Vatican - Từ Rôma, hôm 15/6/2007, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iñiguez, Tổng Giám Mục tổng giáo phận Guadalajara (Mễ Tây Cơ) cho thông tấn xã Notimex biết là Giáo Hội Công Giáo kiên trì theo đuổi việc đưa ra ánh sáng cái chết của Đức Hồng Y Juan Jesus Posadas Ocampo, vị tiền nhiệm của ngài.
Đức Hồng Y Sandoval, người đã được bổ nhiệm Tổng Giám Mục Guadalajara sau cái chết của Đức Hồng Y Posadas, cho biết mục đích chuyến đi của ngài sang Vatican là vì Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ muốn đẩy mạnh các nỗ lực làm sáng tỏ cái chết oan khuất của Đức Hồng Y Posadas. Ngài tiết lộ rằng cùng đi với ngài có cả hai luật sư đang theo đuổi vụ kiện là Fernando Guzman Perez Pelaez và Jose Antonio Ortega. Đức Hồng Y cho biết thêm ngài và hai vị luật sư đã gặp gỡ Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh.
Tin tức gần đây về những nỗ lực của Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ muốn làm rõ cái chết của Đức Hồng Y Posadas đang gây xao xuyến và lúng túng cho nhiều nhân vật có thế lực tại Mễ Tây Cơ. Đặc biệt, những nỗ lực này đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.
Đức Hồng Y Sandoval nhấn mạnh rằng các nỗ lực đưa ra ánh sáng cái chết của Đức Hồng Y Posadas đã kéo dài liên tục trong 13 năm nay “và những người phải nên nói sự thật chính là các nhà tư pháp tại Mễ Tây Cơ. Họ nên nói ra toàn bộ sự thật cho người dân Mễ Tây Cơ đang mong mỏi được biết”.
Theo Đức Hồng Y Sandoval, “lúc này là giờ thuận tiện để đạt đến một kết luận chung cục cho vấn đề, với một nhà cầm quyền mới tại Mễ Tây Cơ và một bộ ngoại giao mới tại Tòa Thánh”.
Tháng 10/2006, chỉ ít lâu sau khi được bổ nhiệm làm Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Bertone đã gặp Đức Hồng Y Sandoval và cả hai vị luật sư để bàn thảo về vấn đề này.
Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một cố gắng nhằm chạy tội, cựu tổng thống Mễ Tây Cơ Carlos Salinas de Gortari đã thỉnh cầu nhà chức trách nước này và Giáo Hội Công Giáo miễn truy tố ông về trách nhiệm liên quan đến cái chết của Đức Hồng Y Juan Jesus Posadas Ocampo vào năm 1993.
Ngày 24/5/1993, tại phi trường Guadalajara, Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo, trong phẩm phục Hồng Y của ngài, đã bị bắn chết cùng với người tài xế và 5 người khác. Chính quyền Mễ Tây Cơ lúc bấy giờ đã đổ lỗi cho hai phe du đảng buôn bán ma tuý bắn nhau trong phi trường gây ra cái chết của Đức Hồng Y. Không mấy ai tin vào giải thích chính thức này của chính quyền Mễ Tây Cơ lúc ấy.
Tờ Excelsior, trong số ra ngày 24/5 vừa qua, nhân kỷ niệm 14 năm cái chết oan khuất và đau thương của Đức Hồng Y Juan, đã tường thuật là một số báo cáo đề ngày 16/10/2006 và vào tháng 5/2007 đã cho thấy Giáo Hội Công Giáo có ý muốn điều tra sâu rộng và làm rõ trách nhiệm của những ai có liên quan đến cái chết của Đức Hồng Y Posadas. Những báo cáo này được luân lưu trong các giới chức cao cấp của Giáo Hội Công Giáo tại Mễ Tây Cơ và trong số những báo đó có một báo cáo gởi cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Báo cáo gởi cho phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho thấy Tòa Thánh bất bình trước cái chết mờ ám của Đức Hồng Y Juan và đang gây sức ép lên chính quyền Mễ Tây Cơ để điều tra về cái chết của Đức Hồng Y.
Sau cái chết của Đức Hồng Y Juan, Tòa Thánh không ngừng đặt câu hỏi với các chính quyền liên tiếp của Mễ Tây Cơ về hoàn cảnh qua đời của ngài. Giáo Hội Công Giáo đã theo đuổi vụ án này trong nhiều năm và cử một luật sư là ông Jose Ortega Sanchez nhằm theo đuổi vụ kiện này.
Hôm 25/5, luật sư Jose Ortega Sanchez xác nhận các báo cáo do tờ Excelsior đưa ra là có thật và cho biết thêm cựu tổng thống Carlos Salinas de Gortari đang tìm người giúp làm trung gian để có thể triều yết Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI.
Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ hôm 6/4/2006, Đức Hồng Y Theodore E. McCarrick của tổng giáo phận thủ đô Washington phàn nàn rằng giải thích của chính quyền Mễ Tây Cơ về cái chết của Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo là "một sự chế nhạo công lý". Theo Đức Hồng Y, "Việc ám sát Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo quá hiển nhiên là có dính đến ma tuý".
"Ngài được cả nước biết đến như một người chỉ trích không chút sợ hãi trước dịch buôn bán ma tuý, không những chỉ trích những kẻ buôn lậu ma tuý, ngài còn mạnh dạn chỉ trích chính quyền nhắm mắt làm ngơ hay tệ hơn nữa là tiếp tay cho bọn chúng".
Luật sư Jose Ortega, của tổng giáo phận Guadalajara, người đã theo đuổi vụ án trong 8 năm cho biết khám nghiệm pháp y chứng thực Đức Hồng Y đã bị bắn đến 14 phát đạn trong tầm bắn gần. Điều này loại bỏ hoàn toàn giả thuyết cho rằng Đức Hồng Y đã chết vì bị đạn lạc.
Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện, thay mặt cho Đức Hồng Y quá cố, luật sư Jose Ortega, nhận định rằng: "Chúng ta đang chứng kiến một tội ác bởi chính quyền một nước nơi ô dù che chở, những khiếm khuyết nghiêm trọng trong điều tra và tình trạng vô nguyên tắc đã được để tự do thao túng trong tiến trình xét án".
![]() |
| Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo |
Tin tức gần đây về những nỗ lực của Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục Mễ Tây Cơ muốn làm rõ cái chết của Đức Hồng Y Posadas đang gây xao xuyến và lúng túng cho nhiều nhân vật có thế lực tại Mễ Tây Cơ. Đặc biệt, những nỗ lực này đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.Đức Hồng Y Sandoval nhấn mạnh rằng các nỗ lực đưa ra ánh sáng cái chết của Đức Hồng Y Posadas đã kéo dài liên tục trong 13 năm nay “và những người phải nên nói sự thật chính là các nhà tư pháp tại Mễ Tây Cơ. Họ nên nói ra toàn bộ sự thật cho người dân Mễ Tây Cơ đang mong mỏi được biết”.
Theo Đức Hồng Y Sandoval, “lúc này là giờ thuận tiện để đạt đến một kết luận chung cục cho vấn đề, với một nhà cầm quyền mới tại Mễ Tây Cơ và một bộ ngoại giao mới tại Tòa Thánh”.
Tháng 10/2006, chỉ ít lâu sau khi được bổ nhiệm làm Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Bertone đã gặp Đức Hồng Y Sandoval và cả hai vị luật sư để bàn thảo về vấn đề này.
Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một cố gắng nhằm chạy tội, cựu tổng thống Mễ Tây Cơ Carlos Salinas de Gortari đã thỉnh cầu nhà chức trách nước này và Giáo Hội Công Giáo miễn truy tố ông về trách nhiệm liên quan đến cái chết của Đức Hồng Y Juan Jesus Posadas Ocampo vào năm 1993.
Ngày 24/5/1993, tại phi trường Guadalajara, Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo, trong phẩm phục Hồng Y của ngài, đã bị bắn chết cùng với người tài xế và 5 người khác. Chính quyền Mễ Tây Cơ lúc bấy giờ đã đổ lỗi cho hai phe du đảng buôn bán ma tuý bắn nhau trong phi trường gây ra cái chết của Đức Hồng Y. Không mấy ai tin vào giải thích chính thức này của chính quyền Mễ Tây Cơ lúc ấy.
Tờ Excelsior, trong số ra ngày 24/5 vừa qua, nhân kỷ niệm 14 năm cái chết oan khuất và đau thương của Đức Hồng Y Juan, đã tường thuật là một số báo cáo đề ngày 16/10/2006 và vào tháng 5/2007 đã cho thấy Giáo Hội Công Giáo có ý muốn điều tra sâu rộng và làm rõ trách nhiệm của những ai có liên quan đến cái chết của Đức Hồng Y Posadas. Những báo cáo này được luân lưu trong các giới chức cao cấp của Giáo Hội Công Giáo tại Mễ Tây Cơ và trong số những báo đó có một báo cáo gởi cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Báo cáo gởi cho phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho thấy Tòa Thánh bất bình trước cái chết mờ ám của Đức Hồng Y Juan và đang gây sức ép lên chính quyền Mễ Tây Cơ để điều tra về cái chết của Đức Hồng Y.
Sau cái chết của Đức Hồng Y Juan, Tòa Thánh không ngừng đặt câu hỏi với các chính quyền liên tiếp của Mễ Tây Cơ về hoàn cảnh qua đời của ngài. Giáo Hội Công Giáo đã theo đuổi vụ án này trong nhiều năm và cử một luật sư là ông Jose Ortega Sanchez nhằm theo đuổi vụ kiện này.
Hôm 25/5, luật sư Jose Ortega Sanchez xác nhận các báo cáo do tờ Excelsior đưa ra là có thật và cho biết thêm cựu tổng thống Carlos Salinas de Gortari đang tìm người giúp làm trung gian để có thể triều yết Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI.
Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ hôm 6/4/2006, Đức Hồng Y Theodore E. McCarrick của tổng giáo phận thủ đô Washington phàn nàn rằng giải thích của chính quyền Mễ Tây Cơ về cái chết của Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo là "một sự chế nhạo công lý". Theo Đức Hồng Y, "Việc ám sát Đức Hồng Y Juan Posadas Ocampo quá hiển nhiên là có dính đến ma tuý".
"Ngài được cả nước biết đến như một người chỉ trích không chút sợ hãi trước dịch buôn bán ma tuý, không những chỉ trích những kẻ buôn lậu ma tuý, ngài còn mạnh dạn chỉ trích chính quyền nhắm mắt làm ngơ hay tệ hơn nữa là tiếp tay cho bọn chúng".
Luật sư Jose Ortega, của tổng giáo phận Guadalajara, người đã theo đuổi vụ án trong 8 năm cho biết khám nghiệm pháp y chứng thực Đức Hồng Y đã bị bắn đến 14 phát đạn trong tầm bắn gần. Điều này loại bỏ hoàn toàn giả thuyết cho rằng Đức Hồng Y đã chết vì bị đạn lạc.
Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện, thay mặt cho Đức Hồng Y quá cố, luật sư Jose Ortega, nhận định rằng: "Chúng ta đang chứng kiến một tội ác bởi chính quyền một nước nơi ô dù che chở, những khiếm khuyết nghiêm trọng trong điều tra và tình trạng vô nguyên tắc đã được để tự do thao túng trong tiến trình xét án".
