Los Angeles: Nghệ Sĩ Bob Hope, một danh hài và ngôi sao điện ảnh sáng chói được mến mộ nhất ở Hoa Kỳ đã qua đời vào ngày 27/7 tại tư gia ở Toluca Lake thuộc ngoại thành Los Angeles.
Trong thông tư của Ðức Hồng Y Roger M Mahony cai quản Tổng Giáo Phận Los Angeles ra ngày 28/7, Ðức Hồng Y nói: “Một nỗi vui mừng nhất của tôi là Bob Hope đã qua đời là người Công Giáo”
“Qua nhiều năm, tôi đã kêu mời ông gia nhập Giáo Hội, nhưng ông ta đã trả lời theo kiểu khôi hài của ông, “vợ con, Dolores, cầu nguyện là đủ rồi để chăm lo cho cả hai chúng con’. Nhưng cuối cùng lời cầu nguyện của bà được thể hiện và ông đã được rửa tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo và được củng cố qua việc rước lễ thường xuyên trong những năm qua.
Mặc dầu ông trở thành một giáo dân Công Giáo sau khi đã về hưu khỏi những chương trình kịch nghệ của ông. Chương trình dặc biệt cuối cùng đã được diễn trên NBC vào năm 1996 khi ông được 93 tuổi. Là một danh hài và nghệ sĩ, từ lâu ông đã cộng tác trong những nỗ lực của Công Giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ, thường cùng phối hợp với người vợ của ông là một người suốt đời sống đức tin Công Giáo.
Một trong những nỗ lực đó là Nguyện Ðường Ðức Bà Hy Vọng tại Vương Cung Thánh Ðường Ðền Thánh Quốc Gia Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington, là sự đóng góp do hai vợ chồng Bob Hope. Trong ngày khánh thành nguyện đường vào tháng 5/1994, đứng trước các ký giả và nhiếp ảnh viên, ông Hope đã nói khôi hài bằng cách chơi chữ “Thể diện của tôi (My face) đã giúp tôi qua đời sống hôn nhân và nghề nghiệp của tôi.. tôi muốn nói là đức tin của tôi (My Faith).. Ðức tin của tôi đã giúp tôi mọi ngày trong đời tôi”.
Cậu Bob Hope bắt đầu đi vào nghề diễn viên sân khấu khi được 18 tuổi và bắt đầu đóng nhiều vai trong hài kịch. Là con trai thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em, sinh ngày 29/5/1903 tại Eltham Anh Quốc, là con trai của Ông Bà Leslie Townes Hope, Cha làm thợ xây đá và Mẹ là ca sĩ tại Welsh. Khi lên 4 tuổi vào năm 1907, song thân đã dẫn cậu và gia đình di dân qua Cleveland Hoa Kỳ.
Cuộc đời, tên tuổi sự nghiệp đã sáng chói tột đỉnh và được toàn dân Hoa Kỳ mến chuộng là vì lòng nhiệt thành, quảng đại và gương sống gia đình của Ông.
Trong thời gian lưu diễn ca hát, ông đã gặp cô ca sĩ phòng trà Dolores Reade và mời cô cộng tác. Ông đã sánh duyên và thành hôn với Dolores khi ông lên 31 tuối vào năm 1934. Ðiều đáng quý và khâm phục mà ít thấy được trong giới nghệ sĩ nổi tiếng, là ông vẫn giữ lòng chung thủy với người vợ của ông suốt cuộc đời 69 năm còn lại cho tới lúc nhắm mắt lìa đời. Ngoài con cái, Ông bà Bob Hope còn nhận thêm 4 người làm con nuôi và nay đã có được 4 người cháu.
Ông được nằm trong số 100 người nổi tiếng nhận giải thưởng qua tài tử Don Ameche để giúp xây dựng giáo xứ Các Thánh Nam Nữ tại Cedar Rapids, Iowa quê hương của Don Ameche.
Một nửa thế kỷ sau vào năm 1999, ông ba Bob và Dolores Hope đã giúp $250000 Mỹ Kim, được xếp ngang hàng với tài tử Paul Newman trong việc giúp đỡ cho Dịch Vụ Cứu Tế Công Giáo để cứu trợ những người tị nạn Kosovar.
Vào năm 1962, Tài Tử Hope đã nhận văn bằng danh dự của Ðại Học Georgetown tại Washington, năm mà con trai của ông là Tony Hope cũng nhận văn bằng ra trường. Ðây chỉ là một trong hơn cả chục văn bằng danh dự, điều oái ăm thay là cuộc đời của ông chưa bao giờ ngồi ghế theo học trung học, ông thường nói giễu theo kiểu chơi chữ rằng bởi vì là “một cái gì đó gọi là “trường cao lớn” (high school).
Nghệ Sĩ Bob Hope là người danh dự đầu tiên trong ủy ban Công Giáo của Hiệp Hội Truyền Thông được thành lập vào năm 1993 nhằm tuyên dương những đóng góp của người Công Giáo trong ngành kinh doanh giải trí.
Vào năm đó, trong tuổi 90 Nghệ Sĩ Hope được xếp vào danh sách 10 nhân vật nam giới Hoa Kỳ được mến chuộng nhất trong cuộc trưng cầu dân ý với 10 000 độc giả trong tạp chí “Good Housekeeping”. Vào năm 1999, Nghệ Sĩ Hope được chọn là nhân vật hàng đầu trong ngàn năm thứ ba qua chương trình trưng cầu dân ý bằng điện thoại của Ðài Truyền Hình ABC.

(hình tại căn cứ Không Quân Biên Hòa 12/1964)
Ngoài ra Nghệ Sĩ Bob Hope cũng là nhân vật đặc biệt đối với chương trình truyền hình NBC, mà ông đã công tác từ năm 1936 khi đó còn là chương trình phát thanh. Ông cũng tình nguyện đóng góp tài năng trên chương trình phát thanh Radio do Family Theater Productions điều khiển. Nghệ sĩ Bob Hope cũng thường đóng vai xướng ngôn viên trong các chương trình trao giải thưởng Acadamy tại Hoa kỳ. Năm 1999, ông đã được tuyên dương danh dự trong chương trình phát giải thưởng Emmy Awards vì những đóng góp nổi bật trong ngành truyền hình.
Nghệ Sĩ Bob Hope đã đóng gần 50 cuốn phim, cuốn phim cuối cùng là “The Muppet Movie” vào năm 1979. Cuốn phim được ghi nhớ nhất của ông đóng chung với Bing Crosby và Dorothy Lamour là cuốn phim “Road”.
Suốt cuộc đời trường thọ, Nghệ Sĩ Hope đã nhận rất nhiều giải thưởng vì những đóng góp và thành công sự nghiệp của ông trên đài phát thanh, truyền hình và trên phim trường cũng như những công việc bác ái và qua những cuộc lưu diễn “hậu phương yểm trợ tiền tuyến” tới cái doanh trại quân đội Hoa Kỳ đang phục vụ tại Hải Ngoại từ Thế Chiến Thứ Hai, cuộc chiến Ðại Hàn và Việt Nam đến cuộc chiến tại Vùng Vịnh. Tại Việt Nam ông đã lưu diễn giúp vui cho các lực lượng Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam trong dịp Giáng Sinh vào những năm 1964,1969,1970. Ông đã khi khắp các căn cứ quân sự từ Ðà Nẵng đến căn cứ Không Quân Biên Hòa cho tới Củ Chi.

(Hình chụp tại Củ Chi 12/1969)
Chỉ đơn cử một số những giải thưởng và tuyên dương mà Nghệ Sĩ Bob Hope đã nhận được như: Tuyên dương Giáo Hoàng dành cho ông là Hiệp Sĩ Thánh Gregory Cả; giải thưởng Cây Trường Sinh của Quỹ Do Thái Giáo Tòan Quốc; giải thưởng Linh Mục Flanagan dành cho Phục Vụ Giới Trẻ; giải thưởng Hal Roach Entertainment của Ðại Học Loyola Marymount; tuyên dương nhà xản suất Hollywood đã làm ngôi sao điện ảnh cho Laurel và Hardy, Harold Lloyd và The Little Rascals.
Nghệ sĩ Bob Hope cũng nhận giải thưởng Nhân Ðạo từ Variety Clubs International; giải thưởng Tinh Thần Thánh Louis của Ðại học St Louis; một giải thưởng đặc biệt Christoper; thành viên danh dự của đội biểu diễn bóng rõ chuyên nghiệp Harlem Globetrotters; Giải thưởng đầu tiên Big Shoulders của Ngân Quỹ Big Shoulders là quỹ tài trở cho các trường Công Giáo tại Chicago; Giải thưởng Yêu Nước của Ðại Học Notre Dame vào năm 1964; Giải Thưởng Công Dân Ưu Tú của Hiệp Hội Tuyên Úy Quân Ðội; Huy Chương Vàng của Tổ Chức Giới Trẻ Công Giáo.
