Ủy Hội Hoa Kỳ Đưa Ra Bản Báo Cáo Hằng Năm
WASHINGTON, D.C., MAY 29, 2004-- Ủy Hội của Hoa Kỳ đặc trách về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đưa ra bản báo cáo hằng năm vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, nhận được rất ít sự quan tâm của giới truyền thông. Ủy Hội được thành lập vào năm 1998 để theo dõi tự do tôn giáo và tham vấn cho Tổng Thống, Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Hội về cách thức làm sao để cổ võ cho vấn đề này.
Thời điểm đưa ra bản báo cáo trong năm nay nhằm vào thời điểm không mấy thuận lợi. Qua những cáo buộc về việc hành hung các tù nhân Irắc bởi các binh sĩ Hoa Kỳ, nhiều người đã chỉ trích thái độ tự phụ của Hoa Kỳ qua việc tự coi mình là người bảo vệ nhân quyền. Thế nhưng ngay cả với một tổ chức như Liên Hiệp Quốc chẳng hạn, thì chính bản thân tổ chức này cũng bị công kích vì lời nói và hành động trái ngược nhau.
Trong cuộc họp vào năm nay của Ủy Hội Liên Hiệp Quốc đặc trách về Nhân Quyền, chẳng hạn, Trung Cộng, Nga Sô và Zimbabwe đã thoát khỏi việc bị chỉ trích, theo như tường thuật của hãng tin Reuters vào ngày 15 tháng 4 vừa qua. Và qua một cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc được công bố vào ngày 4 tháng 5 rằng trong số những nước được bầu chọn bởi Ủy Hội đặc trách về Kinh Tế và Xã Hội của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm phục vụ trong Ủy Hội đặc trách về Nhân Quyền thì chỉ có nước Sudan, một đất nước bị nêu ra bởi các nhóm theo dõi độc lập như là có trách nhiệm trong việc vi phạm đến những quyền lợi một cách rất trầm trọng.
A Phú Hãn và Irắc
Qua việc rà soát lại những hoạt động của các nước này vào năm ngoái, Ủy Hội của Hoa Kỳ giải thích rằng có một sự tập trung cơ bản nhằm đảm bảo rằng những chính phủ vừa mới được thành lập tại A Phú Hãn và Irắc sẽ tôn trọng về quyền tự do về tôn giáo. Ủy Hội dẫn luận cách thức bảo vệ quyền tự do này là qua hiến pháp mới của hai quốc gia này. Ủy Hội cũng còn nhìn nhận rằng mọi nổ lực của Ủy Hội đã thành công tại Irắc, với hiến pháp tạm thời được xem như là “một văn kiện có khuynh hướng trở thành một khuôn mẫu cho cả vùng.”
Tuy nhiên, tại nước A Phú Hãn, “có một số thành công hạn chế đáng kể có liên quan đến hiến pháp.” Bản báo cáo đưa ra lời nhận xét rằng hiến pháp thật sự mang lại sự tự do cho tất cả những nhóm không phải là Hồi Giáo trong việc thực thi đức tin của họ. Nhưng nó thiếu đi những bảo vệ cần thiết cho quyền tự do về suy nghĩ, lương tâm và tôn giáo.
Một lý do chính dẫn đến sự quan ngại đó là Hiến Pháp của A Phú Hãn không hoàn toàn bảo vệ những cá nhân nào khỏi những cáo buộc bất công về “những tội phạm” có liên quan đến tôn giáo như sự bội giáo và sự báng bổ, chẳng hạn. Hơn thế nữa, Ủy Hội của Hoa Kỳ quan sát vị Chánh Thẩm của Tòa Án Tối Cao A Phú Hãn là Fazl Hadi Shinwari thì thấy Ông ta rất “ít quan tâm đến những ai bất đồng với cách diễn dịch thô cứng về hồi giáo của ông.”
Có hơn 6 quốc gia trong tình trạng “phải lưu tâm đến một cách cụ thể”
Một trong những nhiệm vụ của Ủy Hội là nêu danh chỉ tánh những chính phủ nào bị cáo buộc về những vi phạm trầm trọng và có hệ thống về quyền tự do tôn giáo. Vào tháng hai vừa qua, một nhóm khuyên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nên đặt 11 quốc gia thuộc vào loại “Những Quốc Gia Cần Phải Được Lưu Tâm Tới Một Cách Cụ Thể.” Những lời đề nghị gồm có sáu nước trước đây chưa được liệt kê vào danh sách gồm có: nước Eritrea, Ấn Độ, Pakistan, Ả Rập Saudi, Turkmenistan và Việt Nam. Năm quốc gia đã được đưa ra trong danh sách trước kia là: Miến Điện, Trung Cộng, Bắc Hàn, Irăn và Sudan.
