BAGHDAD- Ðức Tổng Giám Mục Banjamin Sleiman của thủ đô Baghdad tuyên bố với cơ quan thông tấn xã Misna rằng người ta đang lo sợ có các vụ bạo động theo sau vụ khủng bố bằng bom tại ngôi đền Hồi Giáo ở Najaf làm chết 125 người trong đó có giáo sĩ Ayatollah Mohammad Baqir, Chủ tịch Hội Ðồng Tối Cao Cách Mạng Hồi Giáo ở Iraq.

Ðược biết vị giáo sĩ cao cấp này chống lại chế độ Saddam Hussein. Trong 23 năm qua, ông sống lưu vong tại Iran và mới trở lại Iraq vào tháng 5 vừa qua.

Vào ngày 31 tháng 8 một giới chức cao cấp của giáo phái Shiites ra một tuyên cáo nói rằng nếu khám phá ra động lực tôn giáo nào ở đàng sau vụ khủng bố bằng bom nói trên, thì tôn giáo đó sẽ chịu một hậu quả khủng khiếp không lường được.

Lời cảnh cáo này, theo giới quan sát tình hình quốc tế là nhắm tới nhóm Hồi Giáo Sunni là giáo phái ở miền Bắc Iraq đã ủng hộ chế độ Saddam Hussein.

Trong khi đó, Hội đồng chính phủ tạm thời của Iraq đã yêu cầu binh sĩ Anh đóng chặt biên giới với Iran vì sợ các người theo đạo Shiites ở Iran sẽ tràn qua Iraq để trả thù cho cái chết của giáo sĩ Baqir và như thế sẽ gây ra cuộc nội chiến.

Ðức Tổng Giám Mục Benjamin Sleiman tuyên bố dân chúng Iraq đang sống trong lo âu vì bạo động có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.