VATICAN - Sáng Chúa Nhật tại quảng trường thánh Phêrô, ÐGH đã cử hành thánh lễ tôn phong Thánh cho 3 vị truyền giáo trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
Vị Thánh thứ nhất là Chân Phước Daniele Comboni người Ý. Ngài sanh năm 1831, tạ thế năm 1881, thọ 50 tuổi. Cha là nhà truyền giáo rất nổi tiếng ở Sudan. Ngài đã chứng kiến và cực lực chống lại chính sách buôn bán người Phi Châu ở thế kỷ 19 mà sử sách gọi là buôn bán nô lệ. Ngài đưa ra khẩu hiểu cho người Phi Châu: Ở Lại Phi Châu Hay Là Chết. Ngài là vị Giám Mục tiên khởi ở Trung Phi Châu và được coi là nhà truyền giáo vĩ đại nhất ở Phi Châu. Ngài cũng là nhà sáng lập dòng tu và nay nhà dòng đã có hơn 4000 nam nữ tu sĩ truyền giáo ở khắp thế giới. Giáo Hội đã công nhận một phép lạ của cha Comboni chữa bệnh cho một người phụ nữ Sudan.
Phái đoàn Sudan sang dự lễ phong thánh có đức Tân Hồng Y Gabriel Zubeir Wako của Tổng Giáo Phận Khartoum là nơi xưa kia cha thánh Daniele Comboni cư ngụ. Phái đoàn giáo dân Sudan đã trình bày một vũ khúc rất đặc sắc trong thánh lễ phong thánh cho Giám Mục Comboni.
Vị Thánh thứ hai là là Chân Phước Arnol Janssen. Ngài sinh năm 1837 ở Rhineland, Ðức và tạ thế năm 1909. Khi Ðức ban hành đạo luật bài Công Giáo, trục xuất các vị Giám Mục, Linh Mục ra khỏi nước thì cha Arnold Janssen chạy sang Hòa Lan. Ở đó Ngài bắt đầu lập dòng Truyền Giáo Ngôi Lời. Dòng này đang thực hiện công việc truyền giáo tại 63 quốc gia trên thế giới.
Vị Thánh thứ ba là Chân Phước Josef Freinademetz, người Áo, sinh năm 1852, tạ thế năm 1908. Ngài là một trong những người gia nhập dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đầu tiên và phục vụ tại Trung Hoa. Ngài chết vì bệnh thương hàn khi săn sóc bệnh nhân. Trong những tháng gần đây, khi Trung Quốc bị dịch bệnh Sars, giáo dân Trung Quốc đã cầu xin với cha thánh Josef Freinademetz.
Từ ngày lên ngôi vị Giáo Hoàng năm 1978, Ðức Gioan Phaolô II phong thánh lần này là lần thứ 50 và Ngài đã cất nhắc tất cả 476 tín hữu Công Giáo lên bậc thánh. Những vị này thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, gồm cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Ðức Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng phong thánh cho nhiều người nhất trong lịch sử Giáo Hội.
Tưởng cũng nên nhắc lại, trong số 476 vị nói trên, có 117 vị là các anh hùng tử đạo Việt Nam được Ðức Giáo Hoàng Phong Thánh vào ngày 19/6/1988 và Thày Giảng Anrê Phú Yên được phong Chân Phước vào ngày 5 /3/2000.
Vị Thánh thứ nhất là Chân Phước Daniele Comboni người Ý. Ngài sanh năm 1831, tạ thế năm 1881, thọ 50 tuổi. Cha là nhà truyền giáo rất nổi tiếng ở Sudan. Ngài đã chứng kiến và cực lực chống lại chính sách buôn bán người Phi Châu ở thế kỷ 19 mà sử sách gọi là buôn bán nô lệ. Ngài đưa ra khẩu hiểu cho người Phi Châu: Ở Lại Phi Châu Hay Là Chết. Ngài là vị Giám Mục tiên khởi ở Trung Phi Châu và được coi là nhà truyền giáo vĩ đại nhất ở Phi Châu. Ngài cũng là nhà sáng lập dòng tu và nay nhà dòng đã có hơn 4000 nam nữ tu sĩ truyền giáo ở khắp thế giới. Giáo Hội đã công nhận một phép lạ của cha Comboni chữa bệnh cho một người phụ nữ Sudan.
Phái đoàn Sudan sang dự lễ phong thánh có đức Tân Hồng Y Gabriel Zubeir Wako của Tổng Giáo Phận Khartoum là nơi xưa kia cha thánh Daniele Comboni cư ngụ. Phái đoàn giáo dân Sudan đã trình bày một vũ khúc rất đặc sắc trong thánh lễ phong thánh cho Giám Mục Comboni.
Vị Thánh thứ hai là là Chân Phước Arnol Janssen. Ngài sinh năm 1837 ở Rhineland, Ðức và tạ thế năm 1909. Khi Ðức ban hành đạo luật bài Công Giáo, trục xuất các vị Giám Mục, Linh Mục ra khỏi nước thì cha Arnold Janssen chạy sang Hòa Lan. Ở đó Ngài bắt đầu lập dòng Truyền Giáo Ngôi Lời. Dòng này đang thực hiện công việc truyền giáo tại 63 quốc gia trên thế giới.
Vị Thánh thứ ba là Chân Phước Josef Freinademetz, người Áo, sinh năm 1852, tạ thế năm 1908. Ngài là một trong những người gia nhập dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đầu tiên và phục vụ tại Trung Hoa. Ngài chết vì bệnh thương hàn khi săn sóc bệnh nhân. Trong những tháng gần đây, khi Trung Quốc bị dịch bệnh Sars, giáo dân Trung Quốc đã cầu xin với cha thánh Josef Freinademetz.
Từ ngày lên ngôi vị Giáo Hoàng năm 1978, Ðức Gioan Phaolô II phong thánh lần này là lần thứ 50 và Ngài đã cất nhắc tất cả 476 tín hữu Công Giáo lên bậc thánh. Những vị này thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, gồm cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Ðức Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng phong thánh cho nhiều người nhất trong lịch sử Giáo Hội.
Tưởng cũng nên nhắc lại, trong số 476 vị nói trên, có 117 vị là các anh hùng tử đạo Việt Nam được Ðức Giáo Hoàng Phong Thánh vào ngày 19/6/1988 và Thày Giảng Anrê Phú Yên được phong Chân Phước vào ngày 5 /3/2000.