Những tuyên dương khác như giải thưởng Genesia của Trường Trung Học St Mary tại California của các Sư Huynh; Giải thưởng Pacem in Terris từ trường Thánh Tâm tại Los Angeles; giải thưởng Anh Em Quốc Tế vào năm 1974 và huy chương vàng Charles Evans Hughes vào năm 1979 của Hội Ðồng Kitô giáo và Do Thái Giáo ngày nay đượng gọi là Hội Ðồng Tòan Quốc dành cho Cộng Ðồng và Công Lý.

(Hình chụp tại Củ Chi 12/1970)
Một giải thưởng mà nghệ sĩ Bob Hope đã bị từ chối là Giải Thường Người Nam trong Gia Ðình của Hội Ðồng các Giáo Hội tại Nữu Ước vào năm 1971. Vào lúc đó một nhóm các thừa tác vìên trẻ do Mục Sư Richard Neuhaus dẫn đầu đã đứng lên chống đối trong việc tuyển chọn Bob Hope vì quan điểm chiến tranh của ông, vị mục sư ấy sau này đã gia nhập đạo Công Giáo và trở thành Linh Mục.
Ðối với nghệ sĩ Hope, không bao giờ ông thiếu chuyện cười. Có lần ông kể rằng nhà danh hài Công Giáo Danny Thomas quá đạo đức đến nỗi cảnh sát tuần tra xa lộ phải chặn xe lại để thay kính màu trên xe của ông.
Trong một bữa tiệc liên hoan cho Ðức Hồng Y James McIntyre tại Los Angeles vào năm 1965, ông kể “là một người lập gia đình với người Công Giáo thì hầu như cũng là một. Tôi phải lặn lội mãi tới Việt Nam để lấy thịt vào ngày Thứ Sáu”.
Và trong những lúc lưu diễn trình diễn cho quân đội Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam mùa Giáng Sinh, ông đã quá mỏi mệt khi tham dự thánh lễ Giáng Sinh do Ðức Hồng Y Francis Spellman tại Nữu Ước chủ sự, và ông đã ngủ gục. Sau Thánh Lễ ông đã gặp Ðức Hồng Y và nói với Ngài: “xin lỗi Ðức Hồng Y, con đã ngủ gục khi Ðức Hồng Y cử hành Thánh Lễ”. Với giọng khôi hài, Ðức Hồng Y Spellman trả lời ngay: “Không sao cả đừng có lo, tôi đã coi màn biểu diễn của anh tại Paramount và tôi cũng ngủ gục nữa!”.

( Hình chụp tại căn cứ quân sự Ðà Nẵng vào ngày Vọng Giáng Sinh 24/12/1970)
Vào năm 1969, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Công Giáo của Tổng Giáo Phận Milwaukee, tờ “Catholic Herald”, nghệ sĩ Bob Hope đã được hỏi cảm nghĩ về sự gia tăng tính dục và khỏa thân bị lạm dụng trong các môn giải trí tại Hoa Kỳ. Nghệ sĩ Hope trả lời “ Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ phải đến đồn cảnh sát để bị bắt. Tôi muốn nói tất cả mọi người, cả những người làm chuyện đó và cả những người xem chuyện đó.. Tôi chỉ thích chuyện khôi hài và kể chuyện. Một khi quý vị xem một vài thứ đó, thật là quá đáng”.
Khi nói về chính cuộc đời nghề nghiệp của ông, nghệ sĩ đã nói với tờ báo Công Giáo: “Tôi được thừa hưởng một giọng nói từ mẹ tôi và cảm giác phối hợp tính toán từ bố tôi và khám phá ra rằng tôi có thể làm cho mọi người cười”.
Nghệ Sĩ Bob Hope ra đi để lại người vợ Dolores Hope mà ông đã chung thủy sống với bà hơn 69 năm, 4 người con nuôi: Linda, Anthony, Nora và Kelly cùng bốn người cháu.
Lễ nghi an táng sẽ được dành riêng cho gia đình và tiễn đưa Nghệ Sĩ Bob Hope tới nơi an nghỉ cuối cùng. Thánh Lễ giỗ giáp 30 ngày sẽ được tổ chức vào ngày 27/8 dành cho các thân nhân và bạn hữu.
