CAstel Gadolfo -- Trong bài huấn đức trước Khi đọc Kinh Truyền Tin vào hôm Chúa Nhật, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhắc lại với các tín hữu và những người hành hương tập trung ở dinh thự mùa hè ở Castel Gandolofo, ngoại vi Rôma, về tầm quan trọng của cội rễ Công Giáo ở châu Âu.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cội rễ Kitô giáo của châu Âu như sau: “Trong tất cả các châu lục, châu Âu được ghi dấu rõ rệt nhất bởi nền văn hoá Kitô giáo, Giáo Hội tại Âu Châu từ những vùng đất của châu lục này - trong những tu viện, những thánh đường, những nhà thờ - lời ngợi khen Đức Kitô - Chúa của thời gian và lịch sử, đã không ngừng tiếp diễn. Bí tích Rửa tội và các Bí tích khác đã nuôi dưỡng đời sống của vô số tính hữu. Bí tích Thánh Thể, đặc biệt trong ngày của Chúa, đã nuôi nấng đức tin và tình yêu của họ; các Giờ kinh Phụng vụ cùng nhiều cách thức cầu nguyện thông dụng đã hoà nhịp vào cuộc đời của họ”. Mặc dù di sản này không bị mất đi, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, một cam kết cải tổ nhằm đối mặt với xu hướng thế tục là điều cấp thiết, vì thế sự hiện hữu của đức tin có lẽ là hành động phụng thờ thiêng liên đẹp lòng Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cội rễ Kitô giáo của châu Âu như sau: “Trong tất cả các châu lục, châu Âu được ghi dấu rõ rệt nhất bởi nền văn hoá Kitô giáo, Giáo Hội tại Âu Châu từ những vùng đất của châu lục này - trong những tu viện, những thánh đường, những nhà thờ - lời ngợi khen Đức Kitô - Chúa của thời gian và lịch sử, đã không ngừng tiếp diễn. Bí tích Rửa tội và các Bí tích khác đã nuôi dưỡng đời sống của vô số tính hữu. Bí tích Thánh Thể, đặc biệt trong ngày của Chúa, đã nuôi nấng đức tin và tình yêu của họ; các Giờ kinh Phụng vụ cùng nhiều cách thức cầu nguyện thông dụng đã hoà nhịp vào cuộc đời của họ”. Mặc dù di sản này không bị mất đi, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: “Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, một cam kết cải tổ nhằm đối mặt với xu hướng thế tục là điều cấp thiết, vì thế sự hiện hữu của đức tin có lẽ là hành động phụng thờ thiêng liên đẹp lòng Thiên Chúa”.