SAO PAULO, Brazil - Ðức Hồng Y tân cử Eusebio Scheid của thủ đô Janeiro, Ba Tây, năm nay 70 tuổi tuyên bố với các cơ quan truyền thông Ba Tây rằng Ngài sẵn lòng bầu phiếu cho một vị Giáo Hoàng người Phi Châu. Tuy nhiên, Ngài lại thêm: Dù ủng hộ cho một ứng viên Giáo Hoàng người Phi Châu, nhưng tôi hy vọng là không phải bỏ phiếu cho người kế vị đương kim Giáo Hoàng.
ÐHY Scheid nói Phi Châu cũng giống như vùng Mỹ Châu Latin, chịu nhiều nạn đói khát, bệnh tật như bệnh AIDS. Các vị lãnh đạo giáo hội tại hai miền đó sẽ là những ứng cử viên sáng giá trong kỳ bầu Giáo Hoàng sắp tới.
Ðức Hồng Y tân cử Eusebio Scheid là một trong 30 vị Hồng Y mới được ÐGH đề cử và được tấn phong vào ngày 21 tháng 10 tới đây. Ngài nổi tiếng là người thân thiện, vui tính. Ngài nói vì đứng đầu một tổng giáo phận quan trọng nên được đưa lên chức Hồng Y, chứ thực ra ngài không xứng đáng nhận chức vị này.
Tưởng cũng nên nhắc lại là tờ Guardian xuất bản tại Anh, số ra ngày 3 tháng 10 vừa qua có bài nói về vị Giáo Hoàng tương lai có thể là người Phi Châu. Vị đó là đức Hồng Y Francis Arinze của Nigeria.
Hồng Y Joseph Ratzinger, một người rất được đức đương kim Giáo Hoàng tín nhiệm đã phát biểu với tờ Guardian rằng: Việc chọn lựa một vị Giáo Hoàng Phi Châu là một dấu hiệu tích cực cho toàn thể thế giới Kitô Giáo.
ÐHY Scheid nói Phi Châu cũng giống như vùng Mỹ Châu Latin, chịu nhiều nạn đói khát, bệnh tật như bệnh AIDS. Các vị lãnh đạo giáo hội tại hai miền đó sẽ là những ứng cử viên sáng giá trong kỳ bầu Giáo Hoàng sắp tới. Ðức Hồng Y tân cử Eusebio Scheid là một trong 30 vị Hồng Y mới được ÐGH đề cử và được tấn phong vào ngày 21 tháng 10 tới đây. Ngài nổi tiếng là người thân thiện, vui tính. Ngài nói vì đứng đầu một tổng giáo phận quan trọng nên được đưa lên chức Hồng Y, chứ thực ra ngài không xứng đáng nhận chức vị này.
Tưởng cũng nên nhắc lại là tờ Guardian xuất bản tại Anh, số ra ngày 3 tháng 10 vừa qua có bài nói về vị Giáo Hoàng tương lai có thể là người Phi Châu. Vị đó là đức Hồng Y Francis Arinze của Nigeria.
Hồng Y Joseph Ratzinger, một người rất được đức đương kim Giáo Hoàng tín nhiệm đã phát biểu với tờ Guardian rằng: Việc chọn lựa một vị Giáo Hoàng Phi Châu là một dấu hiệu tích cực cho toàn thể thế giới Kitô Giáo.