1. Putin đe dọa tấn công tàu của những người ủng hộ Ukraine sau vụ tấn công tàu chở dầu

Putin hôm thứ Ba cho biết Mạc Tư Khoa sẽ cân nhắc tấn công tàu của các nước ủng hộ Ukraine nếu các cuộc tấn công vào đội tàu chở dầu của Nga tiếp tục diễn ra.

“Những gì quân đội Ukraine đang làm hiện nay chính là cướp biển”, Putin trả lời các phóng viên khi được hỏi về các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở Hắc Hải.

Những phát biểu của ông được đưa ra sau một loạt vụ tấn công vào tàu chở dầu có liên quan đến hạm đội ngầm của Nga có liên quan đến Ukraine, mặc dù Kyiv đã kiên quyết phủ nhận trách nhiệm về một trong những vụ việc và từ chối đưa ra bình luận chính thức về những vụ việc khác.

Putin cho biết Nga trước tiên sẽ “mở rộng phạm vi tấn công” vào các cảng của Ukraine và các tàu ghé thăm.

Sau đó, ông nêu rõ thêm: “Thứ hai, nếu tình hình này tiếp diễn, chúng tôi sẽ xem xét khả năng – tôi không nói là chúng tôi sẽ làm vậy, nhưng chúng tôi sẽ xem xét khả năng – áp dụng các biện pháp trả đũa đối với tàu của những quốc gia hỗ trợ Ukraine”.

“Lựa chọn cấp tiến nhất là cắt đứt Ukraine khỏi biển, khi đó về nguyên tắc nạn cướp biển sẽ không thể xảy ra”, ông nói thêm.

Putin kết luận: “Tôi hy vọng rằng giới lãnh đạo quân sự, giới lãnh đạo chính trị và những người đứng sau họ ở Ukraine sẽ cân nhắc liệu có nên tiếp tục thực hành này hay không.”

Vào thứ sáu, đã xảy ra gần như đồng thời các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu được cấp phép là Kairos và Virat, ngoài khơi bờ Hắc Hải của Thổ Nhĩ Kỳ khi chúng đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga.

Ông Vương được tường trình đã nói với ông Lavrov trong cuộc hội đàm tập trung vào vấn đề an ninh rằng: “Tôi biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn, căng thẳng và quan trọng đối với nước Nga, nhà độc tài Vladimir Putin và đối với ngài”.

Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công này và cho biết: “Thuyền điều khiển từ xa Sea Baby hiện đại đã tấn công thành công vào các tàu thuyền”.

Nguồn tin cho biết thêm rằng các tàu chở dầu này có thể chở lượng dầu trị giá gần 70 triệu đô la và giúp Điện Cẩm Linh né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov lên án vụ việc, gọi đó là “vô lý” và “xâm phạm chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ”, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ mô tả các cuộc tấn công là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với an ninh vận chuyển và môi trường.

Người quản lý cho biết, hôm thứ Hai, một tàu chở dầu diesel đã xảy ra bốn vụ nổ bên ngoài gần Dakar, Senegal, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, hôm thứ Ba, một tàu chở dầu hướng dương treo cờ Nga đã bị một máy bay điều khiển từ xa tấn công ngoài khơi bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine kiên quyết phủ nhận việc nước này có liên quan đến vụ việc, khi Heorhii Tykhyi, Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao, viết trên mạng xã hội: “Ukraine không liên quan gì đến vụ việc này và chúng tôi chính thức bác bỏ mọi cáo buộc tương tự do cơ quan tuyên truyền của Nga đưa ra.”

Ông cho rằng đây có thể là một hoạt động đánh lạc hướng của Nga: “Hơn nữa, tuyến đường được tường trình từ Nga đến Georgia qua Vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ là vô nghĩa—và cho thấy Nga có thể đã dàn dựng toàn bộ sự việc này”.

Ukraine cũng đã thực hiện các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa vào cảng Novorossiysk nhằm phá vỡ các chuyến hàng vận chuyển dầu của Nga nhằm mục đích làm cạn kiệt ngân quỹ chiến tranh của nước này.

Theo Bloomberg, ít nhất một người quản lý tàu cho biết họ sẽ ngừng gửi tàu đến Nga vì lo ngại tàu chở hàng của họ bị tấn công.

Các cuộc tấn công tàu chở dầu đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều, với việc Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna phát biểu vào thứ Hai rằng sẽ là không khôn ngoan nếu Ukraine tấn công tàu Nga ở Biển Baltic vì điều đó có thể dẫn đến một thảm họa môi trường lớn.

“Khoảng hơn 60% lượng khí đốt và dầu mỏ xuất khẩu của Nga đi qua Vịnh Phần Lan, và đó là một khối lượng khổng lồ, đặc biệt là trong một hành lang chỉ rộng khoảng sáu hải lý. Chúng tôi không nói 'đừng đến đây', nhưng tốt hơn là không nên, bởi vì điều đó thực sự có thể làm leo thang tình hình ở Biển Baltic”, Bộ trưởng nói.

“Nhưng hãy thành thật mà nói: Ukraine có quyền phá hủy các mục tiêu quân sự và chiến lược ngay cả trên lãnh thổ Nga. Vùng biển quốc tế lại là một vấn đề khác.”

Trong khi đó, Mark Rutte, Tổng thư ký NATO, cho biết hôm thứ Ba rằng ông lưu ý đến mối quan ngại mà Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ về an ninh ở Hắc Hải, nhưng các sự việc này là “bằng chứng nữa về những rủi ro đối với an ninh” do quyết định xâm lược Ukraine của Nga gây ra.

[Newsweek: Putin Threatens to Strike Ships of Ukraine’s Backers After Tanker Attacks]

2. Tổng thống Phần Lan cảnh báo rằng “một nền hòa bình công bằng” ở Ukraine là điều không thể

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Tư rằng các điều kiện cho một nền hòa bình công bằng ở Ukraine khó có thể đạt được trong bối cảnh hiện nay.

“Thực tế là hòa bình có thể tốt, xấu, hoặc là một dạng thỏa hiệp nào đó. Thực tế cũng là chúng tôi, người Phần Lan, phải chuẩn bị cho thời khắc hòa bình đến, và tất cả các điều kiện cho một nền hòa bình công bằng mà chúng ta đã nói đến rất nhiều trong bốn năm qua khó có thể đạt được”, Stubb nói trong một cuộc phỏng vấn với MTV Uutiset.

Ông nói thêm rằng “hôm nay chúng ta đang tiến gần hơn đến hòa bình so với ngày hôm qua” và những ngày và tuần tới sẽ cho thấy liệu các cuộc đàm phán có mang lại kết quả nào không.

Cuộc phỏng vấn của Stubb diễn ra ngay sau cuộc gặp giữa các đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff và Jared Kushner với Putin, không mang lại tiến triển nào trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, thay vào đó Putin đổ lỗi cho Âu Châu vì đã cản trở tiến trình hòa bình.

“Chúng tôi không có kế hoạch gây chiến với Âu Châu, nhưng nếu Âu Châu quyết định bắt đầu chiến tranh, chúng tôi đã sẵn sàng ngay bây giờ”, Putin nói.

Kế hoạch 28 điểm do Witkoff và nhà đàm phán Nga Kirill Dmitriev soạn thảo đã bị các quan chức Âu Châu và Ukraine chỉ trích vì quá thiên vị Mạc Tư Khoa. Đề xuất cập nhật đã làm giảm bớt một số khía cạnh có phần thân Nga hơn trong kế hoạch ban đầu.

Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen phát biểu hôm thứ Tư tại cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO rằng Âu Châu sẽ sớm được thông báo về các cuộc đàm phán hòa bình mới nhất nhưng “rõ ràng là họ vẫn chưa đạt được sự đồng thuận lớn vào đêm qua tại Mạc Tư Khoa”.

Bà cho biết: “Nga không muốn thỏa hiệp bất kỳ điều gì”, đồng thời nói thêm rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào không chỉ phải chấm dứt giết chóc mà còn phải bao gồm các điều khoản “khiến Ukraine đủ mạnh để trong tương lai không chỉ chống lại sự xâm lược về mặt quân sự mà còn chống lại bất kỳ sự can thiệp chính trị nào, vốn hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Nga”.

[Politico: Finnish president warns that ‘a just peace’ in Ukraine is unlikely]

3. “Chưa tìm thấy thỏa hiệp nào”: Cuộc họp kéo dài năm giờ giữa Putin và phái viên của Tổng thống Trump tại Mạc Tư Khoa kết thúc mà không có đột phá nào

Cuộc chiến sẽ tiếp diễn. Vào ngày 2 tháng 12, Putin và Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff đã thảo luận về các nhượng bộ lãnh thổ tiềm năng từ Ukraine trong một cuộc họp tại Mạc Tư Khoa. Điện Cẩm Linh báo cáo rằng “vẫn chưa có thỏa hiệp nào được tìm thấy”, theo TASS.

Điều này cho thấy chiến tranh và các hoạt động khủng bố trên không của Nga nhằm vào dân thường sẽ tiếp diễn. Điều quan trọng đối với Ukraine là duy trì năng lực phòng thủ, gìn giữ sự đoàn kết của các đồng minh, và không diễn giải những tuyên bố của Điện Cẩm Linh về “sự sẵn sàng đàm phán” là một triển vọng hòa bình thực sự.

Cuộc gặp giữa Putin và Witkoff kéo dài năm giờ, nhưng không đạt được thỏa thuận hòa bình nào. Trợ lý Điện Cẩm Linh Dmitry Ushakov, người tham dự cuộc đàm phán, cho biết một số ý tưởng dự thảo nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine đã được thảo luận, theo RIA Novosti.

“Hiện tại không có kế hoạch thỏa hiệp nào cho Ukraine. Một số đề xuất của Mỹ được Nga chấp nhận, một số khác thì không”, ông nói.

Theo ông, các cuộc thảo luận không tập trung vào các công thức hay quyết định cụ thể, mà tập trung vào bản chất chung của vấn đề. Ông lưu ý rằng các bên nhìn thấy “tiềm năng hợp tác lớn”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về ý nghĩa chính xác của điều này.

Ông Ushakov lưu ý rằng cuộc họp tại Điện Cẩm Linh cũng thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế giữa Nga và Hoa Kỳ.

Ông nói thêm rằng cuộc gặp giữa Putin và Tổng thống Donald Trump hiện chưa được lên kế hoạch. Khả năng này phụ thuộc vào công việc ở cấp độ cố vấn và bộ ngoại giao. Thời điểm diễn ra cuộc gặp Putin-Tổng thống Trump tiềm năng cũng sẽ phụ thuộc vào tiến độ giải quyết chiến tranh.

Sau các cuộc đàm phán ở Điện Cẩm Linh, Witkoff trở lại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Mạc Tư Khoa.

[Europe Maidan: “No compromises found yet”: Five-hour meeting between Putin and Trump’s envoys in Moscow ends with no breakthrough]

4. Ukraine thiết lập các tuyến đường tiếp tế mới cho lực lượng gần Pokrovsk, Myrnohrad đang giao tranh ở tỉnh Donetsk

Lực lượng Ukraine đang thiết lập thêm các tuyến đường hậu cần để cung cấp cho các đơn vị ở Pokrovsk và Myrnohrad thuộc Tỉnh Donetsk, nơi giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn, Nhóm lực lượng phía Đông đưa tin vào ngày 3 tháng 12.

Các hoạt động tìm kiếm và tấn công nhằm mục đích giải phóng quân đội Nga khỏi các khu vực đô thị đang diễn ra tại Pokrovsk. Tại Myrnohrad, các đơn vị Ukraine đang giữ vững các tuyến phòng thủ và vô hiệu hóa lực lượng Nga trên các tuyến đường tiếp cận thành phố, báo cáo cho biết.

Theo Nhóm lực lượng phía Đông, quân đội Nga đã mất 517 quân nhân ở khu vực mặt trận này trong ngày qua.

