VATICAN CITY, SEPT 24, 2003 (Zenit). Trước khi đọc bài giảng giáo lý, Ðức Hồng Y Angelo Sodano bày tỏ cùng khách hành hương là “ vì bị bệnh thình lình nên Ðức Thánh Cha không thể hiện diện trong buổi triều kiến này. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ngài chóng bình phục. Ngài cho biết là ngài sẽ theo dỏi buổi triều kiến trên màn ảnh truyền hình. Ðức Thánh Cha muốn dùng Thánh vịnh số 8 “Uy phong Thiên Chúa và phẩm giá con người” để suy nghiệm về những bài Thánh ca và Thánh vịnh vì đó là trọng tâm phụng vụ dùng để ca ngợi Thiên Chúa.”

Ðúc Thánh Cha viết: “Trong Thánh vịnh 8, chúng ta tìm thấy hai kinh nghiệm. Một đàng con người cảm thấy nhỏ nhoi và bị đè nghiến vì sự cao cả uy phong của sự sáng tạo, đàng khác Thiên Chúa cúi xuống nâng đở con người và nâng lên như bậc vua chúa.. Và chính nơi con người mềm yếu dể tan vở Thiên Chúa trao cho làm chủ toàn thể vũ trụ, để con người có phương tiện sinh sống và ý thức được chính mình.”

“Bài Thánh vịnh cho chúng ta nhận thức được sự cao cả của chúng ta là con người và ý thức trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới sáng tạo.”

Cuối bài giảng Ðức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta: “Thiên Chúa đã kết sẵn triều thiên công chính, để ban thưởng lòng trung tín của chúng ta đối với Ngài dù có những cơn bảo táp làm lay động tâm hồn và trí tuệ của chúng ta. Thiên Chúa luôn luôn chú trọng đến những tạo vật mà Ngài hằng yêu mến và mong muốn hình ảnh thiêng liêng được tỏa sáng muôn đời hòng đem lại một hòa điệu, ánh sáng và hòa bình.”

Sau khi đọc xong bài giảng; qua làn sóng diện của Ðài Radio Vatican Ðức Thánh Cha gởi lời chào bằng nhiều thứ tiếng và ban phép lành Tòa Thánh. Ngài nói:”Hôm nay Cha không thể đến với các con như thường lệ, nhưng Cha luôn mang hình ảnh các con trong tim và yêu mến ban phép lành cho các con.”