Theo Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, cuộc khủng hoảng mà Giáo Hội đang phải trải qua hiện nay, đặc biệt tại Hoa Kỳ, là “sự yếu đuối trong đức tin” và điều này đòi hỏi sự hoán cải và “một huấn giáo luân lý rõ ràng”.

Đức Hồng Y bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã bày tỏ xác tín như trên trong buổi phỏng vấn với giám đốc tin tức của EWTN, ông Raymond Arroyo, người đang ở Rôma để thực hiện chương trình truyền hình "The World Over Live.". Toàn bộ bài phỏng vấn này sẽ được phát trên kênh truyền hình EWTN, trụ sở tại bang Alabama, Hoa Kỳ vào tối thứ Sáu 29/08/2003, lúc 8h giờ Đông Bộ Hoa Kỳ.

Đức Hồng Y đã trả lời những câu hỏi do ông Arroyo đặt ra về nhiều đề tài khác nhau, trong số đó có vấn đề đâu là căn cội của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Hoa Kỳ, những dự phóng về tương lai của Giáo Hội, và khả năng Đức Hồng Y về hưu.

Về vấn đề hồi hưu, Đức Hồng Y đã cho biết “Vâng, tôi có mong muốn được về hưu trong những năm 1991, 1996 và 2001, vì tôi có ý viết một số sách và trở lại với việc nghiên cứu của tôi như Đức Hồng Y Martini. Tuy nhiên, mặt khác, khi trông thấy những vất vả của Đức Thánh Cha, tôi không thể nói với ngài ‘Con muốn về hưu, muốn viết sách’ Tôi phải tiếp tục công việc.”.

Khi được hỏi theo Đức Hồng Y đâu là căn cội của cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y nói “Yếu tố tổng quát là sự yếu đuối nhân loại, ngay cả đối với các linh mục. Những cơn cám dỗ xảy đến ngay cả với các linh mục. Tôi nghĩ yếu tố then chốt là sự yếu đuối trong đức tin”.

”Vì thế, hai điều này là cần thiết: Hoán cải để có một đức tin mạnh mẽ và sâu sắc, với một đời sống cầu nguyện và bí tích, và một huấn giáo rõ ràng cùng với nhận thức rằng Giáo Hội luôn có Chúa Thánh Thần và có thể dẫn đường cho chúng ta”.

Ông Arroyo ghi nhận những cố gắng chủ động của Hội Đồng Giám Mục trong nỗ lực chữa lành và chấm dứt cuộc khủng hoảng này. Ông đặt câu hỏi là liệu rằng Hội Đồng Giám Mục có phải là cơ chế thích hợp nhất trong việc chữa lành tại thời điểm này không?

Đức Hồng Y Ratzinger nhận định rằng: “Sự hợp tác giữa các Đức Giám Mục nhất định là cần thiết vì Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là một đất nước rộng lớn. Từ đầu đã rõ rằng trách nhiệm cá nhân của từng vị Giám Mục là căn bản của Giáo Hội và có lẽ tình trạng nặc danh của các hội đồng giám mục là một mối họa của Giáo Hội. Không ai gánh trách nhiệm cách cá nhân và tức khắc cả. Luôn luôn là hội đồng - và anh không biết ở đâu và ai là cái hội đồng này cả”.

Ông Arroyo hỏi tiếp: “Đức Hồng Y đã thường đề cập đến bản chất của tính dục và cơ sở của nó phải được tìm thấy trong bối cảnh hôn nhân. Ngày nay đây là một nhận định rất dễ gây tranh cãi và là một giáo huấn rất thường bị thách thức. Làm sao Giáo Hội có thể mang thông điệp này đến một nền văn hóa nơi mà chúng ta ngày nay có hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa, thụ tinh trong ống nghiệm và các kỹ thuật thụ thai ngoài hôn nhân? Làm sao Đức Hồng Y mang giáo huấn này đến được với nền văn hóa này?”.

Đức Hồng Y trả lời: “Điều thiết yếu là bản chất của một con người là một sự cho đi, và chúng ta hiểu người nam và người nữ đã được dựng nên cho nhau. Vì thế tôi nghĩ rằng ngay cả nếu như nền văn hóa của chúng ta là chống lại hôn nhân như một dạng thức thiết yếu giữa người nam và người nữ, thì bản chất của chúng ta vẫn luôn có đó và chúng ta có thể hiểu được nếu chúng ta muốn hiểu nó”

”Tôi hy vọng rằng có thể trong một sự đối thoại chân thành và cởi mở với mọi người để cùng nhau hiểu, ngay cả trong thời buổi này, rằng: Con người nam nữ được dựng nên cho nhau.”