[Kyiv Independent: Ukraine sets up new supply routes for forces near embattled Pokrovsk, Myrnohrad in Donetsk Oblast]

5. NATO không thấy Nga thay đổi lập trường khi các đặc phái viên Hoa Kỳ gặp Putin

Một quan chức cao cấp của NATO hôm thứ Ba cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Mạc Tư Khoa sẵn sàng đưa ra “những nhượng bộ có ý nghĩa” để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, ngay cả khi các nhà đàm phán Hoa Kỳ đang đàm phán trực tiếp với Putin.

Vị quan chức này ca ngợi những nỗ lực của Đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner nhằm phá vỡ “bế tắc”, nhưng cảnh báo Nga vẫn tiếp tục khăng khăng đòi hỏi lãnh thổ. Họ cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa có khả năng sẽ tái lập các lực lượng ủy nhiệm và can thiệp vào các tiến trình chính trị của Ukraine ngay cả sau khi đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Theo vị quan chức này, chiến lược của Nga vẫn tập trung vào việc làm suy yếu năng lực quân sự của Ukraine để tạo điều kiện cho các hành động gây hấn tiếp theo. Những phát biểu này nhấn mạnh sự hoài nghi trong nội bộ NATO về triển vọng đạt được đột phá, bất chấp việc Washington đang đẩy nhanh nỗ lực tìm kiếm một giải pháp.

[Newsweek: NATO sees no shift in Russia’s stance as US envoys meet Putin]

6. Hòa Lan điều động Patriots và NASAMS để bảo vệ trung tâm quan trọng của Ba Lan chuyển viện trợ của phương Tây sang Ukraine

Hòa Lan đã điều động các hệ thống phòng không tiên tiến Patriot và NASAMS để bảo vệ Sân bay Rzeszów–Jasionka, trung tâm hậu cần chính chuyển viện trợ quân sự từ phương Tây vào Ukraine.

Việc điều động này là một phần trong các thỏa thuận an ninh lâu dài của NATO tại biên giới phía đông của liên minh.

Bộ Quốc phòng Hòa Lan cho biết nhiệm vụ này bắt đầu vào thứ Hai, ngày 1 tháng 12 và sẽ kéo dài đến ngày 1 tháng 6 năm 2026.

Khoảng 300 quân Hòa Lan đang đồn trú gần phi trường, nơi có hai bệ phóng Patriot, một khẩu đội NASAMS và một đơn vị chống máy bay điều khiển từ xa chuyên dụng đang trực chiến.

Hệ thống Patriot cuối cùng còn lại của Hòa Lan sẽ ở lại để bảo đảm an ninh nội địa cho đất nước.

Nước này đang gửi cấu hình Patriot mới nhất, được trang bị radar và nhu liệu nâng cấp.

Hệ thống đánh chặn PAC-3 có thể bắn hạ hỏa tiễn đạn đạo, hỏa tiễn hành trình và máy bay điều khiển từ xa – mặc dù mỗi hệ thống đánh chặn có giá khoảng 4 triệu euro (4,7 triệu đô la).

Sân bay Rzeszów-Jasionka, chỉ cách biên giới Ukraine 100 km (62 dặm), đã trở thành cửa ngõ chính của NATO để cung cấp vũ khí và hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Sân bay này có một trong những đường băng dài nhất Ba Lan – 3.200 mét – cho phép tiếp nhận máy bay chở hàng hạng nặng.

Kể từ cuộc xâm lược toàn diện, có tới 90-95% viện trợ quân sự của phương Tây được chuyển bằng đường hàng không tới Ba Lan đều phải đi qua phi trường này trước khi được vận chuyển bằng đường bộ đến Ukraine.

Ông Vương được tường trình đã nói với ông Lavrov trong cuộc hội đàm tập trung vào vấn đề an ninh rằng: “Tôi biết rằng hôm nay là một ngày đặc biệt bận rộn, căng thẳng và quan trọng đối với nước Nga, nhà độc tài Vladimir Putin và đối với ngài”.

Đại tá Olav Spanjer, người chỉ huy đơn vị Patriot của Hòa Lan, gần đây cho biết căng thẳng trong khu vực đang leo thang.

Ông cho biết các cuộc không kích gần đây của Nga vào miền Tây Ukraine đã gây ra cảnh báo không kích ở Ba Lan, khiến máy bay chiến đấu của Ba Lan phải cất cánh và buộc phải đóng cửa tạm thời các phi trường.

Các quan chức Hòa Lan mô tả nhiệm vụ này vừa mang tính hoạt động - bảo vệ trực tiếp mục tiêu có giá trị cao - vừa mang tính biểu tượng, nhấn mạnh cam kết của Hòa Lan đối với sườn phía đông của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Hòa Lan Rubens Brekelman phát biểu hồi đầu tháng 8: “Chúng tôi làm điều này để bảo vệ sườn phía đông của NATO, một trung tâm quân sự quan trọng để bảo vệ Ukraine và ngăn chặn cũng như làm nản lòng người Nga”.

Việc điều động này diễn ra sau nhiệm vụ trước đó của Hòa Lan và Na Uy, trong đó sử dụng máy bay chiến đấu F-35 để bảo vệ không phận Ba Lan từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 1 tháng 12 năm 2025.

Sự luân chuyển này cũng nhằm mục đích ngăn chặn Nga và bảo vệ thiết bị đến Ukraine.

Chính phủ Hòa Lan trước đây đã nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh Ukraine đối với an ninh NATO và toàn bộ Âu Châu.

