VATICAN (Zenit.org).- Ý cầu nguyện của Đức Gioan Phaolo II trong tháng Tám là các nhà khoa học phải cótrách nhiệm về việc xử dụng những hành tựu của mình. Mỗi tháng, Tòa Thánh công bố ý chỉ và hướng cầu nguyện theo Đức Thánh Cha.

Trong tháng Tám, ý cầu nguyện của Ðức Thánh Cha là: "Cho những nhà nghiên cứu trong các lãnh vực khoa học và kỹ thuật, để họ biết chấp nhận những lời kêu gọi không ngừng của Giáo hội mà biết xứ dụng khôn ngoan và trách nhiệm những thành tựu đã đạt được.

Đức Thánh Cha cũng đưa ra ý chỉ truyền giáo mỗi tháng. Trong dịp này Ngài sẽ cầu nguyện cho "các giáo lý viên của các Giáo hội trẻ, xin cho họ trung thành minh chứng sự gắng bó của mình với Tin Mừng." Hội Tông đồ Cầu nguyện đã bắt đầu nắm 1844, theo sáng kiến của một linh mục dòng Tên, người Pháp tên là Fracois Xavier Gautrelet và được đức Giáo hoàng Pius IX phê chuẩn. Theo như vị lãnh đạo Hội Tông đồ Cầu nguyện giải thích, mục đích của những ý này, những ý không hẳn là của đức Giáo hoàng mà cũng được các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân khắp thế giới thừa nhận, là, giữa bao nhiêu sự khác, để khuyến khích những người Công giáo khắp thế giới "cảm thông với Giáo hội," vì những ý chỉ cầu nguyện "là những cửa sổ mở ra cho các vấn đề thời sự thế giới."

Những ý này "giúp chúng ta liên kết sự sống thiêng liêng của chúng ta với thực tại các niềm vui, hy vọng, buồn rầu và âu lo của những con người ngày nay nhất là của những kẻ nghèo, và của tất cả những người đau khổ."

'Hơn nữa, nhờ vận động sự cầu nguyện và hy sinh của hàng triệu người, những ý hàng tháng có giá trị cao quý được chấp nhận”.