New Delhi (CWNews) — Một nhóm phụ nữ Công giáo chỉ trích chánh sách cuả chính phủ Ấn Ðộ đề ra là mỗi gia đình chỉ nên có hai con và như vậy phải chịu trách nhiệm về việc họ lựa chọn phái tính lúc phá thai.

Uỷ ban Phụ nữ Công giáo thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Ðộ lên tiếng về luật “Hai Con” sẽ làm cho nhiều gia đình chỉ chọn con trai còn thai nhi gái thì bị phá hủy. Lời này được đăng trong thơ luân lưu Magnificat phát hành từng tam cá nguyệt.

Trong cuộc thăm dò năm vừa qua cho biết số sinh sản con trai ở Ấn Ðộ có tỷ lệ cao hơn con gái. Có nhiều vùng có khoảng 1000 bé trai thì chỉ có khoảng 800 bé gái. Tỷ lệ bất bình thường này chứng tỏ là khi có thai là con gái thì họ đi phá thai. Theo như truyền thống của Ấn giáo trọng nam khinh nữ, nên bào thai con gái thường bị phá hủy mặc dù có lệnh cấm.

Các chương trình của chính phủ cũng không giải quyết được việc phá thai bé gái, Ủy Ban lên tiếng về thành kiến đó với phụ nữ cần phải được xóa bỏ. Với mục đích đó, tờ báo xin 146 giáo phận ở Ấn Ðộ có một buổi lễ cầu nguyện chung: Ngày Nữ Thiếu nhi, và Giáo Hội Ấn Ðộ đã cử hành vào ngày 8 tháng 9: nhằm vào Ngày lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria.

Từ năm 1997, Ủy Ban Phụ nữ Công giáo chú trọng đến ngày lễ này ước mong xóa bỏ được thành khiến trọng nam khinh nữ ở Ấn Ðộ. Magnificat ủng hộ nhiệt tình ngày lễ đó: “Phải chăng Thiên Chúa có một kế hoạch đặc biệt cho mỗi em bé khi được sinh ra?” Và tờ báo đặt câu hỏi: “Và chúng ta có làm hỏng kế hoạch của Thiên Chúa không, khi chúng ta loại bỏ hàng triệu bé gái?”