BRUSSELS - Trường đại học Tilburg ở Bỉ, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập đã xuất bản một đặc san lấy tên là Jubilee. Trong số báo này, Ðức Hồng Y Goldfried Daneels cho biết ngài tin tưởng phụ nữ nên được bao gồm là những người lãnh đạo Giáo Hội, kể cả những chức vụ ở Giáo triều Roma.
Ðức Hồng Y nói hai vị phụ tá của tôi là phụ nữ. Như vậy tại sao người phụ nữ không thể lãnh đạo một thánh bộ ở Vatican.
Ðức Hồng Y Daneels được liệt kê vào danh sách những vị có thể được bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng, đã cho biết trong Tổng Giáo Phận của Ngài có hai phụ nữ đang thi hành chức vụ gọi là Tổng Quản (Vicar General).
Theo Giáo Luật, chức vụ Tổng Quản phải là một linh mục, điều đó có nghĩa là phụ nữ không có thể nắm chức vụ này. Tuy nhiên, Ðức Hồng y Daneels tuyên bố giáo luật nên thay đổi. Và ngài thêm rằng: Ngày nay cơ cấu quyền bính nằm tay nam giới, nhưng điều đó không nhất thiết là cứ phải mãi duy trì đường lối như vậy. Ngài cũng lập luận rằng chúng ta thường hay dùng từ ngữ quy chiếu “Mẹ Giáo Hội Của Chúng Ta”. Ðiều đó chứng tỏ cho thấy có sự đề cao khía cạnh nữ tính nơi đạo Công Giáo.
Ðức Hồng Y nói hai vị phụ tá của tôi là phụ nữ. Như vậy tại sao người phụ nữ không thể lãnh đạo một thánh bộ ở Vatican.
Ðức Hồng Y Daneels được liệt kê vào danh sách những vị có thể được bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng, đã cho biết trong Tổng Giáo Phận của Ngài có hai phụ nữ đang thi hành chức vụ gọi là Tổng Quản (Vicar General).
Theo Giáo Luật, chức vụ Tổng Quản phải là một linh mục, điều đó có nghĩa là phụ nữ không có thể nắm chức vụ này. Tuy nhiên, Ðức Hồng y Daneels tuyên bố giáo luật nên thay đổi. Và ngài thêm rằng: Ngày nay cơ cấu quyền bính nằm tay nam giới, nhưng điều đó không nhất thiết là cứ phải mãi duy trì đường lối như vậy. Ngài cũng lập luận rằng chúng ta thường hay dùng từ ngữ quy chiếu “Mẹ Giáo Hội Của Chúng Ta”. Ðiều đó chứng tỏ cho thấy có sự đề cao khía cạnh nữ tính nơi đạo Công Giáo.