VATICAN - Vị hồng y nào sẽ kế vị Ðức Giáo Hoàng là câu hỏi ai cũng muốn biết. Theo nguyên tắc chỉ những hồng y dưới 80 tuổi mới được quyền bầu Giáo Hoàng và cứ theo truyền thống số hồng y tham dự bầu cử không quá 120 vị.

Tháng 9 vừa qua, ÐGH đã bổ nhiệm thêm 31 vị tân hồng y. Trước đợt bổ nhiệm này, tổng số hồng y là 164 vị trong đó 109 vị hội đủ điều kiện. Với đợt bổ nhiệm mới, tổng số hồng y đủ điều kiện bầu Giáo Hoàng lên tới 135 vị. Vậy ai sẽ là vị Giáo Hoàng tương lai?

Hãng truyền hình CBS của Hoa Kỳ, sau khi tham khảo với các chuyên gia phân tích tình hình Vatican đã đưa ra một danh sách 12 ứng viên sau đây có nhiều triển vọng trở thành Giáo Hoàng. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên lưu ý là trong các cuộc bầu cử Giáo Hoàng trước đây thường có những chuyện bất ngờ xảy ra. Danh sách 12 vị hồng y sau đây được xếp theo thứ tự tên họ.

1. Hồng Y Francis Arinze : Người Nigeria, sinh năm 1932.

Ngài giữ chức Bộ trưởng bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, là con của một tù trưởng trước đây theo đạo Ibo. Việc bầu Ngài làm Giáo Hoàng sẽ là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy đạo Công Giáo đang phát triển mạnh mẽ tại Phi Châu và Thế Giới Thứ Ba. Hồng Y Arinze được một số chuyên gia phân tích coi là người bảo thủ. Tuy nhiên, một số chuyên gia Công Giáo có tinh thần cấp tiến lại đánh giá cao vị Hồng Y này vì Ngài rất quan tâm đến Thế Giới Thứ Ba nghèo đói. Ngài sẽ là vị Giáo Hoàng da đen đầu tiên trong 1500 năm trở lại đây. Trước đây Ngài giữ chức Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Ðối Thoại Tôn Giáo. Ngài đã xử sự rất tế nhị đối với Hồi Giáo.

2. Hồng Y Giovanni Battista : Người Ý sinh năm 1934

Ngài giữ chức Bộ Trưởng Bộ Giám Mục, làm việc rất thân cận với ÐGH. Trước đây là phụ tá Quốc Vụ Khanh. Truyền thông Ý Ðại Lợi coi Ngài có khả năng thay thế Ðức Gioan Phaolô II.

3. Hồng Y Norberto Rivera Carrera : Người Mễ Tây Cơ, sinh năm 1942.

Ngài giữ chức Tổng Giám Mục thủ đô Mexico, là ứng viên sáng giá nhất Châu Mỹ La Tinh, cai quản một tổng giáo phận lớn nhất thế giới với 20 triệu tín hữu Công Giáo. Ngài thuộc khuynh hướng bảo thủ, luôn luôn lên tiếng chỉ trích giới lãnh đạo thiểu số Mexico. Ngài thúc giục dân chúng chống lại việc tăng thuế và đòi hỏi chính quyền tham nhũng phải chi tiêu tiền thuế một cách chính trực. Ðức Hồng Y Rivera đã có vai trò rất quan trọng vì trong gần một thập niên, chính quyền Mexico vẫn cứ coi Giáo Hội Công Giáo Mexico như là một thực thể không có.

4. Hồng Y Godfried Danneels : Người Bỉ, sinh năm 1943.

Ngài giữ chức Tổng Giám Mục Brussels, thông thạo nhiều ngoại ngữ, là một hồng y nổi tiếng với lập trường trung dung, ôn hòa. Ngài là giới chức Giáo Hội cao cấp nhất công khai đòi thảo luận vấn đề nhiệm kỳ giới hạn cho một vị Giáo Hoàng, Năm 1998, một tòa án tại Bỉ đã buộc Ngài và vị Giám Mục phó phải liên đới chịu trách nhiệm về một vụ linh mục dưới quyền Ngài đã xách nhiễu tình dục một em bé.

5. Hồng Y Carlo Maria Martini: Người Ý, sinh năm 1927.

Ngài giữ chức Tổng Giám Mục Milan, là một ứng viên Giáo Hoàng được các giới Công Giáo tiến bộ cấp tiến ủng hộ. Ngài đã cai quản được tổng giáo phận Milan một cách tốt đẹp trước khi đến hạn kỳ về hưu ở tuổi 75. Chính Ngài tiết lộ Ngài bị bệnh Parkinson. Yếu tố này giảm bớt khả năng Ngài được chọn vào chức Giáo Hoàng.

