VATICAN - Vào sáng Chúa Nhật 5/10/2003, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ tọa lễ phong Thánh cho ba vị truyền giáo sống vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Ba vị đó gồm một người Ý, một người Ðức, một người Áo.

Ðức Giáo Hoàng đã ngồi trong xe và được chở ra công trường Thánh Phêrô để cử hành thánh lễ giữa tiếng hoan hô vang dội của hơn 30, 000 khách hành hương dự lễ.

Theo các ký giả của các hãng thông tấn AP, AFP, và Reuters, sức khoẻ của ÐGH hôm nay rất khả quan. Ngài đọc nhiều câu kinh với giọng rất mạnh. Giọng nói của ngài nghe rõ ràng và mạnh so với những ngày trước đây. Ngài đã dùng tiếng Latin để tuyên đọc sắc lệnh rất dài để phong thánh cho ba vi truyền giáo. Ðến phần giảng thuyết, Ngài cầm giấy đọc hầu hết bài giảng bằng tiếng Ðức, nhưng đến ba đoạn cuối, Ngài trao cho Ðức Hồng Y Walter Kasper đọc tiếp. Ngài đã cho khoảng 30 người rước lễ.

Thánh lễ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, bác sĩ riêng của ÐGH đã đánh giá sức khoẻ của Ngài là khả quan nên đã quyết định để Ðức Giáo Hoàng chủ tọa hết thánh lễ như dự liệu.

Tất cả những bằng chứng này cho thấy tình hình sức khoẻ của ÐGH không đến nỗi bi quan lắm như nhiều hãng truyền hình và báo chí mô tả trong những ngày vừa qua.