BEIRUT, Lebanon - Người Công Giáo ở Iraq được tự do hành đạo, được tự do dự lễ, nhưng tình trạng mất an ninh làm họ âu lo xao xuyến.

Ðó là lời tuyên bố của đức TGM. Jean Sleiman của thủ đô Baghdad. Ngài mô tả tình hình ở Iraq: Dân chúng rất sợ trở thành nạn nhân của bạo động. Do đó có nhiều người muốn rời khỏi Iraq để đi sang một nước khác. Một số người đã đi, nhưng bây giờ vấn đề đi trở nên khó khăn hơn vì không được cấp giấy xuất và nhập cảnh, dân chúng cũng hết tiền. Người Thiên Chúa Giáo trong khối Ả Rập tin tưởng đời sống của họ sẽ khá hơn nếu đến được các nước Tây Phương.

Trước vấn đề người Công Giáo bỏ nước ra đi trong một quốc gia vốn dĩ đã rất ít người Công Giáo, đức TGM Jean Sleiman tuyên bố: Người Thiên Chúa Giáo cần phải ở lại vùng Trung Ðông. Ở lại Trung Ðông là sứ mệnh truyền giáo. Iraq cần có sự hiện diện Thiên Chúa Giáo. Nếu không vùng này biến thành sa mạc. Cuối cùng ngài kết luận: Người Thiên Chúa Giáo Ả Rập phải xác tín rằng Chúa chờ đợi họ ở vùng Trung Ðông chứ không phải ở nước khác.