Công Ty Dầu Khí Việt Nam đã chính thức khánh thành đường ống dẫn khí đốt từ mỏ Rạng Ðông đến Bạch Hổ. Lượng khí sẽ giúp đảm bảo nguồn nhiên liệu cần thiết, cung cấp cho hai nhà máy điện Phú Mỹ 1 và Phú Mỹ 2.

Công trình dựng đường ống kéo dài 12 tháng mới hoàn tất, và sẽ giúp đêm lại cho ngành dầu khí khoảng 140 triệu đô la mỗi năm.

Về mặt xã hội, chính phủ Việt Nam hôm nay chính thông báo thành lập quỹ giúp đỡ cho các công nhân viên làm việc ở các xí nghiệp quốc doanh không may mất việc khi xí nghiệp bị giải thể vì làm ăn thua lỗ.

Ngân khoản của Quỹ là 6 ngàn tỷ đồng, một phần do nhà nước tài trợ, phần khác do các định chế tài chánh quốc tế giúp đỡ, được sử dụng vào nhiều công tác khác nhau, như huấn nghệ, giúp công nhân tìm việc làm mới. Quỹ sẽ hoạt động cho đến năm 2005.