Ủy Hội cũng còn nói rằng Ai Cập, Indonesia, Nigeria và Uzbekistan vẫn còn nằm trong danh sách những nước đang bị theo dõi vì tình trạng tự do tôn giáo đang gây ra sự lo ngại, vì những vi phạm và tra tấn của những chính phủ vừa được kể trên. Belarus, Cuba và Georgia cũng được thêm vào danh sách, nhóm cho biết như vậy.
Giải thích về việc thêm vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc vi phạm một cách hết sức trầm trọng, bản báo cáo tố cáo rằng chính phủ Pakistan tiếp tục vẫn không ra tay thích đáng đối với bạo lực gây ra bởi nhóm phiến quân Sunni hồi giáo chống lại những người Shiites, Ahmadis và Kitô giáo. Và các chính sách chính thức của chính phủ chẳng khác nào là sự vi phạm về quyền tự do tôn giáo, gồm cả việc bỏ tù theo luật chống lại người Ahmadi và phỉ báng.
Còn lúc này, tại Ấn Độ, bạo động chống lại người Hồi Giáo và Kitô giáo vẫn còn đang tiếp tục, và chính phủ vẫn chưa hành động kịp thời về việc giết hại khoảng 2,000 người Hồi Giáo theo phỏng đoán ở tại bang Gujarat vào năm 2002.
Tại nước Eritrea, chính phủ “trực tiếp can dự vào những xâm phạm trầm trọng về quyền tự do về tôn giáo và tín ngưỡng,” bản báo cáo của Hoa Kỳ đã khẳng định như vậy. Vấn nạn có liên quan đến từ việc đóng cửa các nhà thờ không chính thức phụ thuộc vào nhóm tôn giáo đại đa số được công nhận bởi chính phủ, cho đến việc bắt giữ những người tham dự vào những buổi cầu nguyện và hội tụ khác.
Đối với nước Turkmenistan, thì Ủy Hội cho biết rằng: “đây là một trong những nước có xu hướng đàn áp thô bạo nhất trên thế giới ngày nay cụ thể can dự vào, những cáo buộc vẫn còn đang được diễn ra về những vi phạm về sự tự do về suy nghĩ, về lương tâm, và về tôn giáo hay tín ngưỡng.” Tình cảnh ngày càng trở nên xấu đi với luật lệ mới có hiệu lực vào cuối tháng mười một vừa qua. Luật đó hầu như cấm tất cả mọi hoạt động về tôn giáo và kêu gọi án tù chung thân đối với những ai bị cáo buộc có tham gia vào “hành động tôn giáo bất hợp pháp.” Bản báo cáo cũng còn tố cáo Tổng Thống Saparmurat Niyazov về việc cổ võ tình trạng nhà nước kiểm soát theo luật của đạo Hồi và cấm đoán bất kỳ hoạt động tôn giáo nào mang tính độc lập.
Còn tại Việt Nam, một nước với những thành tích hết sức kém cõi về tự do tôn giáo đã thật sự trở nên tệ hại hơn trong suốt 18 tháng qua, đó là lời nhận xét của nhóm Hoa Kỳ. Những nhà bất đồng tôn giáo đã bị quấy nhiễu và bị quản thúc, và chính phủ Việt Nam hiện vẫn còn tiếp tục trừng trị thẳng tay đối với những người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Đông Bắc và Cao Nguyên Trung Phần, gồm cả việc đánh đập và buộc phải chối bỏ đức tin.
Những ngoại lệ về Hồi giáo
Bản báo cáo nhìn nhận quyền tự do tôn giáo “không được bảo vệ một cách chặt chẽ tại vùng Trung Đông và tại những nước mà đạo hồi chính là quốc giáo.” Rất nhiều bản hiến pháp của những nước này thiếu các tu chính đảm bảo quyền tự do thực hành tôn giáo và những quyền vốn được hiện hữu thì được bày tỏ rất là chung chung. Tuy nhiên, Ủy Hội cũng còn đưa ra một số ngoại lệ. Các quốc gia như Bangladesh, Pakistan và Malaysia - là những nước nơi đạo hồi là quốc giáo, được nhận xét là “có những đảm bảo theo hiến pháp hoàn toàn tương xứng với những tiêu chuẩn của quốc tế.” Những nước mà đạo Hồi chiếm đa số như: Albany, Azerbaijan, Mali và Senegal cũng được bảo vệ một cách tương xứng.
