Đại diện Vatican phát biểu tại một Hội nghị Bộ trưởng châu Âu
DUBLIN (Zenit,org).- Tòa Thánh nói trong trận chiến chống nạn nghiện ngập ma túy, cần phải tăng cường "những giá trị nhân bản của tình yêu và sự sồng, những giá trị duy nhất có khả năng mang lại ý nghĩa cho sự sống con người”.

Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Lazzarotto khâm sứ Tòa Thánh tại Ireland, đã bày tỏ quan niệm đó trong một hội nghị bài trừ nạn lạm dụng ma túy tại châu Âu. Ngài dẫn đầu phái đoàn Tòa Thánh Vatican tham dự Hội nghị Bộ trưởng của Hội Ðồng Châu Âu được nhóm Pompidou bảo trợ đã tổ chức từ ngày 16-17/10 tại Ireland
Tổng Giám Mục nói Toà Thánh quan tâm "về sự liên tục gia tăng liên tục đến việc xử dụng chất ma túy nhân tạo và sự giảm thọ" của người tiêu thụ.
Trưng dẫn lời Ðức Gioan Phaolo II, Giáo Sĩ Ngoại Giao Vatican nhắc lại rằng "giữa những hăm dọa đang đối đầu với giới trẻ và mọi người trong xã hội ngày nay, sự lạm dụng ma túy là một trong những hăm dọa lớn nhất, bởi vì đó là một nguy hiểm ngấm ngầm gần như vô hình, và là một đe dọa chưa được công nhận đúng theo phạm vi nghiêm trọng của nó."
Đó là lý do tại sao Tòa Thánh không đồng ý với "đề nghị hợp pháp hóa sự lưu hành và phân phối ma túy, dầu những chất ma túy với lượng nhẹ cũng không được”.
Trong bối cảnh này tổng Giám Mục nói tiếp, chúng ta "không nên quên lưu ý tới nguy cơ có thể đi từ việc xử dụng những ma túy lượng nhẹ cho tới việc xử dụng những mà túy có sức tàn phá hơn."
"Nếu khoa chính trị là để phục vụ con người và xã hội, thì đừng thất bại đi vào căn nguyên các vấn đề," Ðức Cha nói thêm rằng "thật không chút hồ nghi đến hiện tượng lạm dụng ma túy liên liên hệ tới một cơn khủng hoảng văn minh và liên hệ đến tình trạng tuyệt vọng lớn lao.”
Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto nhấn mạnh " Một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự lạm dụng ma túy là việc thiếu động cơ rõ ràng, vắng bóng đi các giá trị, xác tín cho rằng cuộc đời không đáng sống”.
Trước thảm họa này mà nó cũng được diễn tả như hành động tội ác "vượt ngoài biên cương quốc gia," Ðức Cha nhấn mạnh đến việc cần thiết phải có "một chính sách phối hợp trong sự hợp tác quốc tế" để bài trừ nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp do "các tổ chức tội ác có uy thế."
Tổng Giám Mục cũng khuyến khích các chính phủ châu Âu cổ vũ "thông tin đề phòng" và sự Giáo dục trong mọi lãnh vực, cũng như "khả năng của sự chữa trị thích hợp và sự tái hội nhập vào trong xã hội cho những kẻ vô phúc đã lâm vào nạn nghiện nghập ma túy."
"Phải xử dụng nhiều tài nguyên hơn để áp dụng những biện pháp phòng ngừa và Giáo dục trong gia đình, trong trường học, trong các câu lạc bộ thể dục thể thao, và trong xã hội nói chung". Ở đây cần phải nhấn mạnh lại về những giá trị nhân bản của tình yêu và sự sống, những giá trị duy nhất có khả năng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người."
Tổng Giám Mục cũng khẳng định tầm quan trọng của những dịch vụ được cung cấp từ các cơ quan, cơ chế địa phương và những nhóm Giáo dục, đặc biệt nhằm giúp giới trẻ vượt thắng và không sa lầy trong nạn nghiện ngập ma túy”.
Tổng Giám Mục Lazzarotto yêu cầu một chính sách thích hợp đối với ma túy "cũng phải được đề cập tới những vấn đề liên hệ, bằng cách tìm ra vấn đề trong một bối cảnh rộng rải hơn đến phương diện nhân văn, đạo đức, xã hội và kinh tế."
Đại diện Tòa Thánh Vatican tái khẳng định ý muốn cuả Tòa Thánh và của Giáo hội Công Giáo sẽ hợp tác "với những hệ thống và những cơ cấu rộng lớn dành cho việc Giáo dục, trợ giúp và phục hồi những kẻ nghiện ngập ma túy, để cùng làm việc với những cơ chế châu Âu trong việc diệt trừ thảm họa này."
