Tháng này Đức Thánh Cha đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố đang lan tràn như một bệnh dịch trên thế giới. Ngài cũng cầu nguyện cách riêng cho các cộng đồng Công Giáo tại miền Trung Á.

Được biết, mỗi tháng Đức Thánh Cha dâng các lời cầu nguyện và các việc hy sinh của ngài cho một ý chỉ đặc biệt. Ý chỉ trong tháng Chín này là “các quốc gia đang chịu đau khổ vì chiến tranh, chủ nghĩa khủng bố và bạo lực sẽ tìm được cách thế hòa giải, tương nhượng và hòa bình”.

Đức Thánh Cha cũng dâng một ý truyền giáo trong lời cầu nguyện. Trong tháng Chín này, ngài cầu nguyện để “các cộng đoàn Kitô Giáo tại Trung Á, đang sống giữa các dân tộc thuộc các truyền thống tôn giáo khác, có thể dấn thân loan báo tm, có thể dấn thân loan báo Tin Mừng Nước Trời thông qua những chứng tá đức tin tích cực của họ”.

Miền Trung Á gồm các nước Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Uzbekistan, với dân số 49 triệu người trong đó 83% theo Hồi Giáo.

Bình luận về ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám Mục Tadeusz Kondrusiewicz của tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa Mạc Tư Khoa đặt ra câu hỏi: “Là các cộng đồng thiểu số nhỏ nhoi, các cộng đoàn Kitô Giáo tại Trung Á phải làm gì để nâng cao sự gieo trồng và tăng trưởng Nước Chúa?”.

”Với một xã hội thừa hưởng từ một chế độ vô thần vô số vấn đề liên quan đến chủ nghĩa thờ ơ và những hoàn cảnh khó khăn của xã hội, gương sáng đời sống Kitô hữu là quan trọng nhất”.

”Với những ai chưa bao giờ nghe đến Tin Mừng, những ai không có niềm tin hay thuộc về các tôn giáo không phải là Kitô, việc người Kitô Giáo sống theo tinh thần của Tin Mừng là những trang sách sống động và những chứng tá cụ thể”.