Còn nước Ả Rập Sauđi thì được nêu danh chỉ tánh một cách đặc biệt trong bản báo cáo của Hoa Kỳ. Bản báo cáo vào năm 2003 khuyến cáo Quốc Hội cho phép tiến hành một cuộc nghiên cứu về vai trò của chính phủ Sauđi và những thành viên của gia đình hoàng gia trong việc truyền bá một ý tưởng về tôn giáo hoàn toàn cổ võ sự thù ghét và bạo lực đối với những thành viên của các nhóm tôn giáo khác. Thêm vào đó, đa số các thành viên của Quốc Hội đã viết thư cho Kiểm Toán Viên của Văn Phòng đặc trách Chung về Kế Toán của Hoa Kỳ vào tháng tư vừa qua yêu cầu Văn Phòng tìm ra điều mà chính phủ Hoa Kỳ đang cố nhìn nhận và theo dõi những nguồn tại trợ của chính phủ Saudi cho những tổ chức cổ võ cho bạo động và sự hung tàn. Về mặt nội tình ở Ả Rập Sauđi, bản báo cáo của Hoa Kỳ nhìn nhận những vi phạm gồm cả việc tra tấn khốc liệt và đưa ra những hình phạt hay cách đối xử hết sức tệ hại được đặt ra bởi các công chức tư pháp và hành chánh; kéo dài tình trạng giam giữ mà không có luận tội và thường bị cầm cố không liên lạc được với ai; và những lời chối buộc rành rành về quyền tự do và an toàn của người dân.
Một Trung Cộng vẫn không thay đổi
Cũng dưới sự quan sát kỹ lưỡng là Trung Cộng, “Sự đàn áp về quyền tự do tôn giáo vẫn còn tiếp tục qua chính sách chủ tâm của chính phủ Trung Cộng,” bản báo cáo nhận xét như vậy. Ủy Hội tố cáo nhà cầm quyền tăng cường các phong trào chống lại những người tin vào tôn giáo, gồm cả những người theo đạo Tin Lành, Công Giáo, Hồi Giáo Uighur và Phật Giáo Tây Tạn. Sự hành hạ bao gồm cả việc bỏ tù và tra tấn. Bản báo cáo cũng nhìn nhận rằng giới tu sĩ Công Giáo ở các tỉnh như Fujian, Zhejiang, Jilin và Jiangxi đã bị quấy nhiễu, bị cầm cố và bị bắt giữ. Vào tháng bảy vừa qua, năm linh mục bị kết án ba năm tù tại trại tập trung lao động sau khi bị cáo buộc là thực hành việc “sùng kính.” Và vào tháng 10 vừa qua, các giới chức tỉnh Hebei công khai bắt giữ 12 linh mục và chủng sinh đang dự một cuộc tĩnh tâm tôn giáo. Cũng như là 10 Giám Mục đã được tường thuật là bị bắt giữ.
Tình trạng tự do tôn giáo cũng còn bị vi phạm trầm trọng tại Cuba, theo nhận của Ủy Hội Hoa Kỳ. Nước này cũng còn đưa ra một bản qui luật ngăn cản bất kỳ một người Cuba nào hay các doanh nghiệp liên doanh nào về việc bán các máy điện toán, máy fax, máy phôtôcopy hay bất kỳ một máy móc, hay thiết bị nào cho bất kỳ các nhà thờ, ngoại trừ với giá hết sức cắt cổ. Những trường học tư thục tôn giáo tiếp tục bị cấm đoán, và những nhóm tôn giáo bị buộc là phải nhận được sự cho phép từ phía các viên chức của Đảng Cộng Sản trước khi được cho phép để tổ chức những cuộc rước kiệu hay các hoạt động bên ngoài khuôn viên của các tòa nhà tôn giáo. Trong khi đó, tại rất nhiều nước trên thế giới, tự do tôn giáo vẫn hãy còn là được tự do thoải mái.
WASHINGTON, D.C., MAY 29, 2004-- Ủy Hội của Hoa Kỳ đặc trách về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế đưa ra bản báo cáo hằng năm vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, nhận được rất ít sự quan tâm của giới truyền thông. Ủy Hội được thành lập vào năm 1998 để theo dõi tự do tôn giáo và tham vấn cho Tổng Thống, Bộ Trưởng Ngoại Giao và Quốc Hội về cách thức làm sao để cổ võ cho vấn đề này.
Thời điểm đưa ra bản báo cáo trong năm nay nhằm vào thời điểm không mấy thuận lợi. Qua những cáo buộc về việc hành hung các tù nhân Irắc bởi các binh sĩ Hoa Kỳ, nhiều người đã chỉ trích thái độ tự phụ của Hoa Kỳ qua việc tự coi mình là người bảo vệ nhân quyền. Thế nhưng ngay cả với một tổ chức như Liên Hiệp Quốc chẳng hạn, thì chính bản thân tổ chức này cũng bị công kích vì lời nói và hành động trái ngược nhau.
Trong cuộc họp vào năm nay của Ủy Hội Liên Hiệp Quốc đặc trách về Nhân Quyền, chẳng hạn, Trung Cộng, Nga Sô và Zimbabwe đã thoát khỏi việc bị chỉ trích, theo như tường thuật của hãng tin Reuters vào ngày 15 tháng 4 vừa qua. Và qua một cuộc họp báo của Liên Hiệp Quốc được công bố vào ngày 4 tháng 5 rằng trong số những nước được bầu chọn bởi Ủy Hội đặc trách về Kinh Tế và Xã Hội của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm phục vụ trong Ủy Hội đặc trách về Nhân Quyền thì chỉ có nước Sudan, một đất nước bị nêu ra bởi các nhóm theo dõi độc lập như là có trách nhiệm trong việc vi phạm đến những quyền lợi một cách rất trầm trọng.
A Phú Hãn và Irắc
Qua việc rà soát lại những hoạt động của các nước này vào năm ngoái, Ủy Hội của Hoa Kỳ giải thích rằng có một sự tập trung cơ bản nhằm đảm bảo rằng những chính phủ vừa mới được thành lập tại A Phú Hãn và Irắc sẽ tôn trọng về quyền tự do về tôn giáo. Ủy Hội dẫn luận cách thức bảo vệ quyền tự do này là qua hiến pháp mới của hai quốc gia này. Ủy Hội cũng còn nhìn nhận rằng mọi nổ lực của Ủy Hội đã thành công tại Irắc, với hiến pháp tạm thời được xem như là “một văn kiện có khuynh hướng trở thành một khuôn mẫu cho cả vùng.”
Tuy nhiên, tại nước A Phú Hãn, “có một số thành công hạn chế đáng kể có liên quan đến hiến pháp.” Bản báo cáo đưa ra lời nhận xét rằng hiến pháp thật sự mang lại sự tự do cho tất cả những nhóm không phải là Hồi Giáo trong việc thực thi đức tin của họ. Nhưng nó thiếu đi những bảo vệ cần thiết cho quyền tự do về suy nghĩ, lương tâm và tôn giáo.
Một lý do chính dẫn đến sự quan ngại đó là Hiến Pháp của A Phú Hãn không hoàn toàn bảo vệ những cá nhân nào khỏi những cáo buộc bất công về “những tội phạm” có liên quan đến tôn giáo như sự bội giáo và sự báng bổ, chẳng hạn. Hơn thế nữa, Ủy Hội của Hoa Kỳ quan sát vị Chánh Thẩm của Tòa Án Tối Cao A Phú Hãn là Fazl Hadi Shinwari thì thấy Ông ta rất “ít quan tâm đến những ai bất đồng với cách diễn dịch thô cứng về hồi giáo của ông.”
Có hơn 6 quốc gia trong tình trạng “phải lưu tâm đến một cách cụ thể”
Một trong những nhiệm vụ của Ủy Hội là nêu danh chỉ tánh những chính phủ nào bị cáo buộc về những vi phạm trầm trọng và có hệ thống về quyền tự do tôn giáo. Vào tháng hai vừa qua, một nhóm khuyên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nên đặt 11 quốc gia thuộc vào loại “Những Quốc Gia Cần Phải Được Lưu Tâm Tới Một Cách Cụ Thể.” Những lời đề nghị gồm có sáu nước trước đây chưa được liệt kê vào danh sách gồm có: nước Eritrea, Ấn Độ, Pakistan, Ả Rập Saudi, Turkmenistan và Việt Nam. Năm quốc gia đã được đưa ra trong danh sách trước kia là: Miến Điện, Trung Cộng, Bắc Hàn, Irăn và Sudan.
Ủy Hội cũng còn nói rằng Ai Cập, Indonesia, Nigeria và Uzbekistan vẫn còn nằm trong danh sách những nước đang bị theo dõi vì tình trạng tự do tôn giáo đang gây ra sự lo ngại, vì những vi phạm và tra tấn của những chính phủ vừa được kể trên. Belarus, Cuba và Georgia cũng được thêm vào danh sách, nhóm cho biết như vậy.
Giải thích về việc thêm vào danh sách các quốc gia bị cáo buộc vi phạm một cách hết sức trầm trọng, bản báo cáo tố cáo rằng chính phủ Pakistan tiếp tục vẫn không ra tay thích đáng đối với bạo lực gây ra bởi nhóm phiến quân Sunni hồi giáo chống lại những người Shiites, Ahmadis và Kitô giáo. Và các chính sách chính thức của chính phủ chẳng khác nào là sự vi phạm về quyền tự do tôn giáo, gồm cả việc bỏ tù theo luật chống lại người Ahmadi và phỉ báng.
Còn lúc này, tại Ấn Độ, bạo động chống lại người Hồi Giáo và Kitô giáo vẫn còn đang tiếp tục, và chính phủ vẫn chưa hành động kịp thời về việc giết hại khoảng 2,000 người Hồi Giáo theo phỏng đoán ở tại bang Gujarat vào năm 2002.
Tại nước Eritrea, chính phủ “trực tiếp can dự vào những xâm phạm trầm trọng về quyền tự do về tôn giáo và tín ngưỡng,” bản báo cáo của Hoa Kỳ đã khẳng định như vậy. Vấn nạn có liên quan đến từ việc đóng cửa các nhà thờ không chính thức phụ thuộc vào nhóm tôn giáo đại đa số được công nhận bởi chính phủ, cho đến việc bắt giữ những người tham dự vào những buổi cầu nguyện và hội tụ khác.
Đối với nước Turkmenistan, thì Ủy Hội cho biết rằng: “đây là một trong những nước có xu hướng đàn áp thô bạo nhất trên thế giới ngày nay cụ thể can dự vào, những cáo buộc vẫn còn đang được diễn ra về những vi phạm về sự tự do về suy nghĩ, về lương tâm, và về tôn giáo hay tín ngưỡng.” Tình cảnh ngày càng trở nên xấu đi với luật lệ mới có hiệu lực vào cuối tháng mười một vừa qua. Luật đó hầu như cấm tất cả mọi hoạt động về tôn giáo và kêu gọi án tù chung thân đối với những ai bị cáo buộc có tham gia vào “hành động tôn giáo bất hợp pháp.” Bản báo cáo cũng còn tố cáo Tổng Thống Saparmurat Niyazov về việc cổ võ tình trạng nhà nước kiểm soát theo luật của đạo Hồi và cấm đoán bất kỳ hoạt động tôn giáo nào mang tính độc lập.
Còn tại Việt Nam, một nước với những thành tích hết sức kém cõi về tự do tôn giáo đã thật sự trở nên tệ hại hơn trong suốt 18 tháng qua, đó là lời nhận xét của nhóm Hoa Kỳ. Những nhà bất đồng tôn giáo đã bị quấy nhiễu và bị quản thúc, và chính phủ Việt Nam hiện vẫn còn tiếp tục trừng trị thẳng tay đối với những người dân tộc thiểu số tại các tỉnh Đông Bắc và Cao Nguyên Trung Phần, gồm cả việc đánh đập và buộc phải chối bỏ đức tin.
Những ngoại lệ về Hồi giáo
Bản báo cáo nhìn nhận quyền tự do tôn giáo “không được bảo vệ một cách chặt chẽ tại vùng Trung Đông và tại những nước mà đạo hồi chính là quốc giáo.” Rất nhiều bản hiến pháp của những nước này thiếu các tu chính đảm bảo quyền tự do thực hành tôn giáo và những quyền vốn được hiện hữu thì được bày tỏ rất là chung chung. Tuy nhiên, Ủy Hội cũng còn đưa ra một số ngoại lệ. Các quốc gia như Bangladesh, Pakistan và Malaysia - là những nước nơi đạo hồi là quốc giáo, được nhận xét là “có những đảm bảo theo hiến pháp hoàn toàn tương xứng với những tiêu chuẩn của quốc tế.” Những nước mà đạo Hồi chiếm đa số như: Albany, Azerbaijan, Mali và Senegal cũng được bảo vệ một cách tương xứng.
Còn nước Ả Rập Sauđi thì được nêu danh chỉ tánh một cách đặc biệt trong bản báo cáo của Hoa Kỳ. Bản báo cáo vào năm 2003 khuyến cáo Quốc Hội cho phép tiến hành một cuộc nghiên cứu về vai trò của chính phủ Sauđi và những thành viên của gia đình hoàng gia trong việc truyền bá một ý tưởng về tôn giáo hoàn toàn cổ võ sự thù ghét và bạo lực đối với những thành viên của các nhóm tôn giáo khác. Thêm vào đó, đa số các thành viên của Quốc Hội đã viết thư cho Kiểm Toán Viên của Văn Phòng đặc trách Chung về Kế Toán của Hoa Kỳ vào tháng tư vừa qua yêu cầu Văn Phòng tìm ra điều mà chính phủ Hoa Kỳ đang cố nhìn nhận và theo dõi những nguồn tại trợ của chính phủ Saudi cho những tổ chức cổ võ cho bạo động và sự hung tàn. Về mặt nội tình ở Ả Rập Sauđi, bản báo cáo của Hoa Kỳ nhìn nhận những vi phạm gồm cả việc tra tấn khốc liệt và đưa ra những hình phạt hay cách đối xử hết sức tệ hại được đặt ra bởi các công chức tư pháp và hành chánh; kéo dài tình trạng giam giữ mà không có luận tội và thường bị cầm cố không liên lạc được với ai; và những lời chối buộc rành rành về quyền tự do và an toàn của người dân.
Một Trung Cộng vẫn không thay đổi
Cũng dưới sự quan sát kỹ lưỡng là Trung Cộng, “Sự đàn áp về quyền tự do tôn giáo vẫn còn tiếp tục qua chính sách chủ tâm của chính phủ Trung Cộng,” bản báo cáo nhận xét như vậy. Ủy Hội tố cáo nhà cầm quyền tăng cường các phong trào chống lại những người tin vào tôn giáo, gồm cả những người theo đạo Tin Lành, Công Giáo, Hồi Giáo Uighur và Phật Giáo Tây Tạn. Sự hành hạ bao gồm cả việc bỏ tù và tra tấn. Bản báo cáo cũng nhìn nhận rằng giới tu sĩ Công Giáo ở các tỉnh như Fujian, Zhejiang, Jilin và Jiangxi đã bị quấy nhiễu, bị cầm cố và bị bắt giữ. Vào tháng bảy vừa qua, năm linh mục bị kết án ba năm tù tại trại tập trung lao động sau khi bị cáo buộc là thực hành việc “sùng kính.” Và vào tháng 10 vừa qua, các giới chức tỉnh Hebei công khai bắt giữ 12 linh mục và chủng sinh đang dự một cuộc tĩnh tâm tôn giáo. Cũng như là 10 Giám Mục đã được tường thuật là bị bắt giữ.
Tình trạng tự do tôn giáo cũng còn bị vi phạm trầm trọng tại Cuba, theo nhận của Ủy Hội Hoa Kỳ. Nước này cũng còn đưa ra một bản qui luật ngăn cản bất kỳ một người Cuba nào hay các doanh nghiệp liên doanh nào về việc bán các máy điện toán, máy fax, máy phôtôcopy hay bất kỳ một máy móc, hay thiết bị nào cho bất kỳ các nhà thờ, ngoại trừ với giá hết sức cắt cổ. Những trường học tư thục tôn giáo tiếp tục bị cấm đoán, và những nhóm tôn giáo bị buộc là phải nhận được sự cho phép từ phía các viên chức của Đảng Cộng Sản trước khi được cho phép để tổ chức những cuộc rước kiệu hay các hoạt động bên ngoài khuôn viên của các tòa nhà tôn giáo. Trong khi đó, tại rất nhiều nước trên thế giới, tự do tôn giáo vẫn hãy còn là được tự do thoải mái.