Nước này cũng là một trong những quốc gia phương Tây đã tặng máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, với toàn bộ 24 chiếc được cam kết có lẽ đã được chuyển giao cho quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

Vào ngày 5 tháng 8, Hòa Lan cũng trở thành quốc gia NATO đầu tiên mua vũ khí của Hoa Kỳ cho Ukraine theo chương trình Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine, gọi tắt là PURL của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

[Kyiv Post: Netherlands Deploys Patriots and NASAMS to Shield Key Polish Hub Moving Western Aid to Ukraine]

7. Tổng thống Zelenskiy nói: Các nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine sẽ lại gặp phái viên của Tổng thống Trump tại Hoa Kỳ sau các cuộc đàm phán ở Mạc Tư Khoa

Các nhà đàm phán Ukraine sẽ gặp các cố vấn an ninh quốc gia Âu Châu tại Brussels vào ngày 3 tháng 12 để thảo luận về các nỗ lực hòa bình trước khi tổ chức một cuộc họp khác với các đặc phái viên Hoa Kỳ, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết.

“Chúng tôi đang chuẩn bị các cuộc họp tại Hoa Kỳ - sau khi nhóm Mỹ trở về từ Mạc Tư Khoa và sau các cuộc tham khảo ý kiến liên quan tại Washington”, Tổng thống Zelenskiy cho biết trong bài phát biểu buổi tối.

“Mọi thứ hiện đang diễn ra khá hiệu quả – tại các cuộc họp ở Geneva và Florida, Ukraine đã được lắng nghe, và Ukraine đã được lắng nghe. Và điều đó rất quan trọng. Chúng tôi hy vọng mọi việc sẽ tiếp tục như thế này”, tổng thống nói.

Tổng thống Zelenskiy nói thêm rằng Kyiv mong đợi tin tức trong những ngày tới về mốc thời gian cho vòng họp tiếp theo, sẽ được tổ chức trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Những bình luận này được đưa ra sau chuyến thăm của các đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Steve Witkoff và Jared Kushner, tới Mạc Tư Khoa để thảo luận về kế hoạch hòa bình Hoa Kỳ - Ukraine đã được sửa đổi với Putin.

Rustem Umerov, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, và Andrii Hnatov, tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine, đã dẫn đầu phái đoàn Ukraine thảo luận về kế hoạch hòa bình do Hoa Kỳ hậu thuẫn với Kushner, Witkoff và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tại Florida vào ngày 30 tháng 11, và Umerov và Witkoff đã tổ chức một cuộc họp khác vào ngày hôm sau.

Trong bình luận với các phóng viên tại Brussels, Ngoại trưởng Andrii Sybiha cho biết Kyiv đã nhận được lời mời tới Hoa Kỳ để tham gia các cuộc đàm phán bổ sung và Ukraine chưa được thông báo đầy đủ về kết quả của các cuộc đàm phán.

“Đã có liên lạc giữa trưởng đoàn Ukraine và Steve Witkoff. Nhưng vì đó là cuộc trao đổi qua điện thoại, vì lý do an ninh, nên sẽ khó có thể thảo luận chi tiết về cuộc gặp này, vì đây là một quá trình nhạy cảm”, Sybiha nói với tờ European Pravda.

Giữa các vòng đàm phán dự kiến trong tương lai, Umerov và Hnatov đã thông báo cho các quan chức Âu Châu về các cuộc đàm phán Nga-Mỹ tại Mạc Tư Khoa vào ngày 2 tháng 12 và “thảo luận về thành phần Âu Châu trong cấu trúc an ninh cần thiết”.

Trợ lý cao cấp của Điện Cẩm Linh, Yuri Ushakov, người tham gia các cuộc đàm phán, mô tả cuộc họp là “rất hữu ích, mang tính xây dựng và có ý nghĩa thực chất cao”, nhưng lưu ý rằng không có thỏa thuận cụ thể nào được đạt được.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào ngày 3 tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi cuộc gặp giữa phái đoàn Hoa Kỳ và Putin là có hiệu quả.

“Tôi không biết Điện Cẩm Linh đang làm gì. Tôi có thể nói với các bạn rằng (phái đoàn Hoa Kỳ) đã có một cuộc gặp khá tốt đẹp với Tổng thống Putin”, Tổng thống Trump nói. “Tôi không thể nói trước được kết quả của cuộc gặp đó, bởi vì cần có hai bên mới có thể giải quyết được vấn đề.”

Các Ngoại trưởng NATO — ngoại trừ Rubio — cũng sẽ họp tại Brussels vào ngày 3 tháng 12 trong một phiên họp cũng sẽ bao gồm cuộc họp Hội đồng Ukraine-NATO.

Chuỗi các cuộc đàm phán cao cấp diễn ra trong bối cảnh Kyiv nỗ lực đàm phán các điều kiện thuận lợi hơn cho kế hoạch hòa bình 28 điểm của chính quyền Tổng thống Trump, vốn ban đầu áp đặt các điều khoản khắc nghiệt đối với Kyiv, bao gồm giới hạn quân đội, lệnh cấm gia nhập NATO và nhượng bộ lãnh thổ.

Nhà báo Barak Ravid của Axios đưa tin vào ngày 2 tháng 12 rằng sau chuyến đi tới Mạc Tư Khoa, Kushner và Witkoff dự kiến sẽ gặp Tổng thống Zelenskiy tại một quốc gia Âu Châu chưa được nêu tên. Tổng thống Ukraine đã đến Pháp và Ireland vào đầu tuần.

Sau khi các cuộc đàm phán ở Mạc Tư Khoa kết thúc, Ushakov tuyên bố rằng hai đặc phái viên Hoa Kỳ “đã hứa sẽ không đến Kyiv, nhưng họ hứa sẽ trở về nhà” ở Washington.

Tòa Bạch Ốc vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của tờ Kyiv Independent.

“Như thường lệ, Ukraine sẽ làm việc mang tính xây dựng để theo đuổi một nền hòa bình thực sự”, Tổng thống Zelenskiy phát biểu trên X. “Tôi mong đợi một báo cáo mới sau kết quả của các cuộc họp hôm nay tại Âu Châu”.

