Thánh lễ phong Chân Phước cho 4 vị tôi tớ Chúa do Đức Thánh Cha cử hành tại Blonia, Krakovia là thánh lễ lớn nhất trong lịch sử Ba Lan từ trước đến nay. Cảnh sát cho biết có 2.2 triệu người vào được trong khuôn viên của công viên Blonia trong khi 1 trriệu người khác đành phải đứng ngoài theo dõi qua màn ảnh truyền hình và qua các loa phóng thanh. Thánh lễ dài 3 tiếng đồng hồ đã được truyền hình trực tiếp.
Trời nắng đẹp nhưng hơi nóng nên nhiều người bị xỉu vì say nắng.
Các vị tôi tớ Chúa được phong Chân Phước lần này gồm Đức Tổng Giám Mục Zygmunt Szczesny Felinski (1822-1895), Tổng Giám Mục Krakovia trong vòng 16 tháng trước khi bị Nga Hoàng đày sang Siberia trong thời gian Nga xâm lược Ba Lan, cha Jan Balicki (1869-1948), cha giải tội và là giáo sư Đại Chủng Viện, Linh Mục dòng Tên Jan Beyzym (1850-1912), "tông đồ người cùi" tại Madagascar; và nữ tu Sancja Szymkowiak (1910-1942), được các tù nhân Anh và Pháp bị bắt trong các trại giam Đức gọi là "thiên thần may lành" trong thời gian thế chiến thứ Hai.
Trong số những người tham dự thánh lễ có ông Aleksander Kwasniewski, tổng thống Ba Lan, ông Valdas Adamkus, tổng thống Lithunia và ông Rudolf Schuster, tổng thống Slovak. Ngoài ra, còn có ông Walesa, cựu tổng thống Ba Lan, cựu chủ tịch Công Đoàn Đoàn Đoàn Kết.
Trời nắng đẹp nhưng hơi nóng nên nhiều người bị xỉu vì say nắng.
Các vị tôi tớ Chúa được phong Chân Phước lần này gồm Đức Tổng Giám Mục Zygmunt Szczesny Felinski (1822-1895), Tổng Giám Mục Krakovia trong vòng 16 tháng trước khi bị Nga Hoàng đày sang Siberia trong thời gian Nga xâm lược Ba Lan, cha Jan Balicki (1869-1948), cha giải tội và là giáo sư Đại Chủng Viện, Linh Mục dòng Tên Jan Beyzym (1850-1912), "tông đồ người cùi" tại Madagascar; và nữ tu Sancja Szymkowiak (1910-1942), được các tù nhân Anh và Pháp bị bắt trong các trại giam Đức gọi là "thiên thần may lành" trong thời gian thế chiến thứ Hai.
Trong số những người tham dự thánh lễ có ông Aleksander Kwasniewski, tổng thống Ba Lan, ông Valdas Adamkus, tổng thống Lithunia và ông Rudolf Schuster, tổng thống Slovak. Ngoài ra, còn có ông Walesa, cựu tổng thống Ba Lan, cựu chủ tịch Công Đoàn Đoàn Đoàn Kết.