6. Hồng Y Jaime Ortega : Người Cuba, sinh năm 1936.

Ngài giữ chức Tổng Giám Mục thủ đô Havana. Chính Ngài là người đã chuẩn bị cho ÐGH thực hiện cuộc viếng thăm lịch sử ở Cuba và là người giúp nối lại mối quan hệ ngoại giao giữa Chủ Tịch Fidel Castro và Tòa Thánh Vatican. Hồng Y Ortega bị cộng sản giam trong trại lao động trong thập niên 1960, được nâng lên bậc Hồng Y năm 1994. Việc thăng chức Hồng Y cho Tổng Giám Mục Jaime Ortega cho thấy ÐGH quan tâm đến Giáo Hội Công Giáo Cuba

7. Hồng Y Camillo Ruini : Người Ý sinh năm 1931.

Ngài giữ chức Tổng Quản Roma. Trong năm 2000 Ngài đã ở Hoa Kỳ mấy tuần lễ để trau dồi Anh ngữ, được coi là nhân vật rất sáng giá trong chức Giáo Hoàng tương lai, nhất là khả năng nói nhiều ngoại ngữ như đức đương kim Giáo Hoàng. Công ty cá độ Jackie Deli ở Las Vegas trong năm 2000 đã tin tưởng ÐHY Ruini sẽ là Giáo Hoàng tương lai. Họ ra điểm là 3 ăn 1.

8. Hồng Y Christoph Schoenborn :Người Áo, sinh năm 1945.

Ngài giữ chức Tổng Giám Mục thủ đô Vienna. Các giới quan sát tại Vatican, nói ngài có khả năng làm Giáo Hoàng nhưng hơi trẻ. Từ khi nhận chức Tổng Giám Mục Vienna vào năm 1995, Ngài cho mọi người thấy Ngài là người cởi mở, dứt khoát, can đảm vì đã dám đề cập đến những vấn đề thuộc thành trì của Giáo Hội. Hồng Y Schoenborn lên thay thế Hồng Y Hans Hermann Groer bị bệnh.

9. Hồng Y Ja Schotte : Người Bỉ, sinh năm 1928

Ngài là Bộ Trưỏng danh dự Tòa Án Tối Cao, được coi là nhân vật bảo thủ, có quan hệ nhiều với các Giám Mục và Hồng Y khắp thế giới, nói được nhiều thứ tiếng, quan hệ chặt chẽ với đức đương kim Giáo Hoàng.

10. Hồng Y Angelo Sodano : Người Ý, sinh năm 1927.

Ngài là Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, về phẩm trật được xếp hạng hai sau ÐGH. Ngài đã được ÐGH chọn làm người công bố bí mật thứ Ba của phép lạ Fatima liên hệ đến lời tiên tri trong năm 1981 về đời sống của ÐGH. Với chức vụ Quốc Vụ Khanh, Ngài thường dẫn đầu phái đoàn hay là đại diện cho Giáo Hội Công Giáo và quốc gia Vatican mỗi khi ÐGH không thể có mặt. Hồng Y Sodano nói được vài ngoại ngữ.

11. Hồng y Dionigi Tettamanzi : Người Ý, sinh năm 1934.

Ngài giữ chức Tổng Giám Mục Genoa, là người ôn hòa trung dung, là ứng viên Giáo Hoàng sáng giá nhất trong các Hồng Y người Ý. Genoa là tổng giáo phận mạnh và giàu có nhất nước Ý. HồngY Tettamanzi được bổ về cai quản Genoa là hiện tượng rất họa hiếm vì ít khi có chuyện thuyên chuyển một Hồng Y từ tổng giáo phận này sang một tổng giáo phận khác. Ðức Gioan Phaolô II là vị Giáo hoàng duy nhất trong 455 năm không phải là người Ý Ðại Lợi.

12. Hồng Y Miloslav Vlk: Người Tiệp Khắc, sinh năm 1932.

Ngài giữ chức Tổng Giám Mục Prague, được coi là lãnh tụ của Giáo Hội Công Giáo ở Ðông Âu. Năm 1999, khi có cuộc xung đột chủng tộc ở Kosovo, Ngài đã lớn tiếng bênh vực người Albanie khỏi bị trục xuất khỏi vùng phía nam của Nam Tư. Giáo Hội Công Giáo đã có lập trường cứng rắn chống lại chính sách thanh lọc chủng tộc của chính quyền Nam Tư. Ngài thường xuyên đi khắp Âu Châu và có khả năng nói nhiều ngoại ngữ.