[Kyiv Independent: Ukraine's top negotiators to again meet Trump's envoys in US after Moscow talks, Zelensky says]

8. Liên Hiệp Âu Châu cuối cùng đã đưa Nga vào danh sách đen vì tội rửa tiền

Theo hai quan chức Liên Hiệp Âu Châu và một tài liệu mà POLITICO xem được, Liên Hiệp Âu Châu sẽ thêm Nga vào danh sách đen các quốc gia có nguy cơ cao về rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính toàn cầu, gọi tắt là FATF đã đình chỉ tư cách thành viên của Nga sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, nhưng không đưa nước này vào danh sách đen, bất chấp bằng chứng do chính phủ Ukraine đưa ra, do sự phản đối từ các quốc gia trong nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, bao gồm Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

Các nhà lập pháp Liên Hiệp Âu Châu đã nhiều lần kêu gọi Ủy ban làm điều mà FATF chưa thể làm. Ủy ban cam kết hoàn tất đánh giá vào cuối năm 2025 để nhận được sự ủng hộ nhằm loại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Gibraltar khỏi danh sách vào đầu năm nay.

POLITICO đã xem bản dự thảo quyết định liên quan đến Nga, đây sẽ là phụ lục của danh sách.

Trong các tài liệu nội bộ khác, Ủy ban cho biết việc đánh giá trở nên phức tạp do thiếu chia sẻ thông tin với Mạc Tư Khoa.

Liên Hiệp Âu Châu đã áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt, hạn chế nghiêm ngặt việc tiếp cận các dịch vụ tài chính của Liên Hiệp Âu Châu đối với các công ty Nga. Việc đưa vào danh sách đen này diễn ra trong bối cảnh cơ quan hành pháp Liên Hiệp Âu Châu đang nỗ lực chấm dứt sự phản đối của Bỉ đối với việc sử dụng nguồn thu từ các tài sản bị đóng băng của Mạc Tư Khoa để tài trợ cho Ukraine.

Động thái này sẽ buộc các tổ chức tài chính phải tăng cường thẩm định tất cả các giao dịch và buộc các ngân hàng chưa hành động phải giảm thiểu rủi ro hơn nữa.

Liên Hiệp Âu Châu thường tuân thủ các quyết định của FATF, nhưng từ năm nay, Liên Hiệp Âu Châu đã có Cơ quan Chống Rửa tiền riêng. AMLA sẽ đóng góp vào việc soạn thảo danh sách đen từ tháng 7 năm 2027.

Quan chức cao cấp Hòa Lan Hennie Verbeek-Kusters, cựu chủ tịch của tổ chức hợp tác tình báo tài chính Egmont Group, sẽ tham gia ban điều hành cơ quan AMLA sau phiên điều trần kín với các nhà lập pháp. Một quan chức thứ ba cho biết cuộc bỏ phiếu về việc bổ nhiệm này dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 12.

[Politico: The EU is finally blacklisting Russia for money laundering]

9. Đức phát hiện ra lệnh đóng băng vũ khí của Hoa Kỳ đối với Ukraine từ chính đại sứ quán của mình, không phải Washington

Chính quyền Tổng thống Trump đã đình chỉ một số đợt chuyển giao vũ khí cho Ukraine vào mùa hè năm ngoái mà không thông báo cho Đức, buộc Berlin phải tìm kiếm thông tin về chính sách của Mỹ thông qua các kênh ngoại giao, The Atlantic đưa tin.

Thiếu tướng Christian Freudling, chỉ huy ban tham mưu kế hoạch và lãnh đạo tại Bộ Quốc phòng Liên bang Đức, nói với tạp chí rằng liên lạc trực tiếp với các đối tác Mỹ của ông đã bị gián đoạn. Trước đây, ông có thể nhắn tin cho các đại diện quốc phòng Mỹ “cả ngày lẫn đêm”, nhưng gần đây, liên lạc với các đồng nghiệp của ông ở Washington đã bị “gián đoạn”.

Để có được thông tin về các quyết định chính sách của Hoa Kỳ, Freudling hiện đang dựa vào đại sứ quán Đức tại Washington, nơi “có người đang cố gắng tìm kiếm ai đó tại Ngũ Giác Đài”, ông giải thích.

Sự gián đoạn trong quan hệ quốc phòng xuyên Đại Tây Dương đang thúc đẩy Berlin phải xem xét lại căn bản vị thế an ninh của mình. Đức hiện đang chi hàng tỷ đô la cho vũ khí và chuyển đổi ngành công nghiệp dân dụng sang sản xuất vũ khí. Chính phủ đã cam kết xây dựng lực lượng quân sự mạnh nhất Âu Châu.

“Cách đây không lâu, những kế hoạch này hẳn đã gây ra sự lo ngại quốc tế,” Freudling nhận định. “Nhưng vì Hoa Kỳ đang đảo lộn trật tự thế giới mà chính họ đã tạo ra, Đức có thể không còn lựa chọn nào khác.”

Theo Freudling, lính Mỹ từng là hiện thân của sự tin cậy và là trật tự do Hoa Kỳ lãnh đạo đối với người Đức. Giờ đây, ông tin rằng trật tự đó đang dần biến mất.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về chính sách Ukraine. Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ cắt đứt nguồn cung cấp thông tin tình báo và vũ khí cho Kyiv nếu Kyiv từ chối chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga. Thư ký Báo chí Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt tuyên bố Washington tiếp tục chuyển giao và bán một lượng lớn vũ khí cho các đồng minh NATO, sau đó được chuyển đến Ukraine, nhưng nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không thể duy trì việc cung cấp như vậy vô thời hạn.

[Europe Maidan: Germany finds out US weapons freeze to Ukraine from its own embassy, Not Washington]

10. Kyiv phủ nhận sự đột phá của Nga tại Lyman, Donetsk, công bố video tù binh chiến tranh

Quân đoàn số 3 của Quân đội Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Nga về một cuộc đột phá ở thành phố Lyman thuộc tỉnh Donetsk, công bố một đoạn video vào ngày 3 tháng 12 cho thấy cảnh một người lính Nga bị bắt.

Trong đoạn phim được công bố, một người lính có mật danh “Ptitsa” (có nghĩa là “Chim” trong tiếng Anh), được xác định là thành viên của Trung đoàn 37, cho biết phóng viên quân sự Nga Timofey Yermakov đã công khai tiết lộ vị trí đơn vị của mình ở Lyman.