DUBLIN (Zenit,org).- Tòa Thánh nói trong trận chiến chống nạn nghiện ngập ma túy, cần phải tăng cường "những giá trị nhân bản của tình yêu và sự sồng, những giá trị duy nhất có khả năng mang lại ý nghĩa cho sự sống con người”.

Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Lazzarotto khâm sứ Tòa Thánh tại Ireland, đã bày tỏ quan niệm đó trong một hội nghị bài trừ nạn lạm dụng ma túy tại châu Âu. Ngài dẫn đầu phái đoàn Tòa Thánh Vatican tham dự Hội nghị Bộ trưởng của Hội Ðồng Châu Âu được nhóm Pompidou bảo trợ đã tổ chức từ ngày 16-17/10 tại Ireland
Tổng Giám Mục nói Toà Thánh quan tâm "về sự liên tục gia tăng liên tục đến việc xử dụng chất ma túy nhân tạo và sự giảm thọ" của người tiêu thụ.
Trưng dẫn lời Ðức Gioan Phaolo II, Giáo Sĩ Ngoại Giao Vatican nhắc lại rằng "giữa những hăm dọa đang đối đầu với giới trẻ và mọi người trong xã hội ngày nay, sự lạm dụng ma túy là một trong những hăm dọa lớn nhất, bởi vì đó là một nguy hiểm ngấm ngầm gần như vô hình, và là một đe dọa chưa được công nhận đúng theo phạm vi nghiêm trọng của nó."
Đó là lý do tại sao Tòa Thánh không đồng ý với "đề nghị hợp pháp hóa sự lưu hành và phân phối ma túy, dầu những chất ma túy với lượng nhẹ cũng không được”.
Trong bối cảnh này tổng Giám Mục nói tiếp, chúng ta "không nên quên lưu ý tới nguy cơ có thể đi từ việc xử dụng những ma túy lượng nhẹ cho tới việc xử dụng những mà túy có sức tàn phá hơn."
"Nếu khoa chính trị là để phục vụ con người và xã hội, thì đừng thất bại đi vào căn nguyên các vấn đề," Ðức Cha nói thêm rằng "thật không chút hồ nghi đến hiện tượng lạm dụng ma túy liên liên hệ tới một cơn khủng hoảng văn minh và liên hệ đến tình trạng tuyệt vọng lớn lao.”
Ðức Tổng Giám Mục Lazzarotto nhấn mạnh " Một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới sự lạm dụng ma túy là việc thiếu động cơ rõ ràng, vắng bóng đi các giá trị, xác tín cho rằng cuộc đời không đáng sống”.
Trước thảm họa này mà nó cũng được diễn tả như hành động tội ác "vượt ngoài biên cương quốc gia," Ðức Cha nhấn mạnh đến việc cần thiết phải có "một chính sách phối hợp trong sự hợp tác quốc tế" để bài trừ nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp do "các tổ chức tội ác có uy thế."
Tổng Giám Mục cũng khuyến khích các chính phủ châu Âu cổ vũ "thông tin đề phòng" và sự Giáo dục trong mọi lãnh vực, cũng như "khả năng của sự chữa trị thích hợp và sự tái hội nhập vào trong xã hội cho những kẻ vô phúc đã lâm vào nạn nghiện nghập ma túy."
"Phải xử dụng nhiều tài nguyên hơn để áp dụng những biện pháp phòng ngừa và Giáo dục trong gia đình, trong trường học, trong các câu lạc bộ thể dục thể thao, và trong xã hội nói chung". Ở đây cần phải nhấn mạnh lại về những giá trị nhân bản của tình yêu và sự sống, những giá trị duy nhất có khả năng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống con người."
Tổng Giám Mục cũng khẳng định tầm quan trọng của những dịch vụ được cung cấp từ các cơ quan, cơ chế địa phương và những nhóm Giáo dục, đặc biệt nhằm giúp giới trẻ vượt thắng và không sa lầy trong nạn nghiện ngập ma túy”.
Tổng Giám Mục Lazzarotto yêu cầu một chính sách thích hợp đối với ma túy "cũng phải được đề cập tới những vấn đề liên hệ, bằng cách tìm ra vấn đề trong một bối cảnh rộng rải hơn đến phương diện nhân văn, đạo đức, xã hội và kinh tế."
Đại diện Tòa Thánh Vatican tái khẳng định ý muốn cuả Tòa Thánh và của Giáo hội Công Giáo sẽ hợp tác "với những hệ thống và những cơ cấu rộng lớn dành cho việc Giáo dục, trợ giúp và phục hồi những kẻ nghiện ngập ma túy, để cùng làm việc với những cơ chế châu Âu trong việc diệt trừ thảm họa này."