MANILA (UCAN) – Một tổng giám mục gần đây mất một linh mục vì chính trị đã mời gọi các cử tri trong tổng giáo phận miền bắc Philippines của ngài tham gia "cuộc kiểm điểm lương tâm chung" trong Tuần Thánh.
Đức Tổng Giám mục Paciano Aniceto của San Fernando kêu gọi người Công giáo suy nghĩ trách nhiệm của họ về "tệ nạn xã hội và đạo đức" vốn gây đau khổ cho tỉnh Pampanga và quốc gia, và cùng nhau làm việc đền tội "cách cụ thể".
Lời bình luận của Đức Tổng giám mục Aniceto có trong thư mục vụ dài ba trang được phát hành hôm 31-4 có tựa đề: Hãy từ bỏ tội lỗi, Chọn điều tốt. Trong thư, ngài nói tới trò chơi số bất hợp pháp jueteng, khai thác đá và các nguồn đồi trụy khác trong tổng giáo phận, trong bối cảnh mùa Chay và các cuộc bầu cử vào ngày 14-5.
Tổng giáo phận của ngài, đặt trụ sở ở thành phố San Fernando, cách Manila 60 kilômét về phía tây bắc, trông coi cả tỉnh này, trong đó có các thành phố San Fernando và Angeles.
Ngài đề nghị tín hữu hãy tưởng nhớ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô "khiêm tốn" thừa nhận mình cũng có phần gây ra "tệ nạn xã hội", thay vì chỉ "đứng chỉ tay buộc tội người khác".
Vị giám chức viết: "Tiên tri Isaia đã có lần kêu gọi cả nước Do Thái hối cải, không phải chỉ mặc áo nhặm và rắc tro, hay chỉ làm những việc làm đạo đức nghi thức". Vị tiên tri đã nêu lên "cách lựa chọn cơ bản nhất" khi hướng dẫn dân Do thái "từ bỏ tội lỗi, chọn điều tốt, tìm kiếm lẽ phải".
Lựa chọn điều tốt "bằng mọi giá" là tất cả những gì được thể hiện trong đời sống Kitô hữu, Đức Tổng giám mục Aniceto nói và nhấn mạnh rằng trong Kitô giáo không có chỗ cho thái độ yếm thế hay "điều ít tệ hại hơn".
Áp dụng nguyên tắc này với thực trạng chính trị của Pampanga, ngài thúc giục tất cả các ứng viên tham gia các cuộc bầu cử sắp tới "dứt khoát" và "thành thật" công khai từ chối dính líu đến mọi hình thức tham nhũng và cờ bạc bất hợp pháp.
Vị lãnh đạo Giáo hội còn khuyên cử tri loại bỏ các ứng viên có dính líu đến các vụ giao dịch "bất hợp pháp" và vô đạo đức" như trò jueteng, khai thác đá bừa bãi và sai phạm, mua phiếu bầu, gian lận trong bầu cử, vận động tranh cử bất hợp lý, bạo lực và buôn bán ma túy.
Thư mục vụ, phát hành trùng hợp với ngày đầu tiên trong thời gian vận động tranh cử 45 ngày cho các ứng viên địa phương, được đọc trong Thánh lễ tại 92 giáo xứ trong tỉnh.
Đức Tổng giám mục Aniceto cho biết, ngài phát hành thư mục vụ này là vì người dân địa phương la hét đòi các lãnh đạo Giáo hội "lên tiếng".
Ngài nói cả nước tập trung chú ý đến Pampanga do "những lời khẳng định có căn cứ rõ ràng" rằng những đồng tiền của jueteng, "các hoạt động khai thác đá có vấn đề" và những người bảo kê khả nghi có dính líu đến các việc làm bất hợp pháp và vô đạo đức" sẽ "chi phối chính trị và chính quyền nếu chúng ta không làm một việc gì đó".
Đức Tổng Giám mục viết: "Hãy tha thứ cho chúng tôi vì đã im lặng trong một thời gian dài, và có thể đã làm anh chị em nghĩ rằng chúng tôi đã thờ ơ trước sự suy thoái đạo đức vốn đang làm cho tỉnh Pampanga yêu quý của chúng ta chết dần, chết mòn".
Đức Giám mục phụ tá Pablo David của San Fernando cũng nhấn mạnh rằng bức thư này không phải là lời ủng hộ linh mục Eddie Panlilio, ngài được miễn thừa tác vụ linh mục trước khi thông báo tham gia ứng cử chức tỉnh trưởng tỉnh Pampanga.