Ông cho biết việc tiết lộ này đã giúp lực lượng Ukraine bắt giữ một số quân lính Nga và tiêu diệt một phần đơn vị của ông.

Chuẩn tướng Andrii Biletskyi, tư lệnh quân đoàn, cho biết: “Các đơn vị của quân đoàn đã đẩy lùi khoảng 40 cuộc tấn công (của Nga) mỗi ngày trên các tuyến đường tiếp cận Lyman và không cho kẻ thù tiến vào thành phố”.

Theo tuyên bố, lực lượng Nga đã thực hiện hàng chục cuộc xâm nhập theo nhóm nhỏ vào vùng ngoại ô Lyman trong tháng qua, khiến nhiều binh lính thiệt mạng hoặc bị bắt làm tù binh trong các hoạt động này.

[Kyiv Independent: Kyiv denies Russian breakthrough in Lyman, Donetsk Oblast, releases POW video]

11. Những điều cần biết về Đặc phái viên tại Trung Đông, Steve Witkoff

Steve Witkoff, một nhà phát triển bất động sản lâu năm và là người sáng lập Tập đoàn Witkoff, đã đảm nhận một vai trò mới trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Từ năm 2025, ông đảm nhiệm vai trò đặc phái viên tại Trung Đông và các phái bộ hòa bình, đồng thời là phái viên thực tế trong các cuộc đàm phán với Putin.

Sinh ra ở Bronx và lớn lên ở Long Island, Witkoff học khoa học chính trị và luật tại Đại học Hofstra trước khi bắt đầu sự nghiệp luật sư bất động sản. Sau đó, ông chuyển sang phát triển bất động sản, mua lại các tòa nhà mang tính biểu tượng ở Manhattan như Tòa nhà Daily News và Tòa nhà Woolworth, và mở rộng sang Miami.

Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 2 tỷ đô la vào tháng 5 năm 2025. Witkoff trước đây từng làm việc tại Nhóm công nghiệp Phục hưng kinh tế Mỹ vĩ đại trong chính quyền Tổng thống Trump đầu tiên, tư vấn về các cách giảm thiểu hậu quả kinh tế của đại dịch COVID‑19.

[Newsweek: What to know about Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff]

12. Ủy ban công bố khoản vay 165 tỷ euro cho Ukraine bằng tài sản bị đóng băng của Nga

Ủy ban Âu Châu đang đề xuất khoản vay bồi thường trị giá 165 tỷ euro cho Ukraine bằng cách sử dụng giá trị tiền mặt của các tài sản nhà nước Nga bị đóng băng được lưu giữ tại Bỉ, theo các tài liệu mà POLITICO có được.

Khoản vay bồi thường là một phần của gói tài chính rộng hơn, trị giá lên tới 210 tỷ euro, nhằm duy trì tình hình tài chính của Kyiv trong những năm tới.

Khoản vay bồi thường 165 tỷ euro bao gồm 25 tỷ euro tài sản nhà nước Nga bị phong tỏa được nắm giữ trong các tài khoản ngân hàng tư nhân trên khắp khối, cùng với 140 tỷ euro được giữ tại ngân hàng Euroclear ở Bỉ. Ngân quỹ chiến tranh của Ukraine dự kiến sẽ cạn kiệt vào tháng 4.

Đề xuất pháp lý này sẽ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán kỹ thuật ngay lập tức trước khi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu họp vào giữa tháng 12 để quyết định những phần nhạy cảm nhất của sáng kiến. Ukraine sẽ chỉ phải trả khoản vay nếu Nga chấm dứt xung đột và bồi thường chiến tranh, một kịch bản được coi là khó xảy ra.

Trong khoản vay bồi thường, 115 tỷ euro đã được dành để tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, trong khi 50 tỷ euro sẽ đáp ứng nhu cầu ngân sách của Kyiv. 45 tỷ euro còn lại của gói này sẽ được dùng để trả nợ khoản vay G7 cho Ukraine từ năm 2024.

Rào cản chính vẫn là sự phản đối của chính phủ Bỉ đối với khoản vay.

“Văn bản mà Ủy ban sẽ trình lên hôm nay không giải quyết được những lo ngại của chúng tôi một cách thỏa đáng”, Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot phát biểu với các phóng viên vào sáng thứ Tư bên lề cuộc họp của NATO. “Chúng tôi có cảm giác thất vọng vì không được lắng nghe”.

Bỉ lo ngại Nga sẽ trả đũa nhà nước và Euroclear, đơn vị nắm giữ tài sản bị đóng băng. Chính phủ Bỉ đang yêu cầu các nước Liên Hiệp Âu Châu bảo lãnh tài chính nếu Mạc Tư Khoa thu hồi thành công số tiền này.

Ủy ban đã ra tín hiệu sẵn sàng cung cấp khoản tài trợ khẩn cấp cho Ukraine để trang trải nhu cầu của nước này trong những tháng đầu năm, có thể thông qua khoản nợ của Liên Hiệp Âu Châu.

[Politico: Commission unveils €165B loan to Ukraine using Russian frozen assets]

13. Ai đã tiết lộ cuộc gọi điện thoại của Steve Witkoff với Nga tuần trước? Ba nghi phạm tiềm năng

Người ta đang đặt ra câu hỏi về việc ai có thể tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc điện thoại tuyệt mật giữa Tòa Bạch Ốc và Điện Cẩm Linh trong đó thảo luận về các kế hoạch chiến tranh nhạy cảm của Ukraine.

Trả lời về vụ rò rỉ, Giám đốc Truyền thông Tòa Bạch Ốc Steven Cheung nói với Newsweek: “Câu chuyện này chứng minh một điều: Đặc phái viên Witkoff nói chuyện với các quan chức ở cả Nga và Ukraine gần như mỗi ngày để đạt được hòa bình, đó chính xác là những gì Tổng thống Trump đã bổ nhiệm ông làm.”

