Đức Cha Joseph Suwatan thuộc giáo phận Manado, Indonesia đã mạnh mẽ lên án làn sóng bạo động gần đây tại Poso và ngài bày tỏ quan ngại rằng hiệp ước hòa bình giữa người Kitô Giáo và người Hồi Giáo đã được ký kết hồi tháng 12 năm ngoái đang đi đến chỗ đổ vỡ.

Ngày 14/7/2002 một trái bom phát nổ trong khu vực người Kitô Giáo tại Poso đã làm 1 phụ nữ thiệt mạng hàng chục người khác bị thương. Các nhà lãnh đạo tinh thần hai bên đã đưa ra lời kêu gọi vào ngày 15/7/2002. Thế nhưng, hôm 5/8/2002, những người Hồi Giáo quá khích lại đặt bom trong làng Matako của người Kitô Giáo cách Poso 18km. Ba ngày sau, hôm 8/8, một jihad (thánh chiến quân Hồi Giáo) lại xả súng vào một chiếc xe bus giết một du khách người Ý và 4 người Indonesia khác. Nghiêm trọng hơn hôm 13/8, 2 nhà thờ Tin Lành bị đốt phá và cướp bóc, 3 làng Kitô Giáo bị tấn công, hàng trăm căn nhà bị quân thánh chiến Hồi Giáo đốt cháy. 6 người Kitô Giáo chạy không kịp đã bị quân thánh chiến giết chết và bị chặt đầu.

Đức Cha Joseph Suwatan than thở với phóng viên UCAN: "Chính quyền địa phương không thể ngăn cản bạo động".