ROME - Một tòa án ở Ý Ðại Lợi, hôm thứ Bảy vừa ra phán quyết các trường ở Ý phải gỡ bỏ Thánh Giá treo trong lớp học.

Chánh án Mario Montanaro ra phán quyết trên với lập luận rằng sự hiện diện cây Thánh Giá trong lớp học mang theo ý nghĩa và giá trị mà trên thực tế không phải mọi công dân đều chia sẻ giá trị đó.

Nội vụ của sự kiện pháp lý này như sau: Ông Adel Smith, một di dân gốc Ai Cập, có cha là người Ý. Ông có hai con học tiểu học ở một thành phố nhỏ có tên là Ofena, cách Rome khoảng 150Km về hướng đông bắc. Ông kiện nhà trường về tính hợp pháp của việc treo Thánh Giá trong lớp học. Ông nói: Trước hết Ý là một quốc gia thế tục, Vatican là một chuyện, Cộng Hoà Ý Ðại Lợi lại là một chuyên khác. Phán quyết của tòa phải độc lập, không được thiên vị.

Ông Adel Smith là lãnh tụ một nhóm Hồi Giáo ở Ý. Nhóm ông hay có những hoạt động gây ra tranh cãi trong xã hội nên nhiều nhóm Hồi Giáo khác ở Ý không đồng ý với ông và xa lánh nhóm của ông.

Ðối với các giới chức nhà trường, họ chưa có dự tính khiếu nại phán quyết trên, cũng không có dự định tháo bỏ Thánh Giá trong lớp học. Với đa số người Ý, vụ việc này không phải là vấn đề ép buộc quốc gia phải trần tục hóa mà là dấu hiệu của một chủ thuyết quá khích về tôn giáo.

Trong khi đó, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Ý phát biểu: “Qúy vị không thể xua đuổi Thánh Giá ra khỏi nhà trường vì tuyệt đại đa số người Ý mong mỏi có Thánh Giá hiện diện trong lớp học. Mọi người Ý coi Thánh Giá có ý nghĩa sâu sắc, có nguồn gốc văn hóa trong nền văn minh của họ.”

Theo hiến pháp của Ý, quốc gia và Giáo Hội Công Giáo có chủ quyền độc lập, tín hữu các tôn giáo đều tự do bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên ở Ý có khoản luật ban hành năm 1923 buộc các lớp học phải treo Thánh Giá.

Bộ Trưởng Giáo Dục Ý tuyên bố khoản luật năm 1923 vẫn còn hiệu lực nên sẽ không có biện pháp thi hành phán quyết trên của tòa án.

Ông Augusto Barbera, chủ bút tờ báo chuyên về luật hiến pháp đã nói với báo chí rằng. Còn nhiều luật về vấn đề này, quan tòa không thể bỏ qua các khoản luật đó.

Tưởng cũng nên nói thêm dân số Ý hiện nay là 57 triệu người, trong đó khoảng 1.2 triệu là các di dân mà hầu hết đến từ các các nước Hồi Giáo như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước bắc Phi. Theo con số ước tính có khoảng 800,000 người Hồi Giáo ở Ý trong đó có nhiều di dân lậu.