Thư mục vụ "được phác thảo lâu trước khi cha Panlilio quyết định tham gia tranh cử", Đức cha David cho UCA News biết từ San Fernando hôm 2-4. Ngài lưu ý rằng với tư cách là lãnh đạo Giáo hội, "chúng tôi vận động ủng hộ các nguyên tắc đạo đức và chúng tôi để cho tín hữu quyết định chọn ứng viên nào đại diện cho các nguyên tắc đó".
Cha Panlilio, 53 tuổi, trình đơn xin tham gia tranh cử hôm 28-3. Tình trạng suy thoái đạo đức trong tỉnh làm ngài "đau buồn", ngài nói với UCA News, và không ai dám thách thức các ứng viên thuộc các gia đình có truyền thống chính trị.
Ngài đang tranh cử với đương kim tỉnh trưởng Mark Lapid, người bị kiện ra tòa vì tội hối lộ và tham nhũng. Những lời buộc tội ông xuất phát từ những điều bất hợp lý tình nghi có liên quan đến việc thu thuế khai thác cát ở núi Pinatubo, và "thu gấp đôi" tiền công trong các dự án rải sỏi lại các con đường. Ông Lapid và bố ông là Senator Lito Lapid đều bị tố cáo, và cả hai đã phủ nhận những cáo buộc này.
Một ứng cử viên cho chức tỉnh trưởng nữa là Lilia Pineda kết hôn với Rodolfo Pineda, người bị một phong trào chống nạn cờ bạc do Giáo hội đứng đầu buộc tội tổ chức hoạt động jueteng.
Trong thư mục vụ, Đức Tổng giám mục Aniceto mời gọi cử tri và ứng viên "hãy cùng tất cả các Kitô hữu tiến về Canvê, nơi Chúa chúng ta bị treo trên thập giá vì yêu thương và tha thứ". Ngài nhắc nhở tín hữu Công giáo về "nhiệm vụ mùa Chay, tránh xa đường tội lỗi để hướng về Chúa Phục sinh của chúng ta".
96% của 1,9 triệu dân trong tổng giáo phận San Fernando là người Công giáo, do ba giám mục và 112 linh mục triều coi sóc.
Đức Tổng Giám mục Paciano Aniceto của San Fernando kêu gọi người Công giáo suy nghĩ trách nhiệm của họ về "tệ nạn xã hội và đạo đức" vốn gây đau khổ cho tỉnh Pampanga và quốc gia, và cùng nhau làm việc đền tội "cách cụ thể".
Lời bình luận của Đức Tổng giám mục Aniceto có trong thư mục vụ dài ba trang được phát hành hôm 31-4 có tựa đề: Hãy từ bỏ tội lỗi, Chọn điều tốt. Trong thư, ngài nói tới trò chơi số bất hợp pháp jueteng, khai thác đá và các nguồn đồi trụy khác trong tổng giáo phận, trong bối cảnh mùa Chay và các cuộc bầu cử vào ngày 14-5.
Tổng giáo phận của ngài, đặt trụ sở ở thành phố San Fernando, cách Manila 60 kilômét về phía tây bắc, trông coi cả tỉnh này, trong đó có các thành phố San Fernando và Angeles.
Ngài đề nghị tín hữu hãy tưởng nhớ cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô "khiêm tốn" thừa nhận mình cũng có phần gây ra "tệ nạn xã hội", thay vì chỉ "đứng chỉ tay buộc tội người khác".
Vị giám chức viết: "Tiên tri Isaia đã có lần kêu gọi cả nước Do Thái hối cải, không phải chỉ mặc áo nhặm và rắc tro, hay chỉ làm những việc làm đạo đức nghi thức". Vị tiên tri đã nêu lên "cách lựa chọn cơ bản nhất" khi hướng dẫn dân Do thái "từ bỏ tội lỗi, chọn điều tốt, tìm kiếm lẽ phải".
Lựa chọn điều tốt "bằng mọi giá" là tất cả những gì được thể hiện trong đời sống Kitô hữu, Đức Tổng giám mục Aniceto nói và nhấn mạnh rằng trong Kitô giáo không có chỗ cho thái độ yếm thế hay "điều ít tệ hại hơn".
