VATICAN (Zenit.org).- Toàn văn bài diễn văn Đức Gioan Phaolô II đọc trước các tham dự viên trong buổi Hợp Nghị viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu (OSCE) vào ngày Thứ Sáu 10/10/2003. * * *
Thửa ngài chủ tịch,
1. Tôi cám ơn vì những lời khả ái mà Nghị Sĩ danh dự Bruce George, Chủ tịch cuộc Hợp Nghị viên của quí vị, đã nói với tôi lúc bế mạc Hội nghị về Tự do Tôn giáo do Ông Marcello Pacini, Trưởng Phái đoàn Ý tổ chức. Tôi chân tình chào tất cả những người hiện diện và đồng thời tôi cám ơn quí vị cho phép cuộc thăm viếng lịch sự này.
Từ lúc bắt đầu quá trình Helsinki, các Nước tham dự đã nhình nhận chiều kích quốc tế của quyền tự do tôn giáo và tầm quan trọng của nó đối với nền an ninh và sự bền vững của cộng đồng các Nước. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tiếp tục cam kết bảo đảm rằng quyền nhân bản cơ bản này được xây dựng trên phẩm giá con người, phải được tôn trọng tương xứng. Trong một ý nghĩa chắc chắn sự bênh vực quyền này là sự kiểm tra thực sự về sự tôn trọng tất cả những quyền nhân bản khác
2. Vì nhớ tới những cố gắng này, hôm nay tôi muốn bày tỏ lòng quí mến của tôi và đồng thời khích lệ quí vị tiếp tục cách quảng đại trong công tác này. Thật là đúng khi nhiều giới trẻ ngày nay lớn lên mà không ý thức về di sản thiêng liêng của họ. Dẫu thế, chiều kích tôn giáo vẫn không ngừng ảnh hưởng rộng lớn tới công dân.
Do đó trong lúc tôn trọng ý nghĩa lành mạnh của bản tính thế tục Quốc gia, điều quan trọng là phải công nhận vai trò tích cực của các tín hữu trong đời sống cộng đồng. Giữa những điều khác, điều này đáp ứng tới các đòi hỏi của một thuyết đa nguyên lành mạnh và góp phần xây dựng một nền dân chủ đích thực, mà OSCE thực sự cam kết theo đuổi.
Khi các Quốc gia được rèn kuyện và quân bình hóa trong sự diễn tả bản tính thế tục của mình, thì sự đối thoại giữa các khu vực xã hội khác nhau được nuôi dưỡng và, do đó sự hợp tác rõ ràng và thường xuyên giữa xã hội dân sự và tôn giáo được xúc tiến, có lợi cho công ích.
3. Cũng như xã hội bị thiệt hại khi tôn giáo bị dồn vào lãnh vực tư, thì xã hội và những cơ chế dân sự cũng bị nghèo nàn khi luật pháp--vì xâm phạm tự do tôn giáo-- cổ võ sự thờ ơ tôn giáo, thuyết tương đối và chủ nghĩa hoà hợp tôn giáo, có lẻ còn minh oan cho chúng vì hiểu sai sự khoan dung.
Ngược lại, lợi ích gia tăng cho tất cả mọi công dân khi có sự quí trọng những truyền thống tôn giáo mà tất cả mọi người đều bám chắc trong đó, và với những truyền thống này dân chúng thường nhận diện ra chính mình trong một đường hướng riêng biệt. Sự xúc tiến tự do tôn giáo cũng có thể xảy ra nhờ những điều khoản thực thi đối với những kỹ luật pháp lý của các tôn giáo khác nhau, miễn là căn tính và sự tự do của mỗi tôn giáo được bảo đàm.
4 Thưa các nhà Lập Pháp yêu quý, do đó tôi chỉ có thể mời quí vị ôm ấp sự cam kết mà các Xứ Sở quí vị đã làm trong OSCE trong địa hạt tư do tôn giáo.
OSCE cũng được yêu cầu công nhận sức nặng cơ chế của quyền tự do này. Ðặc biệt tôi cám ơn đến điều 16 của Văn kiện Cuối cùng tại Vienna năm 1989. Một sự bênh vực rõ ràng quyền tự do tôn giáo là một sự ngăn cản mạnh mẽ đối với sự vi phạm các nhân quyền đối với những cộng đồng lợi dụng tôn giáo vì mục đích đó là tôn giáo xa lạ. Trái lại, sư cổ võ tôn giáo một các đúng đẵn sẽ làm thỏa mãn những ươc muốn của từng cá nhân hay đoàn thể, vượt trên họ và đem họ tới một sự thành toàn hoàn hảo hơn.
Do đó sự tôn trọng mọi bày tỏ quyền tự do tôn giáo được coi như là một phương tiện hiệu ngbiệm nhất để bảo đảm an ninh và sự bền vững trong gia đình các Dân tộc và các Nước trong thế kỷ 21.
Khi dâng lên quí vị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, tôi cầu xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn năng xuống trên tất cả quí vị và trên công trình của quí vị trong sự phục vụ con người và hòa bình.
