Phá thai không giảm bớt tử suất phụ nữ mang thai
New York, 22/04/05 - Vào đầu tháng này, Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNFPA đưa ra bản báo cáo hàng năm về tử suất các bà mẹ mang thai trên thế giới. Bản báo cáo có tựa đề “Báo Cáo Cập Nhật Tử Suất Các bà Mẹ Mang Thai Năm 2004”. Theo bản báo cáo này, để giám bớt tử suất các bà mẹ mang thai, phương thức quan trọng nhất là bà mẹ phải được điều trị trong phòng cấp cứu thai sản do các nhân viên y tế có khả năng săn sóc.
Kết quả bản báo cáo này trái ngược với kế hoạch và chiến thuật trước đây của Liên Hiệp Quốc đưa ra. Trước đây quỹ này cho rằng để giảm bớt tử suất các bà mẹ mang thai thì biện pháp phá thai cần phải được hợp thức hóa và phụ nữ phải được dễ dàng mua thuốc ngừa thai.
Theo bản báo cáo, năm 2000 trên thế giới có 529,000 phụ nữ chết khi mang thai vì biến chứng và khi sanh nở. Trong đó 95% trường hợp xảy ra là tại Phi Châu và Á Châu. Chỉ có 2500 trường hợp là xảy ra tai các nước tân tiến.
Kết luận bản báo cáo, các nhân viên Liên Hiệp Quốc cho rằng “Hầu hết các trường hợp phụ nữ mang thai bị chết có thể tránh được vì tất cả 5 biến chứng đe dọa tới sinh mạng thai mẫu đều có thể chữa trị được nhờ những nhân viên y tế có khả năng. Như vậy sự can thiệp kịp thời là phương thức hữu hiệu nhất để cứu sinh mạng phụ nữ mang thai”
New York, 22/04/05 - Vào đầu tháng này, Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNFPA đưa ra bản báo cáo hàng năm về tử suất các bà mẹ mang thai trên thế giới. Bản báo cáo có tựa đề “Báo Cáo Cập Nhật Tử Suất Các bà Mẹ Mang Thai Năm 2004”. Theo bản báo cáo này, để giám bớt tử suất các bà mẹ mang thai, phương thức quan trọng nhất là bà mẹ phải được điều trị trong phòng cấp cứu thai sản do các nhân viên y tế có khả năng săn sóc.
Kết quả bản báo cáo này trái ngược với kế hoạch và chiến thuật trước đây của Liên Hiệp Quốc đưa ra. Trước đây quỹ này cho rằng để giảm bớt tử suất các bà mẹ mang thai thì biện pháp phá thai cần phải được hợp thức hóa và phụ nữ phải được dễ dàng mua thuốc ngừa thai.
Theo bản báo cáo, năm 2000 trên thế giới có 529,000 phụ nữ chết khi mang thai vì biến chứng và khi sanh nở. Trong đó 95% trường hợp xảy ra là tại Phi Châu và Á Châu. Chỉ có 2500 trường hợp là xảy ra tai các nước tân tiến.
Kết luận bản báo cáo, các nhân viên Liên Hiệp Quốc cho rằng “Hầu hết các trường hợp phụ nữ mang thai bị chết có thể tránh được vì tất cả 5 biến chứng đe dọa tới sinh mạng thai mẫu đều có thể chữa trị được nhờ những nhân viên y tế có khả năng. Như vậy sự can thiệp kịp thời là phương thức hữu hiệu nhất để cứu sinh mạng phụ nữ mang thai”