Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước của Việt Nam đã công bố kế hoạch tăng số lượng công ty được niêm yết chứng khoán.

Theo kế hoạch, đến năm 2003 sẽ có 100 công ty niêm yết chứng khoán ở thị trường giao dịch Hà Nội và đến năm 2010, con số này sẽ tăng lên tới 700 công ty.

Tại thị trường giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu được đặt ra là 100 công ty niêm yết vào năm 2005, tức tăng gấp 5 lần số công ty hiện giờ và đến năm 2010 con số sẽ tăng lên thành 500 công ty.

Cũng theo kế hoạch, vào năm 2005, tổng số giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ chiếm 4,5% tổng sản lượng nội địa, và chiếm từ 15 đến 20% vào năm 2010.

Trong lãnh vực y tế, Bộ Y Tế Việt Nam cũng đặt ra một số mục tiêu mới, trong đó bao gồm việc tăng nỗ lực giúp vốn cho các công ty sản xuất trang thiết bị y tế trong nước để đến năm 2005, tất cả các cơ sở y tế đều có các máy móc, dụng cụ thông dụng, ngõ hầu có thể chữa trị cho dân chúng hiệu qua hơn.

Vẫn theo kế hoạch mới được đề ra thì vào năm 2005, 40% thiết bị y tế sử dụng ở Việt Nam phải được sản xuất ngay trong nước. (RFA)


Việt Nam: Năm 2003 sẽ có 100 công ty niêm yết chứng khoán

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước của Việt Nam đã công bố kế hoạch tăng số lượng công ty được niêm yết chứng khoán.

Theo kế hoạch, đến năm 2003 sẽ có 100 công ty niêm yết chứng khoán ở thị trường giao dịch Hà Nội và đến năm 2010, con số này sẽ tăng lên tới 700 công ty.

Tại thị trường giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu được đặt ra là 100 công ty niêm yết vào năm 2005, tức tăng gấp 5 lần số công ty hiện giờ và đến năm 2010 con số sẽ tăng lên thành 500 công ty.

Cũng theo kế hoạch, vào năm 2005, tổng số giao dịch trên thị trường chứng khoán sẽ chiếm 4,5% tổng sản lượng nội địa, và chiếm từ 15 đến 20% vào năm 2010.

Trong lãnh vực y tế, Bộ Y Tế Việt Nam cũng đặt ra một số mục tiêu mới, trong đó bao gồm việc tăng nỗ lực giúp vốn cho các công ty sản xuất trang thiết bị y tế trong nước để đến năm 2005, tất cả các cơ sở y tế đều có các máy móc, dụng cụ thông dụng, ngõ hầu có thể chữa trị cho dân chúng hiệu qua hơn.
Vẫn theo kế hoạch mới được đề ra thì vào năm 2005, 40% thiết bị y tế sử dụng ở Việt Nam phải được sản xuất ngay trong nước. (RFA)