Vụ rò rỉ cuộc trò chuyện giữa Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, và quan chức cao cấp của Điện Cẩm Linh Yuri Ushakov đã làm dấy lên những lo ngại đáng kể về tính toàn vẹn của các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Điều này có khả năng gây ra những tác động sâu rộng đến quan hệ Mỹ-Nga, chủ quyền của Ukraine và an ninh xuyên Đại Tây Dương nói chung, đồng thời diễn ra vào thời điểm có những nỗ lực ngoại giao quan trọng nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraine, với việc Washington, Kyiv và Mạc Tư Khoa đang đàm phán các điều khoản của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

[Newsweek: Who leaked Steve Witkoff’s phone call with Russia last week? Three potential suspects]

14. Hiện tại, Nga có nhiều xe thiết giáp hơn so với năm 2022. Phép tính này khá khó hiểu.

Đúng vậy, Nga đã mất rất nhiều xe thiết giáp. Nhưng quy mô khổng lồ của kho dự trữ xe thời Chiến tranh Lạnh cho phép họ có thể thay thế mọi tổn thất—và thậm chí còn hơn thế nữa.

Mặc dù mất tới 16.100 xe khi tham chiến tại Ukraine, Nga đã bù đắp được những tổn thất này bằng cách đưa gần 13.000 xe cũ ra khỏi kho lưu trữ lâu dài và bổ sung khoảng 4.000 xe mới vào số xe cũ này.

Kết quả là Nga có 20.000 xe vào tháng 2 năm 2022. 45 tháng sau, họ có 21.000 xe. Đúng vậy, nhiều xe trong số đó kém tinh vi hơn so với những xe mới hơn - và đã bị thất lạc - mà họ thay thế. Tuy nhiên, chúng vẫn đại diện cho một lực lượng thiết giáp mạnh mẽ và bền bỉ. Nếu Điện Cẩm Linh quyết định sử dụng chúng một cách tiết kiệm.

Điều này hàm ý điềm báo cho Ukraine và bất kỳ quốc gia nào khác mà Nga có thể nhắm tới.

“ Nga không hề cạn kiệt kho dự trữ thiết giáp của mình”, nhà phân tích Delwin, người đã phân tích các con số, giải thích. “Với mức tổn thất không đổi vào năm 2025 và sản lượng mới ổn định, tổng số lượng xe tăng vẫn duy trì ở mức trên năm 2022 cho đến ít nhất là năm 2030.”

Đúng, Nga có thể gặp khó khăn trong việc giảm đáng kể lượng xe cộ sau năm 2030. Tuy nhiên, điều đó sẽ không giúp ích gì cho Ukraine, ít nhất là không phải bây giờ.

Tất nhiên, có những xu hướng khác nhau trong số liệu tổng thể của Delwin. Theo số liệu của Delwin, dựa trên công trình của nhà phân tích nguồn mở Jompy, kho xe tăng của Nga đã giảm nhẹ kể từ năm 2022, ngay cả khi quân đội Nga đã mở rộng đáng kể với các trung đoàn và lữ đoàn mới.

Điều này cũng dễ hiểu, vì vai trò chính của xe tăng đã thay đổi. Gần đây nhất là vào năm 2022, các đội hình xe tăng lớn - đôi khi lên đến hàng chục chiếc cùng lúc - vẫn hoạt động độc lập hoặc kết hợp với các loại xe khác. Các cuộc tấn công bằng xe tăng vẫn khả thi... và phổ biến.

Nhưng đó là trước khi máy bay điều khiển từ xa góc nhìn thứ nhất nhỏ bé xuất hiện ở khắp mọi nơi dọc theo tuyến đầu dài 1.100 km của cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

Tại sao xe tăng ít quan trọng hơn vào năm 2025

Chỉ cần một vài chiếc FPV 500 đô la cũng có thể hạ gục một chiếc xe tăng trị giá hàng triệu đô la. Máy bay điều khiển từ xa FPV đã phá hủy hơn hai phần ba số xe tăng của Nga trong những tháng gần đây. Giờ đây, xe tăng ở cả hai phía trong cuộc chiến tranh rộng lớn của Nga với Ukraine thường ẩn náu rất xa phía sau tiền tuyến, ẩn náu trong các hầm trú ẩn dưới lòng đất và chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện để bắn vài loạt đạn pháo từ khoảng cách hàng km. Xe tăng giờ đây không còn đóng vai trò trung tâm trong học thuyết chiến trường của Nga như bốn năm trước nữa.

Khi xe tăng Nga tham gia chiến đấu trực tiếp, chúng thường là những phương tiện dẫn đầu trong các nhóm tấn công cơ giới nhỏ, bao gồm xe chiến đấu bộ binh, gọi tắt là IFV và xe thiết giáp chở quân, gọi tắt là APC, chuyên chở các đội hình bộ binh. Được bọc trong nhiều lớp giáp chống máy bay điều khiển từ xa tự chế và được trang bị lưỡi cày rà mìn, xe tăng sẽ dọn đường cho các phương tiện phía sau, kích nổ mìn và hấp thụ càng nhiều cuộc tấn công của máy bay điều khiển từ xa càng tốt.

Xe tăng hỗ trợ xe chiến đấu bộ binh, gọi tắt là IFV và xe thiết giáp chở quân, gọi tắt là APC, hiện là những phương tiện quan trọng nhất trên chiến trường. Chúng chở và bảo vệ bộ binh, những người có nhiệm vụ xâm lược và giữ vững các vị trí mới khi Nga nhắm đến việc giành thêm lãnh thổ thay vì đột phá mạnh mẽ.

Và đó là lý do tại sao số lượng xe thiết giáp chở quân, gọi tắt là APC trong biên chế Nga đã tăng lên đáng kể. Delwin ghi nhận “sự gia tăng mạnh mẽ 38%” về số lượng xe thiết giáp chở quân khi Điện Cẩm Linh thay thế những chiếc đã mất và trang bị cho các đơn vị mới số xe này. Tuy nhiên, tổng số lượng xe chiến đấu bộ binh hạng nặng, chẳng hạn như BMP-3, đã giảm nhẹ, vì chưa bao giờ có nhiều loại xe này trong kho như các APC nhẹ hơn, đơn giản hơn như MT-LB.

