Giới thiệu Danh Sách đầy đủ của Các Dòng Tu Mỹ/Việt tại Hoa Kỳ & Việt Nam (Phần 5)
A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):
A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:
(31) Học Viện Truyền Giáo Hải Ngoại của Tòa Thánh (PIME): http://www.beamissionary.org/home.html
Học Viện Truyền Giáo Hải Ngoại của Tòa Thánh (PIME Missionaries hay Pontifical Institute of Foreign Missions) do Đức Cố Hồng Y Angelo Ramazzotti của Giáo Phận Venice, Ý Quốc, thành lập từ nhóm các linh mục triều của nhiều Giáo Phận tại Ý Quốc vào năm 1850. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1947 sau Đại Chiến Thế Giới lần 2, thể theo lời mời của Đức Hồng Y Edmund Mooney, Tổng Giám Mục TGP Detroit.
Linh đạo của Dòng là: theo Chúa Kitô trong việc rao giảng Tin Mừng đến cho muôn dân, muôn nước, tôn vinh Ngài trên cậy thập tự giá, tin tưởng vào Ngày Phục Sinh Sống Lại, vâng lời, trung thành với đời sống độc thân linh mục, hiệp thông trong tình bằng hữu với mọi thành phần dân Chúa.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 25 linh mục và 1 thầy, và có mặt tại Tổng Giáo Phận Detroit; và các Giáo Phận như: Columbus, Palm Beach, và Paterson.
Liên Lạc:
Cha Giancarlo Ghezzi, PIME.
34 Grandview Dr.
Wayne, NJ 07470
Điện Thoại: (973) 694-1790
Email: pimenj@optonline.net
(32) Dòng Trái Tim Cực Thánh (S.C.J.): http://www.scjvocation.org
Dòng Trái Tim Cực Thánh (Priests of the Sacred Heart) do Chân Phước Linh Mục người Pháp Leon John Dehon, S.C.J. (1843-1925) thành lập.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 130 linh mục và thầy. Dòng có mặt tại các TGP như: Chicago, Milwaukee, và San Antonio; và các Giáo Phận như: Green Bay (WI); Rapid City và Sioux Falls (SD); Jackson (MS); Galveston-Houston và Brownsville (TX); và St. Petersburg (FL).
Các tu sĩ của Dòng sống theo linh đạo của vị Sáng Lập, được truyền cảm từ mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và cách thức để đáp trả về mầu nhiệm tình yêu đó chính là mở rộng vòng tay đến với tất cả mọi người và giúp đỡ tất cả mọi người cũng cảm nhận được mầu nhiệm tình yêu đó trong chính cuộc sống riêng của họ. Phần lớn sứ vụ của Dòng tại Hoa Kỳ chính là làm việc với người nghèo, giới lao động và những người bị xã hội bỏ rơi (outcast).
Liên Lạc:
Cha Rev. Yvon Sheehy, S.C.J.
P.O. Box 206
Hales Corners, WI 53130
Điện Thoại: (414) 529-4255 / (800) 609-5559
Email: yasheehy@wi.rr.com
(33) Cộng Đồng Các Trái Tim Cực Thánh (SS. CC.): http://www.sscc.org
Cộng Đồng Các Trái Tim Cực Thánh (Sacred Hearts Community hay Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary, hoặc Picpus Fathers) do Linh Mục người Pháp, Cha Peter Coudrin thành lập vào năm 1797. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1970.
Linh đạo của Dòng chính là làm chứng tá và công bố về Tình Yêu của Thiên Chúa được tìm thấy trong Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 63 linh mục, 4 thầy và có mặt tại 2 Tổng Giáo Phận: Boston và Washington, DC và 2 Giáo Phận là: Brownsville, và Fall River.
Liên Lạc:
Cha William Petrie, SS.CC.
77 Adams St., PO Box 111
Fairhaven, MA 02719-0111
Điện Thoại: (508) 993-5010
Email: wpetrie@sscc.org
(34) Dòng Thánh Gioan Bosco (S.D.B.): http://www.salesianvocation.com
Dòng Thánh Gioan Bosco (Salesians of St. John Bosco) là Dòng có mặt tại rất nhiều tiểu bang lớn ở Hoa Kỳ. Tác giả chọn trang web trên chỉ là điển hình mà thôi, vì tại mỗi tiểu bang, Dòng có các trang web riêng. Dòng do Cha Thánh John Bosco [hay Don Bosco - Lưu ý, trong tiếng Ý, từ “linh mục” được gọi bằng “Don”, còn trong tiếng Anh, chúng ta gọi là “Father” tức “Cha” trong tiếng Việt của chúng ta] thành lập vào năm 1859 tại Ý Quốc. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào 1884.
