Tính phổ quát hoàn vũ của hồng y đoàn
Vatican, ngày 21.10.2003 - Trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II trong lễ công nghị tấn phong 30 tân hồng y vào ngày 21.10 hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, được Đức cha Leonardo Sandri, phụ tá tổng thư ký Ngoại Vụ của Tòa Thánh đọc thay, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến Tính phổ quát hoàn vũ của hồng y đoàn: “được phong phú thêm với các phần tử mới, hồng y đoàn, một đàng phản chiếu nhiều hơn nữa bộ mặt đa dạng của các chủng tộc và của các nền văn hóa vẫn biểu thị chân tướng của dân tộc Kitô giáo, đàng khác làm nổi bật một cách hiển nhiên sự hiệp nhất của mọi thành phần của đoàn chiên Chúa Kitô”.
Những tân hồng y đến từ 23 quốc gia khác nhau, trong đó có 4 quốc gia chưa bao giờ có hồng y cho đến lúc này là: Soudan, Ghana, Croatie và Guatemala.
ĐGH cũng giải thích việc trao quyền hạn trên một nhà thờ hiệu tòa ở Roma cho mỗi tân hồng y như sau: “Quý chư huynh đáng kính, qua tước vị trao ban cho chúng con, chúng con thuộc về hàng giáo sĩ của thành phố này, mà Đấng Kế Vị Thánh Phêrô là giám mục. Như vậy, một đàng chúng con trải rộng cộng đồng giáo hội ở Roma cho tới tận cùng trái đất bằng cách này hay bằng cách khác, một đàng chúng con làm cho giáo hội hoàn vũ được hiện diện tại Roma”.
ĐTC một lần nữa xin các hồng y trợ lực với Ngài: “Trong sứ mệnh của mình, là Đấng Kế Vị của người đánh cá miền Galilê, vẫn cậy nhờ vào sự cộng tác trung tín của các hồng y”.
ĐTC cũng đã xin các hồng y cùng đồng hành với Ngài “bằng lời nguyện xin Chúa Thánh Thần hằng luôn gìn giữ sự hiệp thông luôn được vững bền giữa hết mọi thành phần mà Chúa đã tuyển chọn làm đấng đại diện của Con Chúa và đã đặt làm những mục tử”.
ĐGH nhắc nhở các hồng y: “Mầu đỏ thắm của y phục hồng y tượng trưng cho máu đào và nhắc nhở đến lòng anh dũng của các vị tử đạo- Đây là biểu tượng của một tình yêu không giới hạn đối với Chúa Giêsu và Hội Thánh của Chúa, một tình yêu tận cùng hiến dâng mạng sống mình "Usque ad sanguinis effusionem" » (cho đến đổ máu đào).
Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II còn nhấn mạnh đến trách nhiệm của các hồng y khi nói rằng: “Nếu như vinh dự mà chúng con nhận được lớn lao chừng nào, thì trách nhiệm đi theo cũng nặng nề chừng đó” trong bổn phận “giảng dậy bằng lời nói và gương mẫu”. Nếu điều đó có giá trị “đối với tất cả các mục tử”, thì càng có giá trị hơn đối với các phần tử đáng kính của Hồng Y Đoàn”.
Dựa vào tinh thần bài Tin Mừng trong lễ công nghị tấn phong, ĐGH nhấn mạnh đến “lý lẽ của việc phục vụ” hoàn toàn trái ngược với “lý luận thế gian”: “Điều đó có nghĩa là phải chết cho chính mình để trở nên những tôi tớ khiêm nhượng và không vụ lợi của những người anh em chúng ta, phải xa tránh hết sức tất cả mọi cám dỗ thuộc chức quyền và mọi tư lợi. Chỉ khi nào chúng con trở thành tôi tớ của mọi người lúc đó chúng con mới hoàn thành trách vụ của mình, đồng thời chúng con cũng trợ giúp Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, đến phiên Ngài, cũng trở nên tôi tớ của các tôi tớ của Chúa, đúng như Đức Grêgoriô Cả đã thích gán cho mình như vậy”.
