Dự án Hợp Tác Bắc Nam thích hợp với Toàn Cầu Hóa - Hội Nghị toàn cầu Các Sáng Kiến Cụ Thể tại Roma
Vatican, ngày 26.10.2003 - Hội Nghị Toàn Cầu Các Sáng Kiến Cụ Thể lần thứ 2 được tổ chức tại Roma từ ngày 23 đến 25.10.2003 với đề tài: “Một mạng lưới luân lý cho kinh tế toàn cầu” đã đi đến kết luận tổng kết như sau: thách đố của việc toàn cầu hóa sẽ chỉ được giải quyết bằng sự hợp tác cụ thể.
Đây là sáng kiến của Phong Trào toàn cầu của phân khoa luân lý và kinh tế, của Đại học Giáo Hoàng "Regina Apostolorum," và của học viện “Luân lý và Kinh tế” ở Roma. Nhiều phong trào Công Giáo tham dự Hội Nghị này, như Cộng Đồng St. Egidio, Phong Trào Focolare, và Hiệp hội Hành Động cho hiệp thông và giải phóng, và nhiều đoàn thể khác…
Linh mục Paolo Scarrafoni, L.C., viện trưởng Đại Học Giáo Hoàng “Regina Apostolorum” đã đọc bài diễn văn khai mạc hội nghị tóm tắt như sau: “Giáo Hội Công Giáo và các Kitô hữu muốn góp phần để đạp đổ bức tường thành vững chắc và cao ngất đang phân chia Bắc Nam, một bức tường gây ra nhiều đau khổ. Trong nhiều dịp suốt trong năm 2000, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các quốc gia và những người đang cầm quyền hãy chứng tỏ cho thấy ý muốn thay đổi, một sự chuyển hướng nội tâm. Nhưng đã có thật ít lời đáp trả, ít là trong thời gian qua!”
Đã có nhiều thí dụ cụ thể về những cố gắng hợp tác được trình bầy trong ba ngày hội nghị. Giáo sư Ulderico Bernardi nhắc đến mối liên hệ giữa các ngân hàng tiết kiệm Ý và Ecuador. Ngân hàng Ý đã được những người Công Giáo thành lập vào thế kỷ 19 nhằm mục đích ngăn cản việc cho vay nặng lãi và giúp đỡ vốn liếng làm ăn cho những người dân kém may mắn…
Cũng cách thế như vậy. Angel Font Vidal, giám đốc của Hiệp hội “Un Sol Mon” thuộc chi nhánh xã hội của Quỹ Tiết Kiệm Catalonia, cũng đã thiết lập một mạng lưới của các ngân cho vay nhẹ lãi cho dân nghèo-
Một vốn liếng nhỏ cho vay trung bình là 300 Mỹ Kim ở các nước châu Mỹ La Tinh, và ở Mozambique, chừng 100 Mỹ Kim, đủ để mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Ở Tây Ban Nha, trung bình vốn tiết kiệm cho vay tương đương khoảng 6.000 Euro, cho vay trong 3 đến 5 năm với lãi xuất 6%.
Ông Tullio Chiminazzo, sáng lập viên của học viện Luân lý và Kinh Tế đã trình bầy dự án trong hội nghị: ông đề nghị các nhà tư bản bỏ 1% số tiền lợi tức vào trong ngân khoản để giúp cho các chương trình phát triển tại các nước nghèo đói trên thế giới. Cụ thể, là một vài hãng miền Bắc Ý đã đóng góp 1,250 triệu Âu kim cho quỹ phát triển các trung tâm thương mại ở Lithuania và Madagascar.
Nhờ Quỹ này tài trợ mà ở Madagascar đã thiết lập được một nhà máy chết tạo thuốc men, một xưởng chế tạo bánh, một hãng sản xuất đồ đạc và một công nghệ sửa xe…
Vatican, ngày 26.10.2003 - Hội Nghị Toàn Cầu Các Sáng Kiến Cụ Thể lần thứ 2 được tổ chức tại Roma từ ngày 23 đến 25.10.2003 với đề tài: “Một mạng lưới luân lý cho kinh tế toàn cầu” đã đi đến kết luận tổng kết như sau: thách đố của việc toàn cầu hóa sẽ chỉ được giải quyết bằng sự hợp tác cụ thể.
Đây là sáng kiến của Phong Trào toàn cầu của phân khoa luân lý và kinh tế, của Đại học Giáo Hoàng "Regina Apostolorum," và của học viện “Luân lý và Kinh tế” ở Roma. Nhiều phong trào Công Giáo tham dự Hội Nghị này, như Cộng Đồng St. Egidio, Phong Trào Focolare, và Hiệp hội Hành Động cho hiệp thông và giải phóng, và nhiều đoàn thể khác…
Linh mục Paolo Scarrafoni, L.C., viện trưởng Đại Học Giáo Hoàng “Regina Apostolorum” đã đọc bài diễn văn khai mạc hội nghị tóm tắt như sau: “Giáo Hội Công Giáo và các Kitô hữu muốn góp phần để đạp đổ bức tường thành vững chắc và cao ngất đang phân chia Bắc Nam, một bức tường gây ra nhiều đau khổ. Trong nhiều dịp suốt trong năm 2000, Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi các quốc gia và những người đang cầm quyền hãy chứng tỏ cho thấy ý muốn thay đổi, một sự chuyển hướng nội tâm. Nhưng đã có thật ít lời đáp trả, ít là trong thời gian qua!”
Đã có nhiều thí dụ cụ thể về những cố gắng hợp tác được trình bầy trong ba ngày hội nghị. Giáo sư Ulderico Bernardi nhắc đến mối liên hệ giữa các ngân hàng tiết kiệm Ý và Ecuador. Ngân hàng Ý đã được những người Công Giáo thành lập vào thế kỷ 19 nhằm mục đích ngăn cản việc cho vay nặng lãi và giúp đỡ vốn liếng làm ăn cho những người dân kém may mắn…
Cũng cách thế như vậy. Angel Font Vidal, giám đốc của Hiệp hội “Un Sol Mon” thuộc chi nhánh xã hội của Quỹ Tiết Kiệm Catalonia, cũng đã thiết lập một mạng lưới của các ngân cho vay nhẹ lãi cho dân nghèo-
Một vốn liếng nhỏ cho vay trung bình là 300 Mỹ Kim ở các nước châu Mỹ La Tinh, và ở Mozambique, chừng 100 Mỹ Kim, đủ để mở một tiệm tạp hóa nhỏ. Ở Tây Ban Nha, trung bình vốn tiết kiệm cho vay tương đương khoảng 6.000 Euro, cho vay trong 3 đến 5 năm với lãi xuất 6%.
Ông Tullio Chiminazzo, sáng lập viên của học viện Luân lý và Kinh Tế đã trình bầy dự án trong hội nghị: ông đề nghị các nhà tư bản bỏ 1% số tiền lợi tức vào trong ngân khoản để giúp cho các chương trình phát triển tại các nước nghèo đói trên thế giới. Cụ thể, là một vài hãng miền Bắc Ý đã đóng góp 1,250 triệu Âu kim cho quỹ phát triển các trung tâm thương mại ở Lithuania và Madagascar.
Nhờ Quỹ này tài trợ mà ở Madagascar đã thiết lập được một nhà máy chết tạo thuốc men, một xưởng chế tạo bánh, một hãng sản xuất đồ đạc và một công nghệ sửa xe…