ẤN ĐỘ: Giải thưởng hòa bình để vinh danh nhà truyền giáo Úc Đại Lợi bị thảm sát.

Tại Numbai - hai công dân Ấn có công cổ võ cho sự hòa hợp tôn giáo và nhân quyền vừa được nhận giải thưởng quốc tế được thiết lập để vinh danh một nhà truyền giáo Úc Đại Lợi, người bị thảm sát tại Ấn Độ. Tại Hoa Kỳ tổ chức quốc tế của Hội Thừa Sai Phúc Âm đã trao giải thưởng Staines (tên của nhà truyền giáo Úc bị thảm sát) về nỗ lực hòa giải các tôn giáo cho bà Teesta Setalvad và ông Laxminarayan Ramdas. Giải thưởng này được tổ chức để vinh danh nhà truyền giáo Graham Stuart Staines thuộc Hội Thừa Sai Phúc Âm đã bị những người Ấn Hồi quá khích ám sát hồi năm 1999. Ông đã bị thiêu chết cùng với các con là Philip 9 tuổi và Timothy 7 tuổi trong một chiếc xe tại tiểu bang Orissa thuộc miền Đông Ấn.

Setalvad và Ramdas cả hai đã có những nỗ lực hòa giải các tôn gíao giữa hai sắc dân Ấn và Pakistan, hai quốc gia đã có những thù hận lâu dài với nhau.

Ramdas đã nỗ lực hòa giải giữa hai dân tộc Ấn và Pakistan, hai quốc gia láng giềng đã trải qua 4 cuộc chiến kể từ ngày độc lập vào năm 1947. Những căng thẳng còn dâng cao khi cả hai cùng có võ khí nguyên tử... Ramdas đã từng nói lòng dân mong muốn có hòa bình và ông đã từng tổ chức ít là 5 cuộc hội nghị hòa bình hỗ tương giữa hai dân tộc từ năm 1994 tới 2000, mặc dù không có nguồn tài trợ nào nhận được từ chính phủ đôi bên.

Bà Setalvad đã đấu tranh cho các nạn nhân do các cuộc bạo động của các nhóm tôn giáo qua một tổ chức thiện nguyện mang tên “Công dân của Công Lý và Hòa Bình”. Bà cho hay nhiều cộng đoàn Ấn Giáo quá khích đã có những xung đột, đàn áp những tín đồ Thiên Chúa giáo. Bà đã nắm giữ chức vụ chủ tịch của phong trào giải giới võ khí nguyên tử được thành lập vào năm 2000. Bà đã thành lập những cuộc gặp gỡ thân hữu cho giới trẻ Ấn và Parkistan cùng với giáo chức hầu đưa tới những gắn bó làm việc hài hòa trong tương lai.

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb