thành viên của Lục quân, Không quân, Hải quân, Vệ binh Quốc gia và Cảnh sát An ninh Công cộng.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng Leo đã tưởng nhớ hai binh sĩ Bồ Đào Nha đã thiệt mạng vào ngày 21 tháng 8 trong một vụ tai nạn xe hơi khi đang giúp đỡ một tài xế xe tải bị thủng lốp.
“Hãy kiên định trong việc bảo vệ Tổ quốc”
Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi các chiến sĩ Kitô giáo hiện diện hãy kiên định trong sứ mệnh bảo vệ công dân của mình, dẫn chứng câu chuyện về viên đội trưởng La Mã ở Capernaum, người đã cầu xin Chúa Giêsu làm phép lạ cho người hầu của mình.
“Mỗi ngày, mỗi người trong các con đều có sứ mệnh cao cả là bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và pháp quyền, bảo đảm an ninh cho đồng bào mình và bảo vệ họ khỏi sự bất công,” Đức Giáo Hoàng Leo nói. “Hãy mạnh mẽ trong Chúa như viên đội trưởng, người đã đến gặp Chúa Giêsu ở Capernaum. Ông ấy hiểu rõ những giá trị mà các con dùng để định hình cuộc sống của mình: vâng phục, kỷ luật, hy sinh, trung thành, tình đồng đội, tận tâm, trách nhiệm và can đảm.”
Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc các quân nhân phải giữ thái độ khiêm nhường, như viên đội trưởng La Mã đã làm.
“Một mặt, người lính này nhận thức được quyền lực của mình, mặt khác, anh đã thể hiện trước Con Thiên Chúa sức mạnh của đức tin và lòng can đảm của sự khiêm nhường,” Đức Giáo Hoàng Leo nói.
Những bài phát biểu trước đây trước quân đội
Đức Giáo Hoàng Leo đã có những buổi tiếp kiến riêng khác với các quân nhân, gần đây nhất là cuộc gặp với Tòa Giám mục Quân đội Ý vào tháng 3, trong đó ngài tuyên bố rằng binh lính phải nỗ lực thúc đẩy hòa bình.
Đức Giáo Hoàng và Tòa Thánh cũng đã chỉ trích một số hành động quân sự là bất công, bao gồm cả những hành động của Hoa Kỳ trong cuộc chiến với Iran. Trong bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá hồi tháng 3, ngài đã kịch liệt lên án chiến tranh và việc sử dụng tôn giáo để biện minh cho bạo lực, nói rằng Thiên Chúa “không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ gây chiến.”