Áp dụng nguyên tắc này với thực trạng chính trị của Pampanga, ngài thúc giục tất cả các ứng viên tham gia các cuộc bầu cử sắp tới "dứt khoát" và "thành thật" công khai từ chối dính líu đến mọi hình thức tham nhũng và cờ bạc bất hợp pháp.
Vị lãnh đạo Giáo hội còn khuyên cử tri loại bỏ các ứng viên có dính líu đến các vụ giao dịch "bất hợp pháp" và vô đạo đức" như trò jueteng, khai thác đá bừa bãi và sai phạm, mua phiếu bầu, gian lận trong bầu cử, vận động tranh cử bất hợp lý, bạo lực và buôn bán ma túy.
Thư mục vụ, phát hành trùng hợp với ngày đầu tiên trong thời gian vận động tranh cử 45 ngày cho các ứng viên địa phương, được đọc trong Thánh lễ tại 92 giáo xứ trong tỉnh.
Đức Tổng giám mục Aniceto cho biết, ngài phát hành thư mục vụ này là vì người dân địa phương la hét đòi các lãnh đạo Giáo hội "lên tiếng".
Ngài nói cả nước tập trung chú ý đến Pampanga do "những lời khẳng định có căn cứ rõ ràng" rằng những đồng tiền của jueteng, "các hoạt động khai thác đá có vấn đề" và những người bảo kê khả nghi có dính líu đến các việc làm bất hợp pháp và vô đạo đức" sẽ "chi phối chính trị và chính quyền nếu chúng ta không làm một việc gì đó".
Đức Tổng Giám mục viết: "Hãy tha thứ cho chúng tôi vì đã im lặng trong một thời gian dài, và có thể đã làm anh chị em nghĩ rằng chúng tôi đã thờ ơ trước sự suy thoái đạo đức vốn đang làm cho tỉnh Pampanga yêu quý của chúng ta chết dần, chết mòn".
Đức Giám mục phụ tá Pablo David của San Fernando cũng nhấn mạnh rằng bức thư này không phải là lời ủng hộ linh mục Eddie Panlilio, ngài được miễn thừa tác vụ linh mục trước khi thông báo tham gia ứng cử chức tỉnh trưởng tỉnh Pampanga.
Thư mục vụ "được phác thảo lâu trước khi cha Panlilio quyết định tham gia tranh cử", Đức cha David cho UCA News biết từ San Fernando hôm 2-4. Ngài lưu ý rằng với tư cách là lãnh đạo Giáo hội, "chúng tôi vận động ủng hộ các nguyên tắc đạo đức và chúng tôi để cho tín hữu quyết định chọn ứng viên nào đại diện cho các nguyên tắc đó".
Cha Panlilio, 53 tuổi, trình đơn xin tham gia tranh cử hôm 28-3. Tình trạng suy thoái đạo đức trong tỉnh làm ngài "đau buồn", ngài nói với UCA News, và không ai dám thách thức các ứng viên thuộc các gia đình có truyền thống chính trị.
Ngài đang tranh cử với đương kim tỉnh trưởng Mark Lapid, người bị kiện ra tòa vì tội hối lộ và tham nhũng. Những lời buộc tội ông xuất phát từ những điều bất hợp lý tình nghi có liên quan đến việc thu thuế khai thác cát ở núi Pinatubo, và "thu gấp đôi" tiền công trong các dự án rải sỏi lại các con đường. Ông Lapid và bố ông là Senator Lito Lapid đều bị tố cáo, và cả hai đã phủ nhận những cáo buộc này.
Một ứng cử viên cho chức tỉnh trưởng nữa là Lilia Pineda kết hôn với Rodolfo Pineda, người bị một phong trào chống nạn cờ bạc do Giáo hội đứng đầu buộc tội tổ chức hoạt động jueteng.
Trong thư mục vụ, Đức Tổng giám mục Aniceto mời gọi cử tri và ứng viên "hãy cùng tất cả các Kitô hữu tiến về Canvê, nơi Chúa chúng ta bị treo trên thập giá vì yêu thương và tha thứ". Ngài nhắc nhở tín hữu Công giáo về "nhiệm vụ mùa Chay, tránh xa đường tội lỗi để hướng về Chúa Phục sinh của chúng ta".
96% của 1,9 triệu dân trong tổng giáo phận San Fernando là người Công giáo, do ba giám mục và 112 linh mục triều coi sóc.