Colombia -- Trong một kêu gọi gửi tới chính phủ, Đức Cha Héctor Fabio Henao, Chủ tịch Ủy ban Xã hội của Hội đồng Giám mục Colombia đã tuyên bố: “Tám trăm nghìn trẻ em và thanh niên hiện bị thất tán nơi cư trú ở Colombia cần sự giúp đỡ hiệu nghiệm và tức thời”.
Nhân 'Tuần lễ Hoà bình' đang diễn ra với nhiều sáng kiến trên khắp Colombia, Đức Cha Henao nhận xét rằng: “Các chương trình được thực hiện bởi Giáo Hội, các Tổ chức Phi Chính phủ và Nhà nước thì vẫn chưa đủ. Thực sự cần những sáng kiến giúp cho những người bị thất tán cư trú được trở về nhà hoặc là đưa họ hội nhập vào những khu vực mà họ có thể sống trong thanh bình và an ninh ”.
Hơn thế Đức Cha Henao còn nói rằng nhà chức trách phải chú ý nhiều hơn cho những khu vực như Norte de Santander - nơi Tổng thống Alvaro Uribe Vélez đã đến thăm vào tuần trước - vùng giáp với Venezuela, vùng phải chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela, sự gia tăng tội phạm và ngày càng gia tăng những người mất nhà cửa. Đối với xung đột trong nước đã tạo ra sự đổ máu ở Columbia bốn mươi năm qua.
Đức Cha Henao phát biểu rằng cần có một giải pháp nhân đạo khẩn cấp để chấm dứt sự thù địch. Ngài nói: "Hoà bình có thể chỉ được đạt được nếu quá trình hòa giải được đưa ra và nếu mức độ của sự đoàn kết và tận tâm của tất cả người dân Colombian được gia tăng hướng về các nạn nhân của chiến tranh”.
Nhân 'Tuần lễ Hoà bình' đang diễn ra với nhiều sáng kiến trên khắp Colombia, Đức Cha Henao nhận xét rằng: “Các chương trình được thực hiện bởi Giáo Hội, các Tổ chức Phi Chính phủ và Nhà nước thì vẫn chưa đủ. Thực sự cần những sáng kiến giúp cho những người bị thất tán cư trú được trở về nhà hoặc là đưa họ hội nhập vào những khu vực mà họ có thể sống trong thanh bình và an ninh ”.
Hơn thế Đức Cha Henao còn nói rằng nhà chức trách phải chú ý nhiều hơn cho những khu vực như Norte de Santander - nơi Tổng thống Alvaro Uribe Vélez đã đến thăm vào tuần trước - vùng giáp với Venezuela, vùng phải chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela, sự gia tăng tội phạm và ngày càng gia tăng những người mất nhà cửa. Đối với xung đột trong nước đã tạo ra sự đổ máu ở Columbia bốn mươi năm qua.
Đức Cha Henao phát biểu rằng cần có một giải pháp nhân đạo khẩn cấp để chấm dứt sự thù địch. Ngài nói: "Hoà bình có thể chỉ được đạt được nếu quá trình hòa giải được đưa ra và nếu mức độ của sự đoàn kết và tận tâm của tất cả người dân Colombian được gia tăng hướng về các nạn nhân của chiến tranh”.