PHOENIX, Arizona - Ông Jim Post là người sáng lập, đồng thời là chủ tịch một tổ chức lấy tên là Tiếng Nói Giáo Dân có chủ trương đòi hỏi giáo dân phải có tiếng nói trong việc quản trị giáo phận. Tổ chức này phát sinh đầu tiên ở Boston tiểu bang Massachusette Hoa Kỳ.

Mới đây, sau các vụ tai tiếng giáo sĩ lạm dụng tình dục mà tai tiếng nhất là ở Boston, đưa đến chuyện làm lung lay Giáo Hội, ông Jim Post lên tiếng đòi hỏi cho giáo dân Công Giáo phải có tiếng nói trong việc chọn lựa các nhà lãnh đạo tôn giáo. Ông nói:

Vấn đề không phải là đức tin, vấn đề là quản lý nhân sự trong Giáo Hội. Chúng ta phải mở mắt thật rõ để nhìn gương các đại công ty bị vỡ nợ như Enron, Worldcom và các công ty bị phá sản khác. Giáo hữu có rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn về quản trị để chia sẻ với Giáo Hội.

Ông Jim Post là một giáo sư dậy về quản trị tại đại học Boston. Ông có buổi nói chuyện tại trung tâm Newman tại đại học tiểu bang Arizona. Ông nói về đề tài những tiến triển của vai trò giáo dân trong Giáo Hội Công Giáo. Trong cuộc nói chuyện có khoảng 100 người đến dự. Ông tuyên bố trong buổi nói chuyện.

Giáo dân cũng nên có vai trò chính thức trong việc lựa chọn tân giám mục. Ở Phoenix và một số nơi khác, đang sắp sửa có việc bổ nhiệm một số Giám Mục thì đây là cơ hội đúng lúc để giáo dân công khai lên tiếng ngõ hầu tránh việc bổ nhiệm các Giám Mục đã ra những quyết định tồi tệ trong việc đối phó với những vụ tai tiếng linh mục lạm dụng tình dục.

Giáo dân hiện giờ không được tham dự vào các tiến trình chọn lựa, họ phải có quyền xem xét hồ sơ cá nhân của những người sẽ chăn dắt họ. Có những nơi giáo dân được tham dự, nhưng những ý kiến có ý nghĩa vẫn bị giới hạn. Trong hội đống tài chánh ở địa phận Boston, trong suốt 18 năm, tôi thấy không có một lá phiếu nào chống đức Hồng Y Bernard Law. Do vậy cả cơ chế đã bị vướng mắc những vấn đề khó khăn.


Ông Jim Post và các bạn hữu ở Boston thành lập tổ chức Tiếng Nói Giáo Dân vào năm 2000 khi có những tin tức cho biết Ðức Hồng Y Bernard Law đã thường hoán chuyển các linh mục bị cáo lạm dụng tình dục từ một nơi này sang một nơi khác. Với các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục nổ to ở nhiều nơi trên thế giới thì tổ chức Tiếng Nói Giáo Dân đã lớn mạnh lên tới 40,000 thành viên.

Các chi nhánh điạ phương của tổ chức Tiếng Nói Giáo Dân ban đầu họp taị các thư viên công. Nay ở Boston họ đã được Giáo Phận cho phép niêm yết các tin tức và tổ chức các phiên họp của nhóm tại các cơ sở của giáo xứ.

Bà Simonson, một lãnh tụ của tổ chức Tiếng Nói Giáo Dân ở cấp địa phương phát biểu rằng bà mong ông Post sẽ động viên được thêm nhiều thành viên hoạt động để tìm ra được những giải pháp chấn chỉnh lại Giáo Hội. Bà nói.

Lòng tin mù quáng, không thắc mắc, cứ theo các nhà lãnh đạo và sự thờ ơ của giáo hữu đã đưa đến tình trạng xáo trộn hiện nay.