Trong khi nhiều cuộc tấn công của Nga hiện nay liên quan đến việc quân đội xâm nhập bằng đường bộ hoặc xe máy - những phương pháp tấn công có lợi cho quân đội có nhiều nhân lực và không quan tâm đến thương vong - thì các cuộc tấn công bằng máy móc “vẫn là một chiến thuật nhất quán”, Delwin viết, “với tổn thất hàng tháng ở mức thấp hàng trăm trong các hoạt động như vậy”.

“Những phương tiện này vẫn thiết yếu để tấn công các vị trí kiên cố, mặc dù ngày càng được kết hợp với các đơn vị xe máy hạng nhẹ và các đội tấn công chuyên đột nhập”, ông nói thêm. Miễn là quân Nga kết hợp các cuộc tấn công bộ binh với các cuộc tấn công cơ giới, họ sẽ ít có nguy cơ cạn kiệt phương tiện.

Ít nhất là trong năm năm tới.

[Europe Maidan: Russia has more armored vehicles now than in 2022. The math is ugly.]

15. Netanyahu của Israel đáp trả lời cảnh báo của Ông Donald Trump về Syria

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết thỏa thuận với Syria là khả thi nếu hai bên có thể đàm phán với “tinh thần tốt đẹp”.

Động thái này diễn ra sau lời cảnh báo của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Israel rằng không nên “can thiệp vào quá trình phát triển của Syria thành một quốc gia thịnh vượng” và kêu gọi nước này “đối thoại mạnh mẽ và chân thành” với Damascus.

Netanyahu cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba: “Tất nhiên, điều chúng tôi mong đợi Syria thực hiện là thiết lập một vùng đệm phi quân sự từ Damascus đến khu vực vùng đệm, bao gồm cả các lối vào Núi Hermon và đỉnh Núi Hermon”.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang dọc biên giới phía bắc Israel. Kể từ khi Ahmed al-Sharaa lên nắm quyền ở Syria sau khi chế độ Bashar al-Assad bị lật đổ, Israel đã tiến vào vùng đệm phi quân sự ở miền nam Syria, gần Cao nguyên Golan, viện dẫn lý do bất ổn ở Syria.

Al-Sharaa đã đến thăm Tòa Bạch Ốc vào tháng 11, và chính quyền Tổng thống Trump đang ủng hộ các hiệp định hòa bình chính thức giữa Israel và Syria. Syria cũng đã phối hợp với Hoa Kỳ trong các hoạt động chống ISIS.

Lực lượng Israel đã đột kích vào một thị trấn của Syria vào thứ sáu và nổ súng khi bị người dân địa phương ngăn cản, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng trong vụ tấn công chết chóc nhất của Israel kể từ khi quân đội nước này xâm lược lãnh thổ ở miền nam Syria một năm trước.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm thứ Hai, Tổng thống Trump nói rằng chính quyền của ông “rất hài lòng” với những nỗ lực của al-Sharaa nhằm ổn định đất nước khi sắp đến kỷ niệm một năm ngày al-Assad bị lật đổ. Netanyahu đã nói chuyện với Tổng thống Trump sau bài đăng, và hai người đã thảo luận về việc mở rộng các thỏa thuận hòa bình trong khu vực, theo The Times of Israel.

Tổng thống Trump đã công khai ủng hộ việc tổng thống ân xá cho Netanyahu trong bối cảnh phiên tòa xét xử tham nhũng đang diễn ra tại Israel. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã khởi xướng Hiệp định Abraham, tạo điều kiện bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập. Kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm 2025, chính quyền của ông đã khuyến khích Ả Rập Xê Út, Li Băng và Syria ký kết các thỏa thuận tương tự.

Israel đã xâm lược Cao nguyên Golan từ Syria trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967, và Liên Hiệp Quốc công nhận khu vực này là một phần của Syria. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là OHCHR gần đây đã cảnh báo rằng Israel tiếp tục “chương trình nghị sự bành trướng” ở các khu vực của Palestine, Cao nguyên Golan do Syria xâm lược, và miền Nam Li Băng.

“Tại Syria, Israel đang nỗ lực tăng gấp đôi dân số định cư tại Cao nguyên Golan bị tạm chiếm và tuyên bố sẽ ở lại vô thời hạn tại các khu vực mới xâm lược sâu hơn bên trong Syria”, OHCR cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 17 tháng 11.

[Newsweek: Israel’s Netanyahu Responds to Donald Trump Warning on Syria]

16. Hung Gia Lợi cảnh báo kế hoạch của Liên Hiệp Âu Châu có nguy cơ kéo dài chiến tranh Ukraine

Ngoại trưởng Hung Gia Lợi Peter Szijjarto hôm thứ Ba cho biết các nhà lãnh đạo Tây Âu đang kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine khi họ chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra với Nga vào cuối thập niên này.

Phát biểu tại Vasarosnameny, Szijjarto đã chỉ ra các tài liệu của Ủy ban Âu Châu đặt ra mục tiêu sẵn sàng chiến thuật vào năm 2029 và chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh vào năm 2030. Ông chỉ trích cái mà ông gọi là “chi tiền vô nghĩa cho Ukraine” và kêu gọi các chính phủ Âu Châu theo đuổi hòa bình.

Năm nay, Liên minh Âu Châu đã thúc đẩy các sáng kiến quốc phòng lớn, bao gồm kế hoạch ReArm Liên Hiệp Âu Châu trị giá 800 tỷ euro, thành lập quỹ SAFE và quyết định tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035.

Hung Gia Lợi liên tục bác bỏ những cáo buộc về mối đe dọa từ Nga. Thủ tướng Viktor Orban lập luận rằng lợi thế quân sự và kinh tế của NATO khiến một cuộc tấn công của Nga khó có thể xảy ra, mặc dù ông thừa nhận kho vũ khí hạt nhân của Mạc Tư Khoa đồng nghĩa với việc không thể đánh bại hoàn toàn.

[Newsweek: Hungary warns EU plans risk prolonging Ukraine war]