Đức Thánh Cha đã gởi điện văn chia buồn cùng Tổng Giám Mục Bombay là Đức Hồng Y Ivan Dias về vụ nổ bom diễn ra trưa thứ Hai 25/08/2003 gây thiệt mạng hơn 50 người và làm khoảng 150 người khác bị thương khi hai chiếc xe hơi chứa bom phát nổ dữ dội hồi trưa thứ Hai 25/08/2003 tại một khu vực thương mại của Mumbai (tên cũ là Bombay). Trong điện văn chia buồn, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi trong lời cầu nguyện với thân nhân những người đã thiệt mạng, những người đang bị thương, với giáo quyền và chính quyền sở tại. Ngài cực lực lên án hành động khủng bố dã man trên và kêu gọi người dân Ấn đừng để bị cám dỗ lôi cuốn vào vòng bạo lực gây ra “những đau khổ vô ích”.
Điện văn có đoạn viết “Đức Thánh Cha cầu nguyện cho sự an nghỉ của các nạn nhân và khẩn cầu ơn ban sức mạnh và an ủi của Thiên Chúa cho những người bị thương và những ai đang phải than khóc”.
Điện văn của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh gởi đi. Trong điện văn Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng hòa bình sẽ chiến thắng “trên các thế lực thù hận và nghi kỵ”.
Đức Hồng Y Dias cũng lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này. Đức Hồng Y nhận định: “Những ai chịu trách nhiệm cho hành động dã man này, bất chấp động cơ cá nhân của họ là gì, phải nhận thức rằng bạo lực không bao giờ mang lại giải pháp cho bất cứ vấn đề gì mà chỉ tạo nên những vấn đề mới tệ hại hơn”.
Thông báo của tòa Tổng Giám Mục Bombay viết tiếp: “Đức Tổng Giám Mục đặt linh hồn những người vô tội bị giết trong vụ nổ bom này nơi lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng và gởi lời chia buồn chân thành đến thân quyến của họ. Ngài mong mỏi sự bình phục nhanh chóng cho những người bị thương và kêu gọi các cơ quan pháp luật có biện pháp để đưa những kẻ chịu trách nhiệm về vụ nổ bom vô nghĩa này ra trước công lý”. Những quả bom đã được đặt trên hai chiếc taxi, một chiếc đậu trước khu vực chợ kim hoàn Zaveri Bazaar và chiếc còn lại đậu trước khách sạn Taj Mahal đối diện với cổng vào một khu du lịch nổi tiếng của Ấn có tên là “Gateway of India”. Hai chiếc taxi đã phát nổ cách nhau vài phút.
Ông Ranjit Sharma, một thanh tra cảnh sát, cho biết là các cuộc điều tra đang nhắm vào các thành viên của phong trào Sinh Viên Hồi Giáo Ấn, một tổ chức vũ trang đã bị đặt ra khỏi vòng pháp luật từ năm 2001; và nhóm khủng bố Lashkar-e-Tayyaba. Nhóm khủng bố Lashkar-e-Tayyaba là một trong số khoảng một chục nhóm nổi loạn chống các lực lượng an ninh Ấn tại Kashmir từ năm 1989 đang mưu tìm độc lập cho tỉnh này hay là sáp nhập vào nước Pakistan nơi có đông người Hồi Giáo.