Cha Thánh John Bosco, vị Thánh sáng lập của Dòng, nổi tiếng là người sùng kính Phép Thánh Thể, và tại Hoa Kỳ, các tu sĩ của Dòng đặc biệt chú trọng vào việc đào tạo những người trẻ, giúp họ trở thành những người bạn thân tình của Chúa Kitô.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 250 linh mục và 50 thầy tại các Tổng Giáo Phận như: Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Newark, New Orleans, New York, San Francisco, và Washinton (DC); và tại các Giáo Phận như: Birmingham, Columbus, Loredo, Monterey, Oakland, Palm Beach, Paterson; St. Petersburg, và Eparchy of Passaic.
Liên Lạc:
Cha Chris Woerz, S.D.B.
P. O. Box 1639
Rosemead, CA 91770
Điện Thoại: (626) 280-2574
Email: Vocation@aol.com
(35) Dòng Các Tôi Tớ Bác Ái (S.C.): http://www.servantsofcharity.org
Dòng Các Tôi Tớ Bác Ái (Servants of Charity hay Guanellian Priests and Brothers) do Linh Mục Chân Phước, người Ý, Luigi Guanella thành lập vào năm 1908. Thể theo lời mời gọi của 2 Đức Hồng Y Mooney của TGP Detroit, và O'Hara của TGP Philadelphia, Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ từ Ý Quốc vào năm 1959 và 1961.
Dòng chủ yếu phục vụ người nghèo, sống trung thành với Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục địa phương, và tôn chỉ của Công Đồng Chung Vaticăn 2.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 10 linh mục, 3 thầy tại Tổng Giáo Phận Philadelphia, và tại 2 Giáo Phận: Lansing và Providence.
Liên Lạc:
Cha Silvio DeNard, S.C.
16195 Old US 12
Chelsea, MI 48118-9646
Điện Thoại: (610) 328-3406 / (734) 475-8430
Email: servantsofcharity@msn.com / frjoe@stlouiscenter.org
(36) Dòng Các Tôi Tớ Ủi An (s.P.): http://www.theservants.org/frame.htm
Dòng Các Tôi Tớ Ủi An (Servants of The Paraclete) do Cha Gerald Fitzgerald Gerald, người Hoa Kỳ, sáng lập vào năm 1947 tại Jemez Springs thuộc tiểu bang New Mexicô.
Như tên gọi của Dòng, Dòng chuyên phục vụ cho các linh mục và các thầy Dòng gặp nhiều trắc trở riêng trong cuộc sống cũng như trong sứ vụ của các ngài về đủ mọi mặt: tâm lý, tâm linh, tình cảm, vân vân.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 16 linh mục và 4 thầy. Dòng có mặt tại 2 Tổng Giáo Phận: St. Louis và Santa Fe.
Liên Lạc:
Cha Paul Valley, s.P.
13270 Maple Dr.
St. Louis, MO 63127
Điện Thoại: (314) 965-0860
Email: manilasp@aol.com
(37) Dòng Truyền Giáo Phi Châu (S.M.A.): http://www.smafathers.org
Dòng Truyền Giáo Phi Châu (Society of Africa Mission hay Societas Missionum ad Afros) do Đức Giám Mục người Pháp Melchior de Marion Brésillac thành lập vào ngày 8 tháng 12 năm 1856 tại thành phố Lyon, Pháp Quốc. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1941
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có khoảng 50 linh mục và 10 thầy, tại các Tổng Giáo Phận như: Boston, Newark, và Washington, D.C.
Sứ vụ của Dòng là gởi các nhà truyền giáo đến tất cả các quốc gia nghèo thuộc lục địa Phi Châu.
Liên Lạc:
Deacon Keith McKnight, S.M.A.
23 Bliss Avenue
Tenafly, New Jersey 07670
Điện Thoại: (888) 250-4333
Email: vocations@smafathers.org
(38) Dòng Đức Mẹ Hòa Bình (S.M.P.): http://www.cmswr.org/member_communities/SMP.htm
Dòng Đức Mẹ Hòa Bình (Society of Our Mother of Peace) sống trong sự cân bằng giữa đời sống suy niệm và đời sống cộng đồng, trong bối cảnh của sự giản đơn và khó nghèo. Tại Hoa Kỳ, Dòng trực tiếp truyền giáo tại các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu và những người nghèo.
Dòng không có trang web chính thức, trang web trên chỉ cung cấp một số thông tin chính yếu mà thôi. Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 5 linh mục, và 8 thầy, tại Tổng Giáo Phận St. Louis, và Giáo Phận Springfield-Cape Girardeau.
Liên Lạc:
Thầy Andrew Peréz, S.M.P.
6150 Antire Rd.
High Ridge, MO 63049-2135
Điện Thoại: (636) 677-3235
Email: brandrewp@yahoo.com
(39) Dòng Chúa Cứu Chuộc (S.D.S.): http://www.sdsvocations.com
Dòng Chúa Cứu Chuộc (Society of Divine Savior hay The Salvatorians) do Cha John Baptist Jordan và Mẹ Bề Trên Therese von Wuellenweber, người Đức, thành lập vào năm 1881 tại Ý Quốc. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1892.
Sứ vụ của Dòng là: “Công bố lòng nhân từ và lòng hào hiệp của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc, bằng mọi phương cách và phương tiện có thể.”
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 84 linh mục, 40 thầy, và có mặt tại các TGP như: Baltimore, Louisville, Milwaukee, New York, San Francisco, và Washington; và tại các Giáo Phận như: Bismarck, Birmingham, Camden, Green Bay, Kalamazoo, Knoxville, La Crosse, Nashville, Oakland, Orlando, Phoenix, Sacramento, Santa Rosa, Savannah, Tucson, và Wilmington.
Liên Lạc:
Cha Joseph P. Lubrano, S.D.S.
1735 N. Hi-Mount Blvd.
Milwaukee, WI 53208
Điện Thoại: (414) 258-1735
Email: FatherJoe@sdsvocations.com
(40) Dòng Các Tông Đồ Chúa Giêsu (A.J.): http://www.apostlesofjesus.org
Dòng Các Tông Đồ Chúa Giêsu (The Apostles of Jesus) được thành lập vào năm 1968 tại nước Uganda, Phi Châu. Mục đích của Dòng là truyền giáo tại Phi Châu và nhiều nơi trên thế giới. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây.
Tôn chỉ của Dòng được trích từ Phúc Âm Thánh Máthêu, Chương 20, Câu 28: “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 32 linh mục và có mặt tại 12 tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Liên Lạc:
Cha Paul O. Gaggawala, A.J.
829 Main St.
Northampton, PA 18067-1838
Điện Thoại: (610) 502-1732
Email: apostlesofjesus@verizon.net / worldaj@email.com
(Còn Tiếp ….)
A. Các Dòng Tu Nam (Men’s Religious Congregations):
A2. Các Dòng Tu Nam của Hoa Kỳ:
(31) Học Viện Truyền Giáo Hải Ngoại của Tòa Thánh (PIME): http://www.beamissionary.org/home.html
Linh đạo của Dòng là: theo Chúa Kitô trong việc rao giảng Tin Mừng đến cho muôn dân, muôn nước, tôn vinh Ngài trên cậy thập tự giá, tin tưởng vào Ngày Phục Sinh Sống Lại, vâng lời, trung thành với đời sống độc thân linh mục, hiệp thông trong tình bằng hữu với mọi thành phần dân Chúa.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 25 linh mục và 1 thầy, và có mặt tại Tổng Giáo Phận Detroit; và các Giáo Phận như: Columbus, Palm Beach, và Paterson.
Liên Lạc:
Cha Giancarlo Ghezzi, PIME.
34 Grandview Dr.
Wayne, NJ 07470
Điện Thoại: (973) 694-1790
Email: pimenj@optonline.net
(32) Dòng Trái Tim Cực Thánh (S.C.J.): http://www.scjvocation.org
Dòng Trái Tim Cực Thánh (Priests of the Sacred Heart) do Chân Phước Linh Mục người Pháp Leon John Dehon, S.C.J. (1843-1925) thành lập.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 130 linh mục và thầy. Dòng có mặt tại các TGP như: Chicago, Milwaukee, và San Antonio; và các Giáo Phận như: Green Bay (WI); Rapid City và Sioux Falls (SD); Jackson (MS); Galveston-Houston và Brownsville (TX); và St. Petersburg (FL).
Các tu sĩ của Dòng sống theo linh đạo của vị Sáng Lập, được truyền cảm từ mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, và cách thức để đáp trả về mầu nhiệm tình yêu đó chính là mở rộng vòng tay đến với tất cả mọi người và giúp đỡ tất cả mọi người cũng cảm nhận được mầu nhiệm tình yêu đó trong chính cuộc sống riêng của họ. Phần lớn sứ vụ của Dòng tại Hoa Kỳ chính là làm việc với người nghèo, giới lao động và những người bị xã hội bỏ rơi (outcast).
Liên Lạc:
Cha Rev. Yvon Sheehy, S.C.J.
P.O. Box 206
Hales Corners, WI 53130
Điện Thoại: (414) 529-4255 / (800) 609-5559
Email: yasheehy@wi.rr.com
(33) Cộng Đồng Các Trái Tim Cực Thánh (SS. CC.): http://www.sscc.org
Cộng Đồng Các Trái Tim Cực Thánh (Sacred Hearts Community hay Congregation of the Sacred Hearts of Jesus and Mary, hoặc Picpus Fathers) do Linh Mục người Pháp, Cha Peter Coudrin thành lập vào năm 1797. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1970.
Linh đạo của Dòng chính là làm chứng tá và công bố về Tình Yêu của Thiên Chúa được tìm thấy trong Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 63 linh mục, 4 thầy và có mặt tại 2 Tổng Giáo Phận: Boston và Washington, DC và 2 Giáo Phận là: Brownsville, và Fall River.
Liên Lạc:
Cha William Petrie, SS.CC.
77 Adams St., PO Box 111
Fairhaven, MA 02719-0111
Điện Thoại: (508) 993-5010
Email: wpetrie@sscc.org
(34) Dòng Thánh Gioan Bosco (S.D.B.): http://www.salesianvocation.com
Dòng Thánh Gioan Bosco (Salesians of St. John Bosco) là Dòng có mặt tại rất nhiều tiểu bang lớn ở Hoa Kỳ. Tác giả chọn trang web trên chỉ là điển hình mà thôi, vì tại mỗi tiểu bang, Dòng có các trang web riêng. Dòng do Cha Thánh John Bosco [hay Don Bosco - Lưu ý, trong tiếng Ý, từ “linh mục” được gọi bằng “Don”, còn trong tiếng Anh, chúng ta gọi là “Father” tức “Cha” trong tiếng Việt của chúng ta] thành lập vào năm 1859 tại Ý Quốc. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào 1884.
Cha Thánh John Bosco, vị Thánh sáng lập của Dòng, nổi tiếng là người sùng kính Phép Thánh Thể, và tại Hoa Kỳ, các tu sĩ của Dòng đặc biệt chú trọng vào việc đào tạo những người trẻ, giúp họ trở thành những người bạn thân tình của Chúa Kitô.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có hơn 250 linh mục và 50 thầy tại các Tổng Giáo Phận như: Boston, Chicago, Los Angeles, Miami, Newark, New Orleans, New York, San Francisco, và Washinton (DC); và tại các Giáo Phận như: Birmingham, Columbus, Loredo, Monterey, Oakland, Palm Beach, Paterson; St. Petersburg, và Eparchy of Passaic.
Liên Lạc:
Cha Chris Woerz, S.D.B.
P. O. Box 1639
Rosemead, CA 91770
Điện Thoại: (626) 280-2574
Email: Vocation@aol.com
(35) Dòng Các Tôi Tớ Bác Ái (S.C.): http://www.servantsofcharity.org
Dòng Các Tôi Tớ Bác Ái (Servants of Charity hay Guanellian Priests and Brothers) do Linh Mục Chân Phước, người Ý, Luigi Guanella thành lập vào năm 1908. Thể theo lời mời gọi của 2 Đức Hồng Y Mooney của TGP Detroit, và O'Hara của TGP Philadelphia, Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ từ Ý Quốc vào năm 1959 và 1961.
Dòng chủ yếu phục vụ người nghèo, sống trung thành với Đức Thánh Cha, các Đức Giám Mục địa phương, và tôn chỉ của Công Đồng Chung Vaticăn 2.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 10 linh mục, 3 thầy tại Tổng Giáo Phận Philadelphia, và tại 2 Giáo Phận: Lansing và Providence.
Liên Lạc:
Cha Silvio DeNard, S.C.
16195 Old US 12
Chelsea, MI 48118-9646
Điện Thoại: (610) 328-3406 / (734) 475-8430
Email: servantsofcharity@msn.com / frjoe@stlouiscenter.org
(36) Dòng Các Tôi Tớ Ủi An (s.P.): http://www.theservants.org/frame.htm
Dòng Các Tôi Tớ Ủi An (Servants of The Paraclete) do Cha Gerald Fitzgerald Gerald, người Hoa Kỳ, sáng lập vào năm 1947 tại Jemez Springs thuộc tiểu bang New Mexicô.
Như tên gọi của Dòng, Dòng chuyên phục vụ cho các linh mục và các thầy Dòng gặp nhiều trắc trở riêng trong cuộc sống cũng như trong sứ vụ của các ngài về đủ mọi mặt: tâm lý, tâm linh, tình cảm, vân vân.
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 16 linh mục và 4 thầy. Dòng có mặt tại 2 Tổng Giáo Phận: St. Louis và Santa Fe.
Liên Lạc:
Cha Paul Valley, s.P.
13270 Maple Dr.
St. Louis, MO 63127
Điện Thoại: (314) 965-0860
Email: manilasp@aol.com
(37) Dòng Truyền Giáo Phi Châu (S.M.A.): http://www.smafathers.org
Dòng Truyền Giáo Phi Châu (Society of Africa Mission hay Societas Missionum ad Afros) do Đức Giám Mục người Pháp Melchior de Marion Brésillac thành lập vào ngày 8 tháng 12 năm 1856 tại thành phố Lyon, Pháp Quốc. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1941
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có khoảng 50 linh mục và 10 thầy, tại các Tổng Giáo Phận như: Boston, Newark, và Washington, D.C.
Sứ vụ của Dòng là gởi các nhà truyền giáo đến tất cả các quốc gia nghèo thuộc lục địa Phi Châu.
Liên Lạc:
Deacon Keith McKnight, S.M.A.
23 Bliss Avenue
Tenafly, New Jersey 07670
Điện Thoại: (888) 250-4333
Email: vocations@smafathers.org
(38) Dòng Đức Mẹ Hòa Bình (S.M.P.): http://www.cmswr.org/member_communities/SMP.htm
Dòng Đức Mẹ Hòa Bình (Society of Our Mother of Peace) sống trong sự cân bằng giữa đời sống suy niệm và đời sống cộng đồng, trong bối cảnh của sự giản đơn và khó nghèo. Tại Hoa Kỳ, Dòng trực tiếp truyền giáo tại các cộng đồng người Mỹ gốc Phi Châu và những người nghèo.
Dòng không có trang web chính thức, trang web trên chỉ cung cấp một số thông tin chính yếu mà thôi. Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 5 linh mục, và 8 thầy, tại Tổng Giáo Phận St. Louis, và Giáo Phận Springfield-Cape Girardeau.
Liên Lạc:
Thầy Andrew Peréz, S.M.P.
6150 Antire Rd.
High Ridge, MO 63049-2135
Điện Thoại: (636) 677-3235
Email: brandrewp@yahoo.com
(39) Dòng Chúa Cứu Chuộc (S.D.S.): http://www.sdsvocations.com
Dòng Chúa Cứu Chuộc (Society of Divine Savior hay The Salvatorians) do Cha John Baptist Jordan và Mẹ Bề Trên Therese von Wuellenweber, người Đức, thành lập vào năm 1881 tại Ý Quốc. Dòng chính thức có mặt tại Hoa Kỳ vào năm 1892.
Sứ vụ của Dòng là: “Công bố lòng nhân từ và lòng hào hiệp của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc, bằng mọi phương cách và phương tiện có thể.”
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 84 linh mục, 40 thầy, và có mặt tại các TGP như: Baltimore, Louisville, Milwaukee, New York, San Francisco, và Washington; và tại các Giáo Phận như: Bismarck, Birmingham, Camden, Green Bay, Kalamazoo, Knoxville, La Crosse, Nashville, Oakland, Orlando, Phoenix, Sacramento, Santa Rosa, Savannah, Tucson, và Wilmington.
Liên Lạc:
Cha Joseph P. Lubrano, S.D.S.
1735 N. Hi-Mount Blvd.
Milwaukee, WI 53208
Điện Thoại: (414) 258-1735
Email: FatherJoe@sdsvocations.com
(40) Dòng Các Tông Đồ Chúa Giêsu (A.J.): http://www.apostlesofjesus.org
Dòng Các Tông Đồ Chúa Giêsu (The Apostles of Jesus) được thành lập vào năm 1968 tại nước Uganda, Phi Châu. Mục đích của Dòng là truyền giáo tại Phi Châu và nhiều nơi trên thế giới. Dòng có mặt tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây.
Tôn chỉ của Dòng được trích từ Phúc Âm Thánh Máthêu, Chương 20, Câu 28: “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."
Tại Hoa Kỳ, Dòng hiện có 32 linh mục và có mặt tại 12 tiểu bang ở Hoa Kỳ.
Liên Lạc:
Cha Paul O. Gaggawala, A.J.
829 Main St.
Northampton, PA 18067-1838
Điện Thoại: (610) 502-1732
Email: apostlesofjesus@verizon.net / worldaj@email.com
(Còn Tiếp ….)