Phát biểu tại một hội nghị ở trường đại học Tsinghua, ông Clinton nói cần có hành động khẩn cấp nếu không 20 triệu người Trung Quốc có thể thiệt mạng trong 7 năm tới.

Nhưng ông Clinton cũng ca ngợi việc chính phủ quyết định chữa trị miễn phí cho những bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ David Ho, người phát minh liệu pháp hỗn hợp dùng nhiều loại thuốc khác nhau để điều AIDS, đã khai mạc hội nghị.

Nhân dịp này Trung Quốc cũng sẽ tung ra một chiến dịch mới để phòng chống HIV/AIDS.

Kết quả một cuộc nghiên cứu tại 15 nước, làm cho đài BBC nhân dịp đài cho phát loạt chương trình đặc biệt về HIV/AIDS trên thế giới, cho thấy 15% dân Trung Quốc không biết gì về AIDS.

Những người này không biết AIDS do virút gây ra và có thể làm chết người. Điều đáng lo ngại là số người được hỏi tới này là dân thành thị sống ở năm thành phố lớn nhất của Trung Quốc.

Đối với họ AIDS không phải là mối bận tâm chính khi nói đến sức khỏe.

Tuy nhiên gần 90% người được hỏi đến biết HIV lây lan như thế nào, mặc dù một số cho rằng dùng chung đồ với người đã nhiễm cũng có thể lây bệnh.

Tại hội nghị ở Trung Quốc nếu ông Clinton bắt tay một bệnh nhân HIV thông điệp đó sẽ rất mạnh bởi vì đối với đại đa số ở đây, AIDS vẫn là chuyện taboo.(BBC)