MÔNG CỔ: Tu sĩ Salesian sẵn sàng đảm nhận vùng đất truyền giáo mới.

Roma ngày 17/8/2003, linh mục Gioan Nguyễn Văn Ty SDB, cựu giám tỉnh của dòng tại Việt Nam, một tỉnh dòng lãnh trách nhiệm truyền giáo cho xứ này.

Tòa Thánh đã trao lãnh thổ Mông Cổ này cho Salesian với sự nồng nhiệt đồng thuận và hỗ trợ của chính phủ nước này qua việc cung cấp cho Salesian 7 mẫu đất tại tỉnh Darhan thuộc về hướng bắc của thủ đô Ulaan Baatar (hay Ulan Bator). Salesian hy vọng sẽ khánh thành một cơ sở mới vào năm 2004.

Trong những năm qua các tu sĩ Salesian đã hiện diện diện ở Thủ đô Ulan Bator, với một cộng thể đa chủng gồm các hội viên người Việt, Phi và Czech. Các tu sĩ trông coi một Trung Tâm Trẻ, làm việc cho các trẻ hè phố và một trường huấn nghệ. Nhu cầu cần có một làn gió mới do các tu sĩ Salesian Don Bosco mang đến thật cần thiết, đặc biệt nhu cầu làm việc cho trẻ hè phố đang được Giáo Hội địa phương hỗ trợ mong chờ.

Giáo hội Mông Cổ là một Giáo Hội rất nhỏ, với số tín hữu khoảng 150 người trên toàn lãnh thổ. Bây giờ vào thời hậu Cộng Sản Mông Cổ mong đợi các nhà truyền giáo sẽ tiến vào để giúp phát triển đất nước. Được biết 63% dân chúng sống bằng nghề nông, và trên đà phát triển những người trẻ thường là nạn nhân của sự nghèo túng của nông thôn với cơn sốt phát triển của thành thị.

Nước Mông cổ trải rộng 1,565,000 cây số vuông với 2,7000,000 dân số. Đây là một đất nước mà Phật giáo là quốc giáo, dù dưới chế độ Cộng Sản thời Liên Bang Xô Viết, Mông Cổ có tới 100,000 tu sĩ vào năm 1924 và tăng lên 110 ngàn vào năm 1990. Ngoài ra Mông Cổ cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh của Hồi Giáo.

Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB