Trong bài huấn từ trong buổi triều yết chung hôm thứ Tư 03/09/2003, Đức Thánh Cha nhận xét rằng bí quyết để lạc quan là làm điều thiện vì tình yêu dành cho Chúa. Đức Thánh Cha đã đưa ra thông điệp này cho 9,000 người hành hương dự buổi triều yết chung khi ngài quảng diễn về Thánh Vịnh 91(92), một bài thánh thi ngợi khen Thiên Chúa Tạo Hóa.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng thiện ác đối chọi nhau trong bài ca này.

“Đường lối hành động của người tín hữu hướng đến việc cử hành những công việc thánh thiện, để thấm nhập vào tư tưởng của Thiên Chúa, và trong cách thế này cuộc sống của người ấy tỏa ra ánh sáng và vui mừng”.

Trái lại, trong trường hợp của kẻ gian ác, cơ may thoáng qua làm hắn “kiêu căng, nhưng trong thực tế hắn mỏng dòn bên trong và sau những thành công đoản kỳ, sụp xuống ngay thất bại và điêu tàn”.

Tóm tắt bài suy niệm của ngài, Đức Thánh Cha nói rằng “Thánh Vịnh 91, do đó, chỉ ra rằng hạnh phúc, niềm trông cậy, lạc quan là những quà tặng mà chúng ta phải kêu cầu cùng Thiên Chúa chính ngay trong thời đại chúng ta nơi mà sự cám dỗ thiếu đức cậy và ngay cả tuyệt vọng đang dễ dàng thấm nhập”.

Đức Thánh Cha đã mượn lời Thánh Augustinô: “Bất cứ anh em làm gì, hãy làm với niềm vui. Để anh em làm điều lành và làm thật tốt. Nếu trái lại anh em làm với buồn bực, ngay cả khi anh em làm điều lành, thì cũng không phải là chính anh em đã làm nên sự ấy”.

Trong các buổi triều yết chung, Đức Thánh Cha đang tiếp tục loạt bài về các Thánh Vịnh và các ca vịnh Cựu Ước.