Thửa ngài chủ tịch,
1. Tôi cám ơn vì những lời khả ái mà Nghị Sĩ danh dự Bruce George, Chủ tịch cuộc Hợp Nghị viên của quí vị, đã nói với tôi lúc bế mạc Hội nghị về Tự do Tôn giáo do Ông Marcello Pacini, Trưởng Phái đoàn Ý tổ chức. Tôi chân tình chào tất cả những người hiện diện và đồng thời tôi cám ơn quí vị cho phép cuộc thăm viếng lịch sự này.
Từ lúc bắt đầu quá trình Helsinki, các Nước tham dự đã nhình nhận chiều kích quốc tế của quyền tự do tôn giáo và tầm quan trọng của nó đối với nền an ninh và sự bền vững của cộng đồng các Nước. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tiếp tục cam kết bảo đảm rằng quyền nhân bản cơ bản này được xây dựng trên phẩm giá con người, phải được tôn trọng tương xứng. Trong một ý nghĩa chắc chắn sự bênh vực quyền này là sự kiểm tra thực sự về sự tôn trọng tất cả những quyền nhân bản khác
2. Vì nhớ tới những cố gắng này, hôm nay tôi muốn bày tỏ lòng quí mến của tôi và đồng thời khích lệ quí vị tiếp tục cách quảng đại trong công tác này. Thật là đúng khi nhiều giới trẻ ngày nay lớn lên mà không ý thức về di sản thiêng liêng của họ. Dẫu thế, chiều kích tôn giáo vẫn không ngừng ảnh hưởng rộng lớn tới công dân.
Do đó trong lúc tôn trọng ý nghĩa lành mạnh của bản tính thế tục Quốc gia, điều quan trọng là phải công nhận vai trò tích cực của các tín hữu trong đời sống cộng đồng. Giữa những điều khác, điều này đáp ứng tới các đòi hỏi của một thuyết đa nguyên lành mạnh và góp phần xây dựng một nền dân chủ đích thực, mà OSCE thực sự cam kết theo đuổi.
Khi các Quốc gia được rèn kuyện và quân bình hóa trong sự diễn tả bản tính thế tục của mình, thì sự đối thoại giữa các khu vực xã hội khác nhau được nuôi dưỡng và, do đó sự hợp tác rõ ràng và thường xuyên giữa xã hội dân sự và tôn giáo được xúc tiến, có lợi cho công ích.
3. Cũng như xã hội bị thiệt hại khi tôn giáo bị dồn vào lãnh vực tư, thì xã hội và những cơ chế dân sự cũng bị nghèo nàn khi luật pháp--vì xâm phạm tự do tôn giáo-- cổ võ sự thờ ơ tôn giáo, thuyết tương đối và chủ nghĩa hoà hợp tôn giáo, có lẻ còn minh oan cho chúng vì hiểu sai sự khoan dung.
Ngược lại, lợi ích gia tăng cho tất cả mọi công dân khi có sự quí trọng những truyền thống tôn giáo mà tất cả mọi người đều bám chắc trong đó, và với những truyền thống này dân chúng thường nhận diện ra chính mình trong một đường hướng riêng biệt. Sự xúc tiến tự do tôn giáo cũng có thể xảy ra nhờ những điều khoản thực thi đối với những kỹ luật pháp lý của các tôn giáo khác nhau, miễn là căn tính và sự tự do của mỗi tôn giáo được bảo đàm.
4 Thưa các nhà Lập Pháp yêu quý, do đó tôi chỉ có thể mời quí vị ôm ấp sự cam kết mà các Xứ Sở quí vị đã làm trong OSCE trong địa hạt tư do tôn giáo.
OSCE cũng được yêu cầu công nhận sức nặng cơ chế của quyền tự do này. Ðặc biệt tôi cám ơn đến điều 16 của Văn kiện Cuối cùng tại Vienna năm 1989. Một sự bênh vực rõ ràng quyền tự do tôn giáo là một sự ngăn cản mạnh mẽ đối với sự vi phạm các nhân quyền đối với những cộng đồng lợi dụng tôn giáo vì mục đích đó là tôn giáo xa lạ. Trái lại, sư cổ võ tôn giáo một các đúng đẵn sẽ làm thỏa mãn những ươc muốn của từng cá nhân hay đoàn thể, vượt trên họ và đem họ tới một sự thành toàn hoàn hảo hơn.
Do đó sự tôn trọng mọi bày tỏ quyền tự do tôn giáo được coi như là một phương tiện hiệu ngbiệm nhất để bảo đảm an ninh và sự bền vững trong gia đình các Dân tộc và các Nước trong thế kỷ 21.
Khi dâng lên quí vị những lời cầu chúc tốt đẹp nhất, tôi cầu xin phúc lành của Thiên Chúa Toàn năng xuống trên tất cả quí vị và trên công trình của quí vị trong sự phục vụ con người và hòa bình.