Trong thông tư của Ðức Hồng Y Roger M Mahony cai quản Tổng Giáo Phận Los Angeles ra ngày 28/7, Ðức Hồng Y nói: “Một nỗi vui mừng nhất của tôi là Bob Hope đã qua đời là người Công Giáo”“Qua nhiều năm, tôi đã kêu mời ông gia nhập Giáo Hội, nhưng ông ta đã trả lời theo kiểu khôi hài của ông, “vợ con, Dolores, cầu nguyện là đủ rồi để chăm lo cho cả hai chúng con’. Nhưng cuối cùng lời cầu nguyện của bà được thể hiện và ông đã được rửa tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo và được củng cố qua việc rước lễ thường xuyên trong những năm qua.
Mặc dầu ông trở thành một giáo dân Công Giáo sau khi đã về hưu khỏi những chương trình kịch nghệ của ông. Chương trình dặc biệt cuối cùng đã được diễn trên NBC vào năm 1996 khi ông được 93 tuổi. Là một danh hài và nghệ sĩ, từ lâu ông đã cộng tác trong những nỗ lực của Công Giáo trên toàn quốc Hoa Kỳ, thường cùng phối hợp với người vợ của ông là một người suốt đời sống đức tin Công Giáo.
Một trong những nỗ lực đó là Nguyện Ðường Ðức Bà Hy Vọng tại Vương Cung Thánh Ðường Ðền Thánh Quốc Gia Ðức Mẹ Vô Nhiễm tại Washington, là sự đóng góp do hai vợ chồng Bob Hope. Trong ngày khánh thành nguyện đường vào tháng 5/1994, đứng trước các ký giả và nhiếp ảnh viên, ông Hope đã nói khôi hài bằng cách chơi chữ “Thể diện của tôi (My face) đã giúp tôi qua đời sống hôn nhân và nghề nghiệp của tôi.. tôi muốn nói là đức tin của tôi (My Faith).. Ðức tin của tôi đã giúp tôi mọi ngày trong đời tôi”.
Cậu Bob Hope bắt đầu đi vào nghề diễn viên sân khấu khi được 18 tuổi và bắt đầu đóng nhiều vai trong hài kịch. Là con trai thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em, sinh ngày 29/5/1903 tại Eltham Anh Quốc, là con trai của Ông Bà Leslie Townes Hope, Cha làm thợ xây đá và Mẹ là ca sĩ tại Welsh. Khi lên 4 tuổi vào năm 1907, song thân đã dẫn cậu và gia đình di dân qua Cleveland Hoa Kỳ.Cuộc đời, tên tuổi sự nghiệp đã sáng chói tột đỉnh và được toàn dân Hoa Kỳ mến chuộng là vì lòng nhiệt thành, quảng đại và gương sống gia đình của Ông.
Trong thời gian lưu diễn ca hát, ông đã gặp cô ca sĩ phòng trà Dolores Reade và mời cô cộng tác. Ông đã sánh duyên và thành hôn với Dolores khi ông lên 31 tuối vào năm 1934. Ðiều đáng quý và khâm phục mà ít thấy được trong giới nghệ sĩ nổi tiếng, là ông vẫn giữ lòng chung thủy với người vợ của ông suốt cuộc đời 69 năm còn lại cho tới lúc nhắm mắt lìa đời. Ngoài con cái, Ông bà Bob Hope còn nhận thêm 4 người làm con nuôi và nay đã có được 4 người cháu.
Ông được nằm trong số 100 người nổi tiếng nhận giải thưởng qua tài tử Don Ameche để giúp xây dựng giáo xứ Các Thánh Nam Nữ tại Cedar Rapids, Iowa quê hương của Don Ameche.Một nửa thế kỷ sau vào năm 1999, ông ba Bob và Dolores Hope đã giúp $250000 Mỹ Kim, được xếp ngang hàng với tài tử Paul Newman trong việc giúp đỡ cho Dịch Vụ Cứu Tế Công Giáo để cứu trợ những người tị nạn Kosovar.
Vào năm 1962, Tài Tử Hope đã nhận văn bằng danh dự của Ðại Học Georgetown tại Washington, năm mà con trai của ông là Tony Hope cũng nhận văn bằng ra trường. Ðây chỉ là một trong hơn cả chục văn bằng danh dự, điều oái ăm thay là cuộc đời của ông chưa bao giờ ngồi ghế theo học trung học, ông thường nói giễu theo kiểu chơi chữ rằng bởi vì là “một cái gì đó gọi là “trường cao lớn” (high school).
