LONDON - Tờ Guardian trong số xuất bản ngày thứ Sáu 3/10/ vừa qua có đăng bài báo dự đoán ai sẽ kế vị đức Gioan Phaolô II một khi Ngài băng hà.

Dựa trên sự phân tích của một số giới chức có thẩm quyền, đời cũng như đạo, một trong những vị được nhắc tới là Ðức Hồng Y Francis Arinze người Nigeria Phi Châu. Nếu quả thực dự đoán này là đúng thì đây là lần đầu tiên trong 1500 năm lịch sử có một người da đen kế vị thánh Phêrô trong ngôi vị Giáo Hoàng.

Ðối với nhiều giới quan sát, yếu tố chủng tộc bây giờ khá quan trọng: Một vị da đen có ảnh hưởng quốc tế nhiều hơn là những người đồng nhiệm da trắng. Là Giáo Hoàng vị đó có thể dung hòa được quyền lực tinh thần và chính trị, có thể động viên được ý kiến của hàng tỉ người để theo đuổi những chính sách của một quốc gia bao gồm nhiều tiểu bang.

Ông Gerard O’Connell, một chuyên gia về Vatican, tác giả quyển sách có tựa đề “Bàn Tay Vô Hình Của Chúa” đã phỏng vấn Ðức Hồng Y Arinze và ông tuyên bố: Ngài là người rất tinh anh sắc sảo có khả năng dùng những từ ngữ rất đơn giản để đối thoại. Ngài có tâm hồn rất vui vẻ.

Một chuyên gia về Vatican khác là ông Peter Hebblethwaite cũng liệt Ðức Hồng Y Arinze trong danh sách một vài vị có khả năng kế vị Ðương Kim Giáo Hoàng.

Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger, một người rất được đương kim ÐGH tin cậy dã phát biểu rằng: Việc chọn lựa một Giáo Hoàng Phi Châu là một dấu hiệu tích cực cho toàn thể thế giới Kitô Giáo,

Tác giả John Allen, trong một quyển sách nói về Giáo Hoàng tương lai, đã phỏng vấn 45 vị Hồng Y và vị nào cũng ước mong có một vị Giáo hoàng trong thế giới thứ ba. Một trong những vị ấy là Hồng Y Arinze.

Tác giả Allen không liệt kê tên ÐHY Arinze là một trong ứng viên Giáo Hoàng hàng đầu mà xếp trong danh sách một trong 20 vị vì có nhiều ứng viên Hồng Y sáng giá ở các nước ở Châu Mỹ Latin.

Ông Austen Ivereigh, phó chủ bút tuần báo Công Giáo cũng xếp Hồng Y Arinze trong danh sách 20 vị.

Hồng Y Francis Arinze sinh ngày 1 tháng 11 năm 1932, là con thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em. Bố mẹ Ngài trước đây tin theo đạo thờ các thần thánh Ibo của người Nigeria. Ngài được cha mẹ cho vào học trường của các nhà truyền giáo Ái Nhĩ Lan. Ðến 9 tuổi Ngài được rửa tội theo đạo Công Giáo và bắt đầu đi tu.

Ngài sang Anh quốc học để làm linh mục, sau đó được học ở Roma. Ngài trình luận án tiến sĩ thần học về đề tài Sự Hiến Tế Trong Tôn Giáo Ibo.

- 1965 được phong giám mục lúc mới 32 tuổi.

- 1967 thăng Tổng Giám Mục.

- 1984 -2002 được triệu về làm việc tại Vatican trong chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Ðối Thoại Tôn Giáo

- 1985 được thăng Hồng Y.

- 2002 - tới nay: Bộ trưởng bộ phụng tự và bí tích.