SENEGAL -- Công việc sửa soạn cho cuộc Đại Hội Thảo và Thuyết Trình của các Hội đồng Giám Mục Phi Châu hiện đang được tiến hành. Địa điểm sẽ là một hải đảo nhỏ có tên Gorea. Đảo này nằm ngay ngoài khơi gần cạnh vùng bờ biển Senegal. Đây là một trong những nơi nổi tiếng nhất về nạn buôn bán nô lệ da đen. Đại hội nhằm kỷ niệm việc xoá sạch trong ký ức Châu Phi và xin sự tha thứ của những người đã bị bán làm những nô lệ.

Đây là một cử chỉ có tính chất tượng trưng cao mà vài ngày tới sẽ mang đến cho những người tham dự phiên họp toàn thể lần thứ 13 của Hội nghị chuyên đề của Hồi đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar (SCEAM/SECAM), đã khai mạc vào hôm 01-10-2003 ở Senegal và kết thúc vào ngày 12-10-2003, để phản ánh một trong những chương buồn thảm nhất trong lịch sử Châu Phi.

Đức Cha Theodore Adrien Sarr, Tổng Giám Mục của Dakar, thủ đô Senegal, nơi sẽ đón khoảng 100 vị gồm Giám Mục, Tổng Giám Mục, Hồng Y của SCEAM vào hai tuần tới tuyên bố rằng: “Họ sẽ bỏ ra hầu hết thời gian trên đảo, noi theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, người vào năm 1992 đến hòn đảo để kêu cầu Thiên Chúa tha thứ cho nạn buôn bán nô lệ đại diện cho một trong những tội ác tồi tệ nhất chống lại loài người từng phạm phải. Và chúng tôi cũng đang chờ đợi chuyến viếng thăm của vài vị đại diện của Giáo triều Rôma”.

Đức Cha Sarr cũng nói rõ đó là Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng trưởng Thánh Bộ Rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin. Sau đó, các Giám Mục sẽ có hai ngày chú trọng đến tai hoạ của AIDS ở Châu Phi, tìm kiếm các phương tiện để hỗ trợ công việc chống lại căn bệnh mà Giáo Hội đã đang thực hiện ở các quốc gia khác nhau ở lục địa.

Đức Cha Sarr nhấn mạnh“Ý định sẽ tiếp tục hỗ trợ việc trao đổi những kinh nghiệm giữa các đại diện của các Hội đồng Giám Mục địa phương, để sau đó giải thích những cảm nghĩ của họ với Hội nghị. Tuy nhiên vấn đề chính của hội nghị sẽ là phản ánh việc tái cấu trúc lần cuối SCEAM, thành lập ở Uganda vào năm 1969. Các ủy ban thích hợp chỉ đạo các yêu cầu cả về tầm mức quốc gia lẫn tầm mức địa phương và vào những ngày tới sau những kết luận của họ sẽ được mang trước hội nghị chuyên đề để thảo luận. Kế đến chúng tôi sẽ có tất cả những tài liệu cần thiết để ước lượng tổ chức của chúng tôi và thảo luận về việc tái cấu trúc lần cuối”.

Tổ chức SCEAM đã được hình thành bởi ý định của các Giám Mục trẻ của Phi Châu vào thời gian Công đồng Vatican II (1962-1965) để cung cấp cho Giáo Hội của lục địa Châu Phi một công cụ để nói lên tiếng nói chung. SCEAM họp mặt mỗi ba năm trong phiên họp toàn thể và các đại diện hợp nhất của mười Hội đồng Giám mục địa phương, các Hội đồng phẩm trật của Công Giáo Đông phương và Hội đồng Giám Mục của các quốc gia Châu Phi đơn lẻ.

SCEAM hiện thời dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám Mục của Kisangani (Nước cộng hòa Dân chủ Congo) Đức Cha Laurent Monsengwo Pasinya. Những mục tiêu chính của Hội nghị chuyên đề là tiếp tục Rao giảng Tin Mừng cho Châu Phi, sự thúc đẩy sự phát triển trọn vẹn con người và đối thoại đại kết và liên tôn.