Nghệ Sĩ Bob Hope là người danh dự đầu tiên trong ủy ban Công Giáo của Hiệp Hội Truyền Thông được thành lập vào năm 1993 nhằm tuyên dương những đóng góp của người Công Giáo trong ngành kinh doanh giải trí.
Vào năm đó, trong tuổi 90 Nghệ Sĩ Hope được xếp vào danh sách 10 nhân vật nam giới Hoa Kỳ được mến chuộng nhất trong cuộc trưng cầu dân ý với 10 000 độc giả trong tạp chí “Good Housekeeping”. Vào năm 1999, Nghệ Sĩ Hope được chọn là nhân vật hàng đầu trong ngàn năm thứ ba qua chương trình trưng cầu dân ý bằng điện thoại của Ðài Truyền Hình ABC.

(hình tại căn cứ Không Quân Biên Hòa 12/1964)
Ngoài ra Nghệ Sĩ Bob Hope cũng là nhân vật đặc biệt đối với chương trình truyền hình NBC, mà ông đã công tác từ năm 1936 khi đó còn là chương trình phát thanh. Ông cũng tình nguyện đóng góp tài năng trên chương trình phát thanh Radio do Family Theater Productions điều khiển. Nghệ sĩ Bob Hope cũng thường đóng vai xướng ngôn viên trong các chương trình trao giải thưởng Acadamy tại Hoa kỳ. Năm 1999, ông đã được tuyên dương danh dự trong chương trình phát giải thưởng Emmy Awards vì những đóng góp nổi bật trong ngành truyền hình.
Nghệ Sĩ Bob Hope đã đóng gần 50 cuốn phim, cuốn phim cuối cùng là “The Muppet Movie” vào năm 1979. Cuốn phim được ghi nhớ nhất của ông đóng chung với Bing Crosby và Dorothy Lamour là cuốn phim “Road”.
Suốt cuộc đời trường thọ, Nghệ Sĩ Hope đã nhận rất nhiều giải thưởng vì những đóng góp và thành công sự nghiệp của ông trên đài phát thanh, truyền hình và trên phim trường cũng như những công việc bác ái và qua những cuộc lưu diễn “hậu phương yểm trợ tiền tuyến” tới cái doanh trại quân đội Hoa Kỳ đang phục vụ tại Hải Ngoại từ Thế Chiến Thứ Hai, cuộc chiến Ðại Hàn và Việt Nam đến cuộc chiến tại Vùng Vịnh. Tại Việt Nam ông đã lưu diễn giúp vui cho các lực lượng Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam trong dịp Giáng Sinh vào những năm 1964,1969,1970. Ông đã khi khắp các căn cứ quân sự từ Ðà Nẵng đến căn cứ Không Quân Biên Hòa cho tới Củ Chi.

(Hình chụp tại Củ Chi 12/1969)
Chỉ đơn cử một số những giải thưởng và tuyên dương mà Nghệ Sĩ Bob Hope đã nhận được như: Tuyên dương Giáo Hoàng dành cho ông là Hiệp Sĩ Thánh Gregory Cả; giải thưởng Cây Trường Sinh của Quỹ Do Thái Giáo Tòan Quốc; giải thưởng Linh Mục Flanagan dành cho Phục Vụ Giới Trẻ; giải thưởng Hal Roach Entertainment của Ðại Học Loyola Marymount; tuyên dương nhà xản suất Hollywood đã làm ngôi sao điện ảnh cho Laurel và Hardy, Harold Lloyd và The Little Rascals.
Nghệ sĩ Bob Hope cũng nhận giải thưởng Nhân Ðạo từ Variety Clubs International; giải thưởng Tinh Thần Thánh Louis của Ðại học St Louis; một giải thưởng đặc biệt Christoper; thành viên danh dự của đội biểu diễn bóng rõ chuyên nghiệp Harlem Globetrotters; Giải thưởng đầu tiên Big Shoulders của Ngân Quỹ Big Shoulders là quỹ tài trở cho các trường Công Giáo tại Chicago; Giải thưởng Yêu Nước của Ðại Học Notre Dame vào năm 1964; Giải Thưởng Công Dân Ưu Tú của Hiệp Hội Tuyên Úy Quân Ðội; Huy Chương Vàng của Tổ Chức Giới Trẻ Công Giáo.
