Tập đoàn xăng dầu của Nhật Bản đã đặt xong một dàn thiết bị sản xuất mới tại giếng Rạng Đông để đảo ngược tình trạng số lượng dầu thô thu hoạch giảm sút.

Tập đoàn có tên là Japan Vietnam Petrolium nói rằng dàn thiết bị sản xuất này tốn kém 140 triệu đôla và sẽ giúp nâng mức sản xuất lên trung bình 60 ngàn thùng một ngày.

Trước đây họ chỉ thu hoạch có 50 ngàn thùng một ngày. Giếng Rạng Đông nằm cách Vũng Tàu 150 km về phía Đông, là giếng dầu lớn thứ 3 của Việt Nam, sau giếng Bạch Hổ và Sư Tử Đen.

Tại giếng Rạng Đông, Tập đoàn của Nhật Bản có 46,5% phần hùn, công ty Conoco Phillips của Hoa Kỳ có 36%, còn lại 17,5% là của quốc doanh xăng dầu Việt Nam, tức Petrovietnam.