Vatican, ngày 21.10.2003 - Trong bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II trong lễ công nghị tấn phong 30 tân hồng y vào ngày 21.10 hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô, được Đức cha Leonardo Sandri, phụ tá tổng thư ký Ngoại Vụ của Tòa Thánh đọc thay, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến Tính phổ quát hoàn vũ của hồng y đoàn: “được phong phú thêm với các phần tử mới, hồng y đoàn, một đàng phản chiếu nhiều hơn nữa bộ mặt đa dạng của các chủng tộc và của các nền văn hóa vẫn biểu thị chân tướng của dân tộc Kitô giáo, đàng khác làm nổi bật một cách hiển nhiên sự hiệp nhất của mọi thành phần của đoàn chiên Chúa Kitô”.
Những tân hồng y đến từ 23 quốc gia khác nhau, trong đó có 4 quốc gia chưa bao giờ có hồng y cho đến lúc này là: Soudan, Ghana, Croatie và Guatemala.
ĐGH cũng giải thích việc trao quyền hạn trên một nhà thờ hiệu tòa ở Roma cho mỗi tân hồng y như sau: “Quý chư huynh đáng kính, qua tước vị trao ban cho chúng con, chúng con thuộc về hàng giáo sĩ của thành phố này, mà Đấng Kế Vị Thánh Phêrô là giám mục. Như vậy, một đàng chúng con trải rộng cộng đồng giáo hội ở Roma cho tới tận cùng trái đất bằng cách này hay bằng cách khác, một đàng chúng con làm cho giáo hội hoàn vũ được hiện diện tại Roma”.
ĐTC một lần nữa xin các hồng y trợ lực với Ngài: “Trong sứ mệnh của mình, là Đấng Kế Vị của người đánh cá miền Galilê, vẫn cậy nhờ vào sự cộng tác trung tín của các hồng y”.
ĐTC cũng đã xin các hồng y cùng đồng hành với Ngài “bằng lời nguyện xin Chúa Thánh Thần hằng luôn gìn giữ sự hiệp thông luôn được vững bền giữa hết mọi thành phần mà Chúa đã tuyển chọn làm đấng đại diện của Con Chúa và đã đặt làm những mục tử”.
ĐGH nhắc nhở các hồng y: “Mầu đỏ thắm của y phục hồng y tượng trưng cho máu đào và nhắc nhở đến lòng anh dũng của các vị tử đạo- Đây là biểu tượng của một tình yêu không giới hạn đối với Chúa Giêsu và Hội Thánh của Chúa, một tình yêu tận cùng hiến dâng mạng sống mình "Usque ad sanguinis effusionem" » (cho đến đổ máu đào).
Đức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II còn nhấn mạnh đến trách nhiệm của các hồng y khi nói rằng: “Nếu như vinh dự mà chúng con nhận được lớn lao chừng nào, thì trách nhiệm đi theo cũng nặng nề chừng đó” trong bổn phận “giảng dậy bằng lời nói và gương mẫu”. Nếu điều đó có giá trị “đối với tất cả các mục tử”, thì càng có giá trị hơn đối với các phần tử đáng kính của Hồng Y Đoàn”.
Dựa vào tinh thần bài Tin Mừng trong lễ công nghị tấn phong, ĐGH nhấn mạnh đến “lý lẽ của việc phục vụ” hoàn toàn trái ngược với “lý luận thế gian”: “Điều đó có nghĩa là phải chết cho chính mình để trở nên những tôi tớ khiêm nhượng và không vụ lợi của những người anh em chúng ta, phải xa tránh hết sức tất cả mọi cám dỗ thuộc chức quyền và mọi tư lợi. Chỉ khi nào chúng con trở thành tôi tớ của mọi người lúc đó chúng con mới hoàn thành trách vụ của mình, đồng thời chúng con cũng trợ giúp Đấng Kế Vị Thánh Phêrô, đến phiên Ngài, cũng trở nên tôi tớ của các tôi tớ của Chúa, đúng như Đức Grêgoriô Cả đã thích gán cho mình như vậy”.