Những tuyên dương khác như giải thưởng Genesia của Trường Trung Học St Mary tại California của các Sư Huynh; Giải thưởng Pacem in Terris từ trường Thánh Tâm tại Los Angeles; giải thưởng Anh Em Quốc Tế vào năm 1974 và huy chương vàng Charles Evans Hughes vào năm 1979 của Hội Ðồng Kitô giáo và Do Thái Giáo ngày nay đượng gọi là Hội Ðồng Tòan Quốc dành cho Cộng Ðồng và Công Lý.

(Hình chụp tại Củ Chi 12/1970)
Một giải thưởng mà nghệ sĩ Bob Hope đã bị từ chối là Giải Thường Người Nam trong Gia Ðình của Hội Ðồng các Giáo Hội tại Nữu Ước vào năm 1971. Vào lúc đó một nhóm các thừa tác vìên trẻ do Mục Sư Richard Neuhaus dẫn đầu đã đứng lên chống đối trong việc tuyển chọn Bob Hope vì quan điểm chiến tranh của ông, vị mục sư ấy sau này đã gia nhập đạo Công Giáo và trở thành Linh Mục.
Ðối với nghệ sĩ Hope, không bao giờ ông thiếu chuyện cười. Có lần ông kể rằng nhà danh hài Công Giáo Danny Thomas quá đạo đức đến nỗi cảnh sát tuần tra xa lộ phải chặn xe lại để thay kính màu trên xe của ông.
Trong một bữa tiệc liên hoan cho Ðức Hồng Y James McIntyre tại Los Angeles vào năm 1965, ông kể “là một người lập gia đình với người Công Giáo thì hầu như cũng là một. Tôi phải lặn lội mãi tới Việt Nam để lấy thịt vào ngày Thứ Sáu”.
Và trong những lúc lưu diễn trình diễn cho quân đội Hoa Kỳ phục vụ tại Việt Nam mùa Giáng Sinh, ông đã quá mỏi mệt khi tham dự thánh lễ Giáng Sinh do Ðức Hồng Y Francis Spellman tại Nữu Ước chủ sự, và ông đã ngủ gục. Sau Thánh Lễ ông đã gặp Ðức Hồng Y và nói với Ngài: “xin lỗi Ðức Hồng Y, con đã ngủ gục khi Ðức Hồng Y cử hành Thánh Lễ”. Với giọng khôi hài, Ðức Hồng Y Spellman trả lời ngay: “Không sao cả đừng có lo, tôi đã coi màn biểu diễn của anh tại Paramount và tôi cũng ngủ gục nữa!”.

( Hình chụp tại căn cứ quân sự Ðà Nẵng vào ngày Vọng Giáng Sinh 24/12/1970)
Vào năm 1969, trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Công Giáo của Tổng Giáo Phận Milwaukee, tờ “Catholic Herald”, nghệ sĩ Bob Hope đã được hỏi cảm nghĩ về sự gia tăng tính dục và khỏa thân bị lạm dụng trong các môn giải trí tại Hoa Kỳ. Nghệ sĩ Hope trả lời “ Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta sẽ phải đến đồn cảnh sát để bị bắt. Tôi muốn nói tất cả mọi người, cả những người làm chuyện đó và cả những người xem chuyện đó.. Tôi chỉ thích chuyện khôi hài và kể chuyện. Một khi quý vị xem một vài thứ đó, thật là quá đáng”.
Khi nói về chính cuộc đời nghề nghiệp của ông, nghệ sĩ đã nói với tờ báo Công Giáo: “Tôi được thừa hưởng một giọng nói từ mẹ tôi và cảm giác phối hợp tính toán từ bố tôi và khám phá ra rằng tôi có thể làm cho mọi người cười”.
Nghệ Sĩ Bob Hope ra đi để lại người vợ Dolores Hope mà ông đã chung thủy sống với bà hơn 69 năm, 4 người con nuôi: Linda, Anthony, Nora và Kelly cùng bốn người cháu.
Lễ nghi an táng sẽ được dành riêng cho gia đình và tiễn đưa Nghệ Sĩ Bob Hope tới nơi an nghỉ cuối cùng. Thánh Lễ giỗ giáp 30 ngày sẽ được tổ chức vào ngày 27/8 dành cho các thân nhân và bạn hữu.