Vatican: Tòa Thánh Vatican bày tỏ sự hài lòng với những dự ạn hành động trong Hội Nghị Thượng Ðỉnh Phát Triển Thế Giới tại Hohannesburg, Nam Phi

Trong một thông tư vào ngày cuối của Hội Nghị Thưởng Ðỉnh từ ngày 26/8- 4/9, Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị, cho biết Tòa Thánh đã không đặt điều kiện hay lên tiếng phản đối và nhất trí với văn kiện đã được đưa ra.

Ðồng thời, Ðức Tổng cũng nói Tòa Thánh muốn rằng văn kiện phải được nhấn mạnh hơn, đặt trọng tâm đến nhân phẩm con người, một nguyên tắc đã được thừa nhận trong các Hội Nghị Thượng Ðỉnh lần trước.

Tuy nhiên, Ðức Tổng Giám Mục Martinô cũng tác khẳng định lại các điều kiện đã được đưa ra trong quá khứ qua các Hội Nghị Thượng Ðỉnh của Liên Hiệp Quốc, các hội nghị hay các hội đồng đặc biệt.

Ông Kishore Jayabalan, thành viên trong đoàn đại biểu làm việc trong Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình cho biết bản văn cuối Hội Nghị Thưởng Ðỉnh lần này của Liên Hiệp Quốc về các vấn đề xã được coi là bản văn mà Tòa Thánh đã không đặt những điều kiện trong vòng một thập niên qua.

Những vấn đề mà Tòa Thánh thương lo ngại là: kiểm soát dân số, phá thai, "khả năng sinh sản". Những vấn đề này không được đưa ra trong Hội Nghị Thượng Ðỉnh tại Johannesburg lần này. Ông Jayabalan nói, sở dĩ không có sự phản đối về nhân quyền vì "đối với chúng tôi, 'những quyền con người' không bao gồm việc phá thai".

Các tham dự viên đã đồng ý đến một số mục tiêu cụ thể như: giảm thiểu còn phân nửa tỉ lệ con người chưa được xử dụng nước trong lành hay hợp vệ sinh vào năm 2015, trùng tu lại các ao nuôi cá để bảo tồn sinh vật đa dạng vào năm 2015 và loại bỏ độc dược hóa học vào năm 2005. Họ cũng cam kết gia tăng hồi phục việc xử dụng năng lượng mới.