MẠC TƯ KHOA - Chính quyền Nga đã thông báo cho cha Bronislaw Czaplicki rằng ngài phải rời khỏi Nga nội trong vòng 2 tuần lễ. Trước sự việc này, giới chức Giáo Hội Công Giáo Nga cho rằng đây không phải là trường hợp Nga bạc đãi người Công Giáo.
Cha Igor Kovalevsky, chủ tịch hội các linh mục tại Nga, cho biết chính quyền Nga từ chối gia hạn tình trạng thường trú cho cha Bronislaw Czaplicki và trường hợp này không thể so sánh được với các trường hợp của các linh mục ngoại quốc khác mà trong mấy năm gần đây bị chính quyền Nga thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép cư trú.
Cha Igor Kovalevsky nói Cha Czaplicki có thể nộp đơn xin chiếu khán trở lại Nga. Như vậy không có lý do gì để giải thích đây là vụ bạc đãi Công Giáo.
Cha Czaplicki là ngườI Ba Lan, đã ở thành phố Pushkin gần St. Pertersburg trong khoảng 10 năm. Ngài không phải bị Nga trục xuất mà chỉ rời Nga theo đúng luật di trú.
Theo thông tín viên AP, Giáo Hội Chính Thống Nga có vị thế rất mạnh đối với chính quyền, luôn phàn nàn Giáo Hội Công Giáo đã làm nhiều tín hữu chính thống trở lại đạo Công Giáo.
Cha Igor Kovalevsky, chủ tịch hội các linh mục tại Nga, cho biết chính quyền Nga từ chối gia hạn tình trạng thường trú cho cha Bronislaw Czaplicki và trường hợp này không thể so sánh được với các trường hợp của các linh mục ngoại quốc khác mà trong mấy năm gần đây bị chính quyền Nga thu hồi hoặc không gia hạn giấy phép cư trú.
Cha Igor Kovalevsky nói Cha Czaplicki có thể nộp đơn xin chiếu khán trở lại Nga. Như vậy không có lý do gì để giải thích đây là vụ bạc đãi Công Giáo.
Cha Czaplicki là ngườI Ba Lan, đã ở thành phố Pushkin gần St. Pertersburg trong khoảng 10 năm. Ngài không phải bị Nga trục xuất mà chỉ rời Nga theo đúng luật di trú.
Theo thông tín viên AP, Giáo Hội Chính Thống Nga có vị thế rất mạnh đối với chính quyền, luôn phàn nàn Giáo Hội Công Giáo đã làm nhiều tín hữu chính thống trở lại đạo Công Giáo.