Công ty Dầu Khí Việt-Nhật JVPC cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã lắp đặt một giàn sản xuất mới ở giếng dầu Rạng Đông để gia tăng sản lượng. Theo ước tính của các cơ quan truyền thông Việt Nam, khoản đầu tư mới này nằm vào khoảng 140 triệu đô la, nhưng công ty Dầu Khí Việt-Nhật không chịu cho biết con số chính xác là bao nhiêu.

Một nữ phát ngôn viên của công ty nói với phái viên của hãng thông tấn AFP rằng: giàn sản xuất mới này là một phần của kế hoạch phát triển hiện nay và sẽ giúp cho sản lượng của giếng dầu này tăng đến mức khoảng 68 ngàn thùng mỗi ngày.

Giếng dầu Rạng Đông, nằm cách Vũng tàu khoảng 145 kilo mét về hướng Đông, được xem là giếng dầu lớn hàng thứ nhì của Việt Nam, và đã bắt đầu đi vào sản xuất hồi tháng 8 năm 1998.

Được biết, Công ty JVPC hiện sở hữu 46.5% quyền lợi ở giếng dầu Rạng Đông, 36% thuộc quyền của công ty ConocoPhilips, và 17,5% còn lại thuộc quyền sở hữu của